Người phụ trách các vấn đề chính trị của Liên Hợp Quốc (LHQ) Rosemary DiCarlo nói với Hội đồng Bảo an hôm 17/3, hơn 700 dân thường, trong đó có 52 trẻ em đã thiệt mạng ở Ukraine kể từ khi Nga tiến hành cuộc xâm lược ba tuần trước, nhưng “con số thực tế có thể cao hơn nhiều”.

Embed from Getty Images

Bà Rosemary DiCarlo (Ảnh minh họa: Getty Images)

Bà DiCarlo cho biết: “Hầu hết những thương vong này là do sử dụng vũ khí gây nổ trong khu vực đông dân cư với phạm vi ảnh hưởng rộng. Hàng trăm tòa nhà dân cư, đã bị hư hại hoặc phá hủy, ngoài ra còn có các bệnh viện và trường học.”

Bà trình bày với hội đồng gồm 15 thành viên rằng, cơ quan nhân quyền Liên Hợp Quốc đã ghi nhận 726 trường hợp tử vong (trong đó có 52 trẻ em) và 1.174 người bị thương (trong đó có 63 trẻ em), trong khoảng thời gian từ ngày 24/2 đến ngày 15/3.

“Không thể phủ nhận độ lớn của thương vong dân sự và sự phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự ở Ukraine. Điều này đòi hỏi một cuộc điều tra kỹ lưỡng và có trách nhiệm giải trình,” bà tiếp tục.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cũng phát biểu trước Hội đồng Bảo an, Tổ chức Y tế Thế giới đã xác minh 43 vụ tấn công vào cơ sở y tế ở Ukraine khiến 12 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

“Trong bất kỳ cuộc xung đột nào, các cuộc tấn công nhằm vào hệ thống chăm sóc y tế là vi phạm luật nhân đạo quốc tế,” ông Tedros nhấn mạnh.

Ukraine và các đồng minh phương Tây cáo buộc Moscow tấn công dân thường. Trong khi đó, Nga gọi các hành động quân sự của họ ở Ukraine là một “hoạt động đặc biệt” và phủ nhận việc tấn công dân thường, đồng thời khẳng định họ chỉ nhắm vào cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine.

Hội đồng Bảo an dự kiến ​​sẽ bỏ phiếu vào ngày 18/3 về việc kêu gọi tiếp cận viện trợ và bảo vệ thường dân ở Ukraine do Nga soạn thảo, nhưng các nhà ngoại giao cho biết biện pháp này đã thất bại vì nó không thúc đẩy việc chấm dứt giao tranh hoặc rút quân của Nga.

“Chúng tôi nhìn nhận đó là điều sai trái,” Đại sứ Albania tại LHQ Ferit Hoxha nói với Hội đồng Bảo an hôm 17/3, “Nga không thể bắn người trước rồi sau đó mới cải trang thành bác sĩ.”

Đại sứ Pháp tại Liên Hợp Quốc Nicolas de Riviere cũng lưu ý, bất kỳ sự ủng hộ nào đối với dự thảo nghị quyết của Nga sẽ được Moscow bật đèn xanh để tiếp tục cuộc chiến.

Minh Ngọc (Theo Reuters)