Nói với Fox News hôm Chủ Nhật (28/5), Thượng nghị sỹ Lindsey Graham cho rằng quỹ quốc phòng Hoa Kỳ còn xa mới đủ, vì vừa phải đảm bảo cho chiến thắng ở Ukraine khi “sắp sửa đuổi được người Nga ra khỏi rồi”, vừa phải đảm bảo Hải quân Hoa Kỳ đủ mạnh để “kiềm tỏa Hải quân Trung Quốc,”“sự vượt trội của Hải quân Trung Quốc là sự thật.”

Lindsey Graham 5
Thượng nghị sỹ Lindsey Graham trên Fox News hôm 28/5. (Ảnh chụp màn hình video)

Thượng nghị sĩ Lindsey Graham nói (phút 1:06): “Nếu chúng ta thuận theo quỹ quốc phòng [như phương án] Biden, chỉ là tăng 3,2% quỹ, thấp hơn tỷ lệ lạm phát, đưa số tàu cho Hải quân [dự kiến] sẽ mua từ 298 còn 291. Mà trong lúc đó Trung Quốc đang mở rộng Hải quân khoảng gần 1/3…” Đoạn sau ông đưa ra số tàu mà Hải quân Hoa Kỳ cần thêm là 373 chiếc để đảm bảo đủ sức kiềm tỏa Trung Quốc.

Ông nói tiếp, “Kẻ chiến thắng lớn nhất của phương án quỹ quốc phòng Biden là Trung Quốc, vì họ sẽ có hải quân lớn hơn, và cũng là Putin, vì không có quỹ nào [của Mỹ] để đảm bảo chiến thắng ở Ukraine, trong khi họ đang sắp sửa đuổi được người Nga ra khỏi rồi… Chúng ta cần hải quân lớn hơn để kiềm tỏa Trung Quốc. Sự vượt trội của Hải quân Trung Quốc là sự thật.”

Ông cũng có ý chỉ trích Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy, người cùng Đảng Cộng hòa với ông, vì những động thái kiềm chế chi tiêu, nhưng ông cũng nói rõ rằng ông đồng ý với hầu hết các khoản đòi giảm chi tiêu khác của ông McCarthy trong quá trình đàm phán với Nhà Trắng.

Ngay trước đó ông nói, “đầu tiên tôi tôn trọng Kevin McCarthy… Tôi muốn kiểm soát chi tiêu, chẳng hạn như tôi muốn [quỹ cho] IRS sẽ nhỏ hơn, tôi muốn thu hồi các khoản dự định chi cho COVID mà giờ vô dụng,… và tôi cũng biết không phải lúc nào cũng đạt được sự hoàn hảo. Nhưng tôi sẽ không thể nào chấp nhận giải pháp chi tiêu quốc phòng của Biden và gọi đó là thành công.”

Sau đó ông nghị sỹ của Thượng viện Hoa Kỳ này tuyên bố, “nếu đưa bản chi tiêu này cho Thượng viện Hoa Kỳ và tuyên bố đã đầu tư đủ cho quân sự rồi, thì sẽ gặp khó khăn từ phía tôi.”

Khi được hỏi về Ukraine, nơi ông vừa trở về từ chuyến công du cuối tuần trước, ông nói rằng theo ông thì chiến tranh Ukraine phải kết thúc “bằng cách đánh bại Putin” và điều đó đang trở thành hiện thực khi các vũ khí tối tân, như tên lửa tầm xa Storm Shadow của Anh quốc, được đưa vào chiến trường này. Ông vẫn tỏ ra tin tưởng vào chiến dịch mùa xuân ở Ukraine, và nhắc lại nhiều lần ý rằng Kyiv “sắp sửa đuổi được quân Nga ra khỏi rồi.”

Chiến thắng ở Ukraine, kiềm tỏa quân sự Trung Quốc, ông Graham đưa thông điệp rất rõ về quan điểm của mình.

Ông nhắc nhở rằng chủ trương của ông là theo con đường của Ronald Reagan —Tổng thống Mỹ thời Chiến tranh Lạnh— người sẽ “không bao giờ” làm như vậy đối với quân đội, theo ông Graham miêu tả.

Nhật Tân