Một máy bay của lực lượng biên phòng Ba Lan đang tuần tra cho cơ quan biên giới Frontex của Liên minh châu Âu trên Biển Đen gần Romania đã suýt va chạm với một máy bay chiến đấu của Nga hôm 5/5, Romania và Ba Lan cho biết.

shutterstock 1220153764
Máy bay chiến đấu Su-35 của Nga. (Nguồn ảnh Fasttailwind / Shutterstock)

Bà Anna Michalska, phát ngôn viên của lực lượng biên phòng Ba Lan đã viết trên Twitter hôm Chủ nhật (7/5), một máy bay phản lực SU-35 của Nga đã thực hiện “hành động hung hăng và nguy hiểm” khi tiếp cận máy bay Ba Lan mà không giữ khoảng cách an toàn, dẫn đến nhiễu động, mất độ cao và phi hành đoàn Ba Lan tạm thời mất kiểm soát máy bay.

“Chiến đấu cơ của Nga bay sát ngay phía trước máy bay Ba Lan, cắt ngang quỹ đạo của nó ở một khoảng cách nguy hiểm mà phi hành đoàn ước tính chỉ khoảng 5 mét,” bà Michalska cho hay.

Bà Michalska lưu ý thêm, sau ba lần tiếp cận, máy bay phản lực Nga đã bay đi. Vụ việc xảy ra trong không phận quốc tế. Máy bay Ba Lan sau đó đã hạ cánh an toàn xuống Romania.

Bộ Quốc phòng Romania nhấn mạnh trong một thông cáo báo chí rằng, hành vi của máy bay phản lực Nga là hoàn toàn không thể chấp nhận được.

“Vụ việc này là một bằng chứng nữa về cách tiếp cận khiêu khích của Liên bang Nga ở Biển Đen,” Bộ này nêu rõ.

Trung tâm Điều hành Không quân Liên hợp NATO ở Torrejon, Tây Ban Nha, đã phát lệnh báo động sẵn sàng làm nhiệm vụ tới 2 máy bay chiến đấu của không quân Romania và 2 chiến đấu cơ của không quân Tây Ban Nha.

Phát ngôn viên chính phủ Ba Lan Piotr Muller nói với kênh truyền hình tư nhân Polsat News hôm 7/5: “Có vẻ như đây là một hành động khiêu khích có kế hoạch của Nga, phi hành đoàn đã hành động đầy trách nhiệm và may mắn là không có vấn đề gì xảy ra. Chúng ta có thể thấy rằng Nga đang cố gắng thu hút sự chú ý của quốc tế bằng những hành động khiêu khích như vậy.”

Nhật Minh (Theo Reuters)