Nhà sáng lập Facebook – Mark Zuckerberg đã mua thêm 110 mẫu đất trên hòn đảo Kauai thuộc tiểu bang Hawaii, Hoa Kỳ bất chấp sự phản đối của người dân địa phương khi họ cho rằng ông Mark đã sở hữu một hồ chứa và một khu rừng nguyên sinh. 

Embed from Getty Images

Nhà tài phiệt và vợ hiện đã sở hữu đến 1.400 mẫu đất trên hòn đảo, phần lớn trong số đó là đất nông nghiệp và đất bảo tồn. Tuần này, truyền thông địa phương đưa tin, bên cạnh Trang trại Ko’olau trị giá 100 triệu USD, cặp đôi vừa mua thêm hồ chứa Ka Loko, nơi một con đập đã bị sập vào năm 2006 sau 40 ngày mưa khiến bảy người thiệt mạng. Thảm họa bị quy trách nhiệm cho các chủ sở hữu trước đó; Zuckerbergs đã mua lại khối tài sản từ họ với giá 17 triệu USD vào tháng 11. 

Vợ chồng Zuckerberg từng đối mặt với cáo buộc cố gắng ‘chiếm đoạt’ Kauai. Năm 2014, cặp đôi này mua dinh thự đầu tiên trên hòn đảo và xây một bức tường xung quanh khu đất rộng 707 mẫu Anh để ngăn người dân tiếp cận bãi biển Pila’a, một địa điểm vốn được người dân địa phương và du khách yêu mến. Cặp đôi sau đó còn bị cáo buộc ép nông dân thuê đất của họ. Ba năm sau, ông Zuckerberg cuối cùng cũng đã từ bỏ và xin lỗi trên một tờ báo địa phương về nỗ lực tiếp quản của mình. 

Hai vợ chồng cũng sở hữu phần lớn Đồn điền Kahu’aina và Bãi biển Larsen; họ đã mua thêm 600 mẫu đất vào tháng 4 với giá 53 triệu USD. Theo truyền thông địa phương, một “đội an ninh” được giao nhiệm vụ bảo vệ cặp đôi và khoản đầu tư cho họ tốn đến 23 triệu USD.

Số tiền khổng lồ đầu tư cho “đội an ninh” này có lẽ là cần thiết, vì có đến hơn 1 triệu người đã tham gia ký vào bản kiến nghị yêu cầu Bộ Địa ốc Hawaii “ngăn Mark Zuckerberg không được thực dân hóa Kauai” trên trang web Change.org. 

Vợ chồng Zuckerberg không phải là những tỷ phú công nghệ duy nhật đặt dấu chân của họ trên các hòn đảo của thiên đường nhiệt đới Hawaii. Người sáng lập Amazon, Jeff Bezos, đã mua một bất động sản trị giá 78 triệu USD tại Maui vào tháng 11 sau khi ly hôn vợ, khẳng định quyền sở hữu khu bảo tồn đánh bắt hải sản với đối tác Lauren Sanchez.

Sự hiện diện của ông Bezos đã gây mất thiện cảm với người dân địa phương vì họ thậm chí còn không được đánh bắt cá hoặc tiến hành các hoạt động thương mại trong khu vực này. Gần đây, ông Bezos cũng đã mua được một khối tài sản khổng lồ cho cha mẹ mình trên hòn đảo này với giá ‘hời’. 

Ông Larry Ellison của tập đoàn Oracle cũng sở hữu gần như toàn bộ hòn đảo Lanai của Hawaii.

Vy An (Theo Reuters)

Xem thêm: