Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence và Thượng Nghị sĩ Kamala Harris sẽ ngồi cách nhau khoảng 12 feet (3,7 mét) thay vì 7 feet theo kế hoạch ban đầu, ngoài ra còn được ngăn cách bằng tấm kính khi hai bên đối mặt nhau vào tối thứ Tư 7/9 giờ Mỹ (khoảng từ 8h sáng thứ Năm 8/10 giờ Việ Nam) cho cuộc tranh biện phó Tổng thống duy nhất ở Salt Lake City, bang Utah.

—***—

Cuộc tranh biện sẽ chia thành 9 phiên, mỗi phiên kéo dài 10 phút trong tổng thời lượng 90 phút.

5 phút nữa là phiên tranh biện bắt đầu!

Susan Page

Người dẫn chương trình Susan Page đang yêu cầu khán giả giữ yên lặng để buổi tranh biện chuẩn bị bắt đầu. Khán giả không được vỗ tay trong suốt buổi tranh biện trừ lúc đầu khi hai ứng viên Mike Pence và Kamala Harris lên sân khấu.

Bà Susan Page đang thông báo về buổi tranh biện: 10 phiên, mỗi phiên 10 phút và mỗi người sẽ có 2 phút trả lời. Trong cùng chủ đề câu hỏi có thể giống hoặc khác nhau cho 2 ứng viên.

Chủ đề: COVID-19

Bà Susan hỏi bà Harris: Chính quyền Biden sẽ làm gì trong tháng Một để đối phó với COVID-19?

  • Bà Harris được hỏi về kế hoạch của chính quyền Biden đối với đại dịch, nhưng bà đã dành phần lớn thời gian trong hai phút để công kích phản ứng của chính quyền TT Trump.
  • “Người dân Mỹ đã chứng kiến thất bại lớn nhất của bất kỳ chính quyền Tổng thống nào trong lịch sử đất nước chúng ta,” bà Harris nói, trích dẫn 210.000 người Mỹ đã chết vì COVID-19.

Bà Susan hỏi ông Pence: Tại sao Hoa Kỳ lại nhiễm virus corona nhiều hơn các nước khác?

  • Ông Pence nói TT Trump đã chặn đi lại từ Trung Quốc rất sớm khi nước Mỹ mới có 5 ca COVID-19.
  • Ông nói dưới sự lãnh đạo của chính quyền Trump, lực lượng y tế đã được hỗ trợ rất nhiều, và vắc-xini sẽ sẵn sàng vào cuối năm nay.
  • Tổng Trump luôn đặt người Mỹ lên trên hết và người Mỹ sẽ tự hòa về vị TT này.

Hai ứng viên đanh tranh luận về chủ đề COVID (mỗi người có 1 phút).

  • Bà Harris dẫn sách của Nhà báo Woodward nói về ông Trump đã cố tình đánh giá thấp virus mặc dù biết nó nghiêm trọng.

Bà Susan Page hỏi PTT Trump Tòa Bạch Ốc có tuân thủ các hướng dẫn phòng COVID-19 hay không?

Bà Susan Page hỏi bà Harris có tiêm vắc-xin khi chính quyền Trump phê duyệt trước cuối năm nay?

  • Bà Harris nói có sử dụng nếu Bác sĩ Fauci xác nhận

Chủ đề: Vai trò của Phó Tổng thống

Bà Susan đặt cùng câu hỏi: hai ứng viên có thảo luận với Tổng thống hoặc ứng viên Tổng thống về khả năng họ không thể có khả năng làm việc?

  • Bà Harris nói sẽ chia sẻ việc điều hành đất nước cùng TT Biden nếu đặc cử.
  • Ông Pence nói về việc TT Trump nhiễm virus và sự minh bạch thông tin của chính quyền Trump. Ông cũng cảm ơn ông Biden đã chúc phúc cho Tổng thống.

Bà Susan hỏi hai ứng viên rằng thông tin về sức khỏe của Tổng thống các cứ tri có đáng được biết?

  • Bà Harris lại công kích về cáo buộc ông Trump chỉ nộp 750 USD thuế trong năm 2016 và 2017.
  • Ông Pence phản bác điều này.

Chủ đề: Kinh tế

Bà Susan hỏi bà Harris việc thu thuế lên người giàu có đặt nền kinh tế và rủi ro?

  • Bà Harris

Bà Susan hỏi ông Pence rằng người Mỹ có nên chuẩn bị cho việc kinh tế phải mất nhiều năm để phục hồi?

  • Ông Pence nhấn mạnh về chính sách giảm thuế của chính quyền Trump đã đem lại lợi ích cho nền kinh tế.

Bà Harris nói về Obamacare (Đạo luật Chăm sóc sức khỏe phải chăng) giúp 20 triệu người có bảo hiểm và chỉ trích chính quyền Trump muốn hủy bỏ luật này.

Ông Pence nói Obamacare là thảm họa.

Ông Pence nói về chi phí đắt đỏ của kế hoạch Green New Deal.

Chủ đề: Biến đổi khí hậu

  • Ông Pence nói chính quyền Trump cam kết bảo vệ môi trường, lắng nghe các nhà khoa học. Ông nói cần phải có kinh tế thị trường mạnh để có nguồn lực bảo vệ môi trường. Quản lý tốt sẽ giảm thiểu được cảm thảm họa thiên nhiên. Ông nhấn mạnh chính quyền Trump đặt người Mỹ, công nhân Mỹ lên trên hết. Ông chỉ chính ông Biden chủ chương cấm khoan dầu công nghệ mới (fracking).
  • Bà Harris nói thông tin ông Biden cấm khoan dầu kiểu fracking là tin giả, không đúng. Bà nhấn mạnh cần hỏi ai sẽ chuẩn bị cho việc dẫn dắt đất nước này trong 4 năm tối.

Bà Susan hỏi 2 ứng viên: Ông/bà có tin biến đổi khí hậu có đe dọa tối sự sinh tồn hay không?

  • Ông Pence
  • Bà Harris nói chính quyền Trump đã thua trong thương chiến với Trung Quốc. Chính quyền này không tạo ra công việc lâu dài.
  • Ông Pence nói ông Biden và chính quyền Obama đã mất hàng trăm nghìn việc làm.

Chủ đề : Trung Quốc

Bà Susan hỏi 2 ứng viên: Ông/bà gọi tên mối quan hệ Mỹ – Trung như thế nào?

  • Ông Pence nói nghị sĩ Harris đã bỏ phiếu phản đối USMCA, cái mang lại hàng trăm nghìn việc làm cho người Mỹ.
  • Ông Pence khẳng định Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về COVID-19. Ông nhắc lại ông Trump đã cấm đi lại từ Trung Quốc rất sớm nhưng ông Biden khi đó đã phản đối.
  • Bà Harris chỉ trích chính quyền Trump xử lý kém đại dịch khiến hàng triệu người nhiễm, hàng nghìn trăm người chết.
  • Bà Harris nói Mỹ thua thương chiến với Trung Quốc vì thâm hụt vẫn cao.

Chủ đề : Vai trò nước Mỹ trên thế giới

Bà Susan hỏi bà Harris đánh giá về vai trò của nước Mỹ trên trường quốc tế năm 2020.

  • Bà Harris chỉ trích chính quyền Trump xa lánh đồng minh, thân thiết với các nước độc tài, ví như Nga.
  • Ông Pence nói NATO mạnh lên là nhờ TT Trump. Chính quyền Trump đã tiêu diệt được trùm khủng bố ISIS al-Bardadi. Chính quyền Trump đã tiêu diệt thành công IS và loại bỏ tướng Iran, Soleimenei.
  • Bà Harris chỉ trích việc giết Soleimenei đã khiến các nhóm khủng bố tấn công vào Iraq và các nơi khác.
  • Bà Harris chỉ trích ông Trump sỉ nhục binh lính Mỹ lầ “hèn nhát và thua cuộc”.
  • Bà Harris chỉ trích ông Trump thân thiết với Nga. Ông Biden sẽ buộc Nga phải chịu trách nhiệm.

Chủ đề: Tòa án Tối cao

  • Ông Pence xin phép dành thời gian để giải thích về tiêu diệt Soleimenei. Ông giải thích ông này đe dọa đến tính mạng người Mỹ và cơ sở Mỹ nên cần phải bị loại bỏ.
  • Ông nói đề cử viên Barrett bị Dân chủ chỉ trích vì bà là tín đồ Công giáo.
  • Về chỉ định Thảm phấn Tòa án Tối cao, bà Harris cho rằng trong năm bầu cử cần, thì phải chờ đến sau bầu cử để tổng thống tân cử chọn đề cử viên thẩm phán. Hơn 4 triệu người Mỹ đã bắt đầu bỏ phiếu và chỉ còn hơn 20 ngày nữa là đến ngày bầu cử.
  • Bà Harris cho rằng chính quyền Trump muốn bổ nhiệm thẩm phán mới để loại bỏ Obamacare.

Bà Susan hỏi ông Pence chính quyền Trump sẽ bảo vệ người có tiền sử bệnh tật thế nào?

  • Ông Pence hỏi bà Harris có “Packing” Tòa án Tối cao, nghĩa là tăng lên 15 thẩm phán từ 9 người như hiện nay. Bà Harris vẫn không trả lời câu hỏi này.
  • Ông Pence nói bà Harris và ông Biden sẽ không bao giờ trả lời câu hỏi này, câu hỏi mà người dân Mỹ muốn biết.

Chủ đề: Chủng tộc

Bà Susan hỏi bà Harris và ông Pence: Công lý có được thực thi trong vụ án Breonna Taylor?

  • Ông Pence nói công lý đã được thực thi. Ông nhấn mạnh ông và TT Trump ủng hộ lực lượng thực thi pháp luật chấp pháp hợp luật.
  • Bà Harris chỉ trích ông Trump không lên án thượng đẳng da trắng, họ là đối tác của tổng thống. Bà Harris nói nước Mỹ cần ông Biden làm tổng thống để đoàn kết đất nước.
  • Ông Pence nói ông Trump lên án cả hai bên bạo lực, ông nhiều lần lên án nhóm KKK.

Chủ đề: Bầu cử

Bà Susan hỏi bà Harris các bước sẽ thực hiện là gì nếu TT Trump không chuyển giao quyền lực hòa bình sau bầu cử?

Bà Susan hỏi ông Pence là PTT ông sẽ làm gì nếu TT Trump thất cử?

  • Ông Pence nói về việc chính quyền Obama, Biden, Clinton gián điệp chiến dịch Trump, tài liệu của FBI, CIA cho thấy điều đó.
  • Ông Pence nói Dân chủ thay đổi nhiều luật bầu cử để gian lận cuộc bầu cử này.

Bà Susan nói lời cảm ơn 2 ứng viên, người Mỹ và chúc Tổng thống Trump và phu nhân nhanh hồi phục!

Buổi tranh biện kết thúc!