Tổng thống Donald Trump và đề cử viên tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden có tranh biện đầu tiên vào tối thứ Ba 29/9 giờ Mỹ (từ khoảng 8 giờ sáng ngày 30/9 giờ Việt Nam). Hai ông sẽ tranh biện sáu chủ đề trong thời gian 90 phút, mỗi chủ đề 15 phút dưới sự điều hành của nhà báo Fox News Chris Wallace.

KHẢO SÁT BẦU CỬ MỸ 2020

Thăm dò

Theo bạn ứng cử viên nào sẽ trúng cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 2020?

  • Donald Trump (95%, 2.788 Votes)
  • Joe Biden (4%, 117 Votes)
  • Không quan tâm (1%, 40 Votes)

Tổng phiếu: 2.945

Loading ... Loading ...


Chủ đề thứ nhất: Đề cử thẩm phán Barrett vào Tối cao Pháp viện

Tóm tắt tranh biện chủ đề này:

Trump: 

Chúng tôi đã thắng trong cuộc bầu cử lần trước, nắm giữ Nhà Trắng và sau đó có Thượng viện. Chúng tôi có quyền đề cử thẩm phán.

Thẩm phán có thành tích rất tốt trong quá khứ và kể cả một số người Liberal cũng ủng hộ. Giáo sư ở Notre Dame cũng công khai ủng hộ cựu sinh viên của mình.

Biden:

Chúng ta đang ở giữa cuộc bầu cử, cần phải chờ đến tháng 2 năm sau.

Tổng thống muốn loại bỏ Affordable Care Act.

Tôi không chống lại thẩm phán, nhưng mà bà này từng viết rằng Affordable Care Act không hợp hiến.

Trump:

Thượng viện và tổng thống đều được bầu cho một nhiệm kỳ cụ thể 3 năm hoặc 4 năm.

Chúng ta không nên loại trừ hơn 180 triệu người đã có Private Healthcare.

Biden:

Chủ trương của tôi là mở rộng Obamacare và chi nhiều hơn cho nó.

Quan điểm của tôi không hề loại trừ việc mọi người có Private Healthcare.

Trump:

Đảng của Biden không muốn thế. Họ muốn Healthcare kiểu XHCN.

Trump nói Biden muốn xã hội hóa Healthcare, Biden nói Trump không có kế hoạch nào cho Healthcare.

Biden: Chuyện gì xảy ra với 7 triệu người nhiễm covid-19 nếu họ không có ACA

Trump: 308.000 quân nhân đã chết vì ông đã không làm gì với Healthcare cho quân đội.

Biden: Tổng thống cũng không ủng hộ án Roe v Wade. Và đó là một vấn đề ở trên phiếu bầu (ở tòa án).

Trump: Không đồng ý nó là một vấn đề trên phiếu bầu. Ông không biết là thẩm phán Barrett có quan điểm thế nào về Roe v Wade.

Trump: Tôi đã loại bỏ bắt buộc cá nhân phải tham gia, là phần rất lớn (và là phần tệ nhất) trong Obamacare. Tôi cắt giá thuốc và không tổng thống nào trong quá khứ đủ can đảm để làm vậy và chống lại các công ty dược khổng lồ. Biden đã ở trong chính quyền 47 năm và chưa bao giờ động đến vấn đề đó. Giá thuốc đã giảm đến 80-90%. Insulin, một loại thuốc đã hủy hoại rất nhiều gia đình, đã rẻ như nước.

Trump tiếp tục nói Biden muốn xã hội hóa Healthcare. Biden thì liên tục nói Trump không có kế hoạch nào cho Healthcare.

  • Nhà báo Wallace đã đặt câu hỏi cho Tổng thống Trump về việc chỉ định thẩm phán Barrett vào Tối cao Pháp viện.
  • Tổng thống Trump trả lời câu hỏi trong 2 phút
  • Đề cử viên Joe Biden trả lời cùng câu hỏi trong 2 phút

Nhà báo Wallace hỏi Tổng thống Trump về Đạo luật Chăm sóc sức khỏe Giá cả cạnh tranh – Obamacare. Vấn đề này liên quan đến tranh luận giữa hai ứng viên về thẩm phấn Barrett, người mà ông Biden cho rằng sẽ ủng hộ xóa bỏ Obama Care.

Ông Biden đang chỉ trích ông Trump luôn không nói sự thật.

Tổng thống Trump nói ông Biden ủng hộ chính sách xã  hội chủ nghĩa về chăm sóc sức khỏe. Tổng thống nói Obamcare không phải là chính sách sức khỏe tốt vì nó bắt buộc người dân phải mua bảo hiểm.

Tổng thống Trump nói chi phí mua bảo hiểm quá cao, nó là thảm họa.

Biden nói ông Trump không có kế hoạch về chính sách chăm sóc sức khỏe.

Nhà báo Wallace hỏi ông Biden ủng hộ bổ nhiệm thẩm phán Barrett hay không? Nhưng Biden không trả lời.

Chủ đề thứ hai: COVID-19

  • Biden đang có 2 phút trả lời câu hỏi
  • Trump đang có 2 phút trả lời câu hỏi: Tổng thống nói về hiệu quả chống dịch của chính quyền và chỉ trích truyền thông tin giả đưa tin sai.

Hai ứng viên đang tranh luận về chủ đề COVID-19

Tổng thống Trump đang nói về vắc-xin và tuyên bố của giám đốc CDC về việc văc-xin chưa thể có vào cuối năm nay là không chính xác.

Nhà báo Wallace đang hỏi ông Biden về kế hoạch mở lại nền kinh tế của ông Trump.

Tổng thống Trump giải thích về kế hoạch của mình.

Tổng thống Trump nói ông có khẩu trang để đeo khi cần không như ông Biden đeo khẩu trang cả lúc không cần thiết.

Chris Wallace: Hai ông sẽ làm những gì để người Mỹ tin rằng các ông có thể đương đầu với vấn đề khủng hoảng y tế bắt đầu vào năm 2021?

Biden: Tôi đã đưa ra kế hoạch từ tháng 3 đến tháng 7 những gì chúng ta nên làm. Chúng ta phải cung cấp sự bảo hộ về y tế để mọi người có thể ra khỏi nhà. Tổng thống nên đưa ra kế hoạch cụ thể để giải quyết vấn đề này.
Trump: Nếu tôi nghe theo ông thì nước Mỹ sẽ có hàng triệu người tử vong chứ không chỉ 200,000 người, rõ ràng trách nhiệm thuộc về Trung Quốc. Khi ông nói về các con số, ông không thể biết được chính xác có bao nhiêu người thiệt mạng ở Trung Quốc, Nga, Ấn Độ. Ông không hề biết được những gì chúng tôi đã làm được. Tôi đã cung cấp máy thở (trong khi ông không làm được điều này), giảm thiểu rất nhiều số lượng người chết. Nhưng điều mà chúng tôi không làm được là ngăn chặn các thông tin giả mạo. Ông không thể làm được những việc mà tôi đã từng làm. Sớm thôi, chúng ta sẽ có vắc-xin để sử dụng.
Chris Wallace: Về vấn đề mở cửa lại nền kinh tế và trường học?
Trump: Tôi muốn mở cửa trong khi ông ta muốn đóng cửa đất nước bởi vì các ông không thể làm tốt công việc.
Chris Wallace: Về vấn đề khẩu trang?
Trump: Tôi có khẩu trang ngay đây và sẽ đeo khi cần, nhưng ông ta thì đứng xa cách tận 200ft mà còn đeo cái khẩu trang lớn nhất mà tôi từng thấy.

Khi nói về vấn đề vắc-xin COVID-19, ông Joe Biden nói không tin tưởng ông Trump, mà chỉ tin những nhà khoa học. Ông Trump cho rằng mọi người chính trị hóa vấn đề

Chủ đề thứ ba: Kinh tế

2 ứng viên có mỗi người 2 phút để trả lời chủ đề kinh tế.

  • Nhà báo Wallace hỏi ông Biden ông Trump nói nền kinh tế sẽ tăng theo mô hình chữ V, ông Biden nói sẽ là chữ K, vậy khác nhau thế nào?

Ông Biden nói về tỷ lệ thất nghiệp cao. Tuyên bố ông Trump chỉ muốn mở lại kinh tế, đặc biệt là mở lại trường học là không vì lợi ích của người dân.

Ông Trump nói về mở cử trường học, mở lại giải đấu bóng rổ.

  • Nhà báo Wallace hỏi ông Trump có phải ông chỉ nộp thuế liên bang 750 USD trong năm 2016 và 2017 như NYT đưa tin.

Ông Trump nói ông nộp hàng triệu USD tiền thuế.

Joe nói những người có nhiều tiền, tỷ phú triệu phú như Trump thì nghĩ như thế. Họ chỉ quan tâm đến thị trường như thế nào. Và Trump chỉ trả 750 USD tiền thuế. Ông lúc nào cũng nói tôn trọng thực tế, tôn trọng số liệu, nhưng hãy nhìn vào những gì mà ông ta đang dựng lên. Những người lao động chân tay là những người ở tiền tuyến bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi đại dịch, vậy vì sao lại mở cửa nền kinh tế, nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến họ. Vì sao lúc nào cũng nói muốn mở cửa kinh tế mà không mở cửa trường học, đại học?

Ông Biden nói ông Trump nộp thuế hơn giáo viên, công nhân…

  • Nhà báo Wallace về kế hoạch đánh thuế của ông Biden khi ông đắc cử.
  • Nhà báo Wallace hỏi ông Trump đánh giá về 3 năm bùng nổ kinh tế trong 3 năm cuối  nhiệm kỳ của ông Obama.

Trump nói trong suốt 47 tháng qua tôi đã làm rất nhiều, nhiều hơn những gì Joe làm trong 47 năm qua.

Ông Trump chủ động mở rộng chủ đề đến vấn đề Hunter Biden.

Chủ đề thứ tư: Chủng tộc

Nhà báo Wallace hỏi hai ứng về về kế hoạch chống lại phân biệt chủng tộc trong 4 năm tới để người da đen có thể tin tưởng.

Ông Trump nói rằng nhiều người da màu, hàng trăm nghìn người ủng hộ những gì ông làm cho người da đen. Ông Trump nói bạo lực xảy ra ở các thành phố do cánh tả lãnh đạo.

Ông Trump nói mọi người dân Mỹ đều cần luật pháp và trật tự.

  • Nhà báo Wallace hỏi Tổng thống Trump tại sao lại cấm dạy lý thuyết chủng tộc quan trọng trong trường học.

Ông Trump nói dưới chính quyền Obama lý thuyết này được dạy và bạo lực nhiều.

  • Nhà báo Wallace hỏi ông Biden có ủng hộ phong trào Black Lives Matter. Ông Biden không trả lời thẳng vào câu hỏi.

Chủ đề thứ năm: Hồ sơ ứng viên

Nhà báo Wallace hỏi: Tại sao cử tri nên bỏ phiếu cho ông thay vì cho đối thủ?

Nhà báo Wallace hỏi ông Trump có tin vào khoa học  về biến đổi khí hậu và ông sẽ làm gì về vấn đề này trong 4 năm tới?

Ông Trump nói con người tác động đến khí hậu là có nhưng vấn đề biến đổi khí hậu hoàn toàn có thể kiểm soát được. Ông Trump dẫn chứng về cách quản lý rừng tại California.

Ông Trump nói nhiều người sử dụng ô-tô chạy nhiên liệu hóa thạch vì giá thành rẻ, nhiều người có thể mua được.

Nhà báo Wallace hỏi ông Biden về kế hoạch giống trong Green New Deal và chi phí tốn kém của kế hoạch này.

Nhà báo Wallace ông Biden có ủng hộ Green New Deal không? Biden nói không ủng hộ, ông chỉ ủng hộ kế hoạch của Biden.

Chủ đề thứ sáu: Tính toàn vẹn của cuộc bầu cử

Nhà báo Wallace hỏi: Các ông tin cuộc bầu cử này công bằng đến mức nào?

Nhà báo Wallace hỏi ông Trump có để Tòa áo Tối cáo kiểm phiếu qua thư? Ông Trump nói điều đó là có thể.

Nhà báo Wallace tuyên bố kết thúc buổi tranh biện thứ nhất giữa hai ứng viên tổng thống. Theo quy định phòng dịch hai ứng viên không bắt tay nhau và cũng khắt bắt tay người điều hành.