Tờ Straitstimes đưa tin, Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin cho biết nước này sẽ áp đặt Lệnh kiểm soát di chuyển (MCO) trên toàn quốc bắt đầu từ ngày 12/5 cho đến đầu tháng sau nhằm ngăn chặn số ca nhiễm COVID-19 đang không ngừng gia tăng.

Embed from Getty Images

Ông Tan Sri Muhyiddin đã khẳng định việc phong tỏa toàn quốc sau quyết định được đưa ra bởi Hội đồng An ninh Quốc gia – cơ quan ra quyết định về đại dịch – trong cuộc họp do ông chủ trì hôm 10/5. Ông Yassin nói rằng việc áp dụng lệnh phong tỏa là cần thiết, do sự xuất hiện nhiều biến thể mới với tỷ lệ lây nhiễm cao hơn và áp lực ngày càng gia tăng lên hệ thống y tế công của Malaysia.

Thông báo này được đưa ra chỉ vài ngày trước lễ Hari Raya Aidilfitri sẽ được tổ chức vào ngày 13/5 sắp tới, sự kiện đánh dấu kết thúc tháng ăn chay.

Đây là lần phong tỏa lớn thứ ba được áp dụng kể từ khi đại dịch xảy ra ở Malaysia, và có thể sẽ là lần nghiêm ngặt nhất kể từ tháng 3 năm ngoái, khi phần lớn nền kinh tế của đất nước bị đình trệ.

Ông Muhyiddin lưu ý, các hoạt động kinh tế sẽ tiếp tục trên khắp đất nước, nhưng tất cả các hoạt động xã hội, sự kiện, ăn uống tại nhà hàng và du lịch giữa các quận và giữa các bang đều bị cấm.

Người dân chỉ được phép di chuyển qua lại qua các tuyến của tiểu bang và quận để đi làm, gặp tình huống khẩn cấp, khám bệnh, thăm vợ/chồng hoặc tiêm chủng.

Các cơ sở giáo dục sẽ phải đóng cửa. Các hoạt động thăm mộ người thân nhân lễ Eid al-Fitr cũng bị cấm. Chỉ có một số môn thể thao ngoài trời được cho phép tiếp tục hoạt động theo lệnh phong tỏa mới, kéo dài đến ngày 7/6.

Lần phong tỏa đầu tiên của Malaysia nhằm ứng phó với COVID-19 kéo đã dài gần hai tháng từ tháng 3 đến tháng 5 năm ngoái. Tuy nhiên, thành công ban đầu của Malaysia nhằm ngăn chặn đại dịch gia tăng đã đổ vỡ sau cuộc bầu cử hội đồng lập pháp bang Sabah hồi tháng 9, dẫn đến một làn sóng dịch bệnh mới, kéo dài dai dẳng suốt gần 9 tháng.

Ông Muhyiddin đã áp đặt lệnh kiểm soát di chuyển ở phần lớn đất nước trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 2 đầu năm nay, sau khi nền kinh tế mở cửa trở lại vào tháng 12 dẫn đến sự gia tăng các ca nhiễm bệnh.

Tỷ lệ nhiễm COVID-19 đã có dấu hiệu giảm bớt kể từ tháng 3, nhưng lại tăng đột biến vào giữa tháng 4 khi bắt đầu tháng ăn chay Ramadan. Tình trạng này diễn ra sau động thái của chính phủ cho phép các chợ thực phẩm Ramadan mở cửa trở lại sau khi bị cấm vào năm ngoái. Đồng thời, chính phủ cũng cho phép người dân tổ chức lễ cầu nguyện Ramadan hàng đêm và đồng ý cho các nhà hàng – thường đóng cửa lúc nửa đêm – tiếp tục hoạt động đến 6 giờ sáng.

Trong những ngày qua, Malaysia liên tục đã ghi nhận số ca nhiễm mới ở mức cao nhất kể từ khi làn sóng dịch mới bùng phát, với trung bình trên 3.500 ca mỗi ngày với hàng loạt ổ dịch mới được phát hiện.

Ngày 9/5, Malaysia ghi nhận số tử vong cao nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu, với 26 người chết. Ngày 10/5, Bộ Y tế Malaysia thông báo nước này có thêm 3.807 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm của Malaysia lên 444.484, trong đó bao gồm 1.700 ca tử vong, chiếm gần 0,4%.

Ban đầu, Malaysia hy vọng các đợt tiêm chủng của họ sẽ giảm bớt số ca nhiễm COVID khi nước này dần dần bắt đầu mở cửa trở lại nền kinh tế. Tuy nhiên, sự gia tăng đột biến các ca nhiễm bệnh, cùng với tốc độ cung cấp vắc-xin chậm chạp đã khiến chính phủ phải thực hiện một đợt kiểm soát khác.

Minh Ngọc (T/h)

Xem thêm: