Theo ông Mark Morgan – quyền Giám đốc Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Hoa Kỳ, ông Biden đã khiến sự an toàn và an ninh của biên giới Hoa Kỳ thay đổi một cách nghiêm trọng, “chỉ với một nét bút”.

Embed from Getty Images

“Đất nước của chúng ta hiện nay kém an toàn hơn trước đây bởi vì chính Tổng thống Biden,” ông Morgan nói với người người dẫn chương trình Maria Bartiromo trên “Mornings with Maria” của FOX Business.

Ông Biden đã đặt bút ký một lệnh hành pháp vào Ngày nhậm chức để tạm dừng mọi việc xây dựng bức tường dọc biên giới phía Nam nước Mỹ. Ông tuyên bố rằng việc xây dựng hàng rào chắn “không phải là một giải pháp chính sách nghiêm túc” và là một “sự lãng phí tiền bạc làm chuyển hướng sự chú ý khỏi các mối đe dọa thực sự đối với an ninh của quê hương của chúng ta”.

Bức tường biên giới Hoa Kỳ-Mexico là một trong những chính sách được ban hành dưới thời Tổng thống Donald Trump. Tính đến ngày 19/1, theo ghi nhận của các phóng viên tại hiện trường, công trình xây dựng bức tường vẫn đang tiếp tục. Cục Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ, thuộc Bộ An ninh Nội địa, nói rằng hơn 450 dặm của bức tường đã được xây dựng. Tuy nhiên, hiện tại mọi hoạt động đều đã dừng lại và chưa rõ bức tường có bị dỡ bỏ hay không.

“Bằng cách này… các nhân viên tuần tra bảo vệ biên giới sẽ kém an toàn hơn… Và tôi hy vọng mỗi công dân Mỹ ở đất nước này hãy chú ý đến những gì sắp xảy ra tiếp theo,” ông Morgan nói.

Ông Morgan còn nhắc lại thời điểm năm 2006, khi ông Biden còn là một thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, đã hết sức ủng hộ Đạo luật Hàng rào An ninh (Secure Fence Act), cho phép xây dựng hàng rào 650 dặm dọc theo biên giới, kéo dài từ thời Tổng thống Bush cho đến tận nhiệm kỳ Phó tổng thống đầu tiên của ông Biden.

“Khi đó nó được ca ngợi là điều gì đó rất hiệu quả để bảo vệ biên giới của quốc gia chúng ta. Nhưng bây giờ đột nhiên, nó lại không cần thiết nữa. Thật là đạo đức giả và thật khó tin. Đó là điều khiến tôi lo lắng,” ông Morgan cho biết.

Ông Morgan tiếp tục nói rằng động thái này là “một bước tiến thêm nữa để thúc đẩy nhận thức và thực tế rằng biên giới của chúng ta sẽ rộng mở [với người nhập cư]”.

Ông nói thêm: “Điều đó đang thúc đẩy cuộc khủng hoảng nhập cư bất hợp pháp tiếp theo. Se có một cuộc khủng hoảng nhập cư không kém gì [cuộc khủng hoảng] năm 2019 [ở châu Âu] nếu họ tiếp tục những chính sách này.”

Và dường như không phải chờ đợi lâu để thấy điều đó, đoàn caravan di cư đầu tiên trong năm 2021 đã diễn ra chưa đầy một tuần trước Lễ nhậm chức của chính quyền mới. Hàng nghìn người di cư Honduras, bao gồm các gia đình và nhiều trẻ em, đã đến Guatemala hôm thứ Sáu.

Người phát ngôn của cơ quan nhập cư Guatemala, Alejandra Mena, ước tính rằng có khoảng 6.500 người Honduras đang tiến về phía bắc, với 3.000 đến 3.500 người trong số họ đã ở trong lãnh thổ Guatemala. Một sĩ quan cảnh sát Honduras nói với truyền hình địa phương rằng “hơn hoặc ít hơn 5.000 người” đã đi qua một trạm kiểm soát dọc theo đường cao tốc khi họ xếp thành một đoàn lữ hành.

Mới đây, ông Joe Biden đã khởi động lại hoạt động nhập cư vào Hoa Kỳ từ các quốc gia từng bị Bộ Ngoại giao coi là chứa chấp và “xuất khẩu khủng bố”, chấm dứt lệnh cấm nhập cư từ các quốc Iran, Libya, Syria, Yemen, Somalia, Venezuela, Triều Tiên, Nigeria, Myanmar, Eritrea, Sudan, Tanzania và Kyrgyzstan.

Ngoài ra, ông Biden còn ký một lệnh hành pháp nhằm quay trở lại thực thi chính sách nhập cư nội địa lỏng lẻo thời chính quyền Obama, vốn đã bị “khai tử” trong bốn năm ông Trump tại vị. Ông Biden cũng đang nỗ lực thúc đẩy dự luật ân xá cho hơn 11 triệu người nhập cư bất hợp pháp, lên kế hoạch ân xá cho những người nhập cư bất hợp pháp trước ngày 1/1/2021.

Minh Ngọc (T/h)

Xem thêm: