Cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo nói với Newsmax TV hôm thứ Tư (20/1) rằng, tuyên bố của chính quyền TT Trump về việc “Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phạm tội diệt chủng đối với người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ và các nhóm tôn giáo khác” đã được đưa ra sau khi cân nhắc kỹ lưỡng và là một “quyết định quan trọng” mà ông hy vọng sẽ được tiếp tục dưới chính quyền Joe Biden.

Embed from Getty Images

“Cá nhân tôi đã làm việc về vấn đề này trong suốt thời gian làm Ngoại trưởng,” ông Pompeo nói với chương trình National Report. “Họ đã tiến hành cưỡng bức phá thai, cưỡng bức triệt sản, tiến hành một số vụ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ qua. Trước đây tôi đã gọi điều đó là vết nhơ của thế kỷ. Nó là như vậy.”

Trong một tuyên bố hôm thứ Ba (19/1), ông Pompeo cáo buộc chính quyền ĐCSTQ đã phạm tội ác diệt chủng với người Hồi giáo cũng như các thành viên của các nhóm dân tộc thiểu số và tôn giáo khác ở Tân Cương kể từ tháng 3/2017.

“Chúng tôi đã làm việc với các quốc gia trên toàn thế giới, các tổ chức chính phủ để đảm bảo rằng chúng tôi hiểu được thực tế sự việc một cách đầy đủ chính xác, từ đó có thể nói rõ ràng những gì đã diễn ra,” ông Pompeo nói với Newsmax TV.

Ông nói thêm: “Đã tồn tại những tội ác chống lại loài người, và sự thật là ĐCSTQ đã thực hiện tội ác diệt chủng, và vẫn đang tiếp tục làm như vậy. Tuyên bố [của chính quyền Trump] là một quyết định quan trọng. Tôi nghĩ thế giới sẽ đồng thuận với phân tích và kết luận này.”

“Chúng tôi đã trừng phạt các nhà lãnh đạo [Trung Quốc] trước cách đối xử của họ với người Duy Ngô Nhĩ,” ông Pompeo cho hay. “Chúng tôi có thể đã hành động nhanh chóng hơn, các chính quyền trước đây đã không làm gì, hoàn toàn không làm gì. Chúng tôi tự hào về công việc mà chúng tôi đã làm.”

Tân Ngoại trưởng Antony Blinken do ông Biden bổ nhiệm trong phiên điều trần của Ủy ban Thượng viện hôm thứ Ba (19/1) phát biểu rằng chính quyền TT Trump đã đúng đắn khi giữ lập trường cứng rắn đối với chế độ ĐCSTQ, và một quốc gia do Cộng sản kiểm soát chắc chắn sẽ đặt ra thách thức to lớn cho Hoa Kỳ.

Chính quyền TT Trump đã tăng cường cuộc chiến chống lại ĐCSTQ trong vài tháng cuối cùng của nhiệm kỳ, leo thang các lệnh trừng phạt đối với các quan chức và hoạt động của công ty ĐCSTQ ở Đài Loan, Tây Tạng, Hồng Kông và Biển Đông. Tuần trước, Chính phủ Hoa Kỳ đã ngừng nhập khẩu bông và cà chua từ Tân Cương, đồng thời liệt các công ty có liên quan đến việc cưỡng bức lao động tại địa phương vào danh sách đen. Các quan chức ĐCSTQ có liên quan cũng trở thành mục tiêu của lệnh trừng phạt.

Ông Mike Pompeo còn nói với Newsmax TV rằng ông rất mong mỏi chính quyền Biden sẽ tiếp tục gây áp lực cho Trung Quốc. “Tôi hy vọng đây sẽ trở thành một cam kết thực sự thay mặt cho Mỹ, một cam kết của lưỡng đảng nhằm thách thức mối đe dọa của ĐCSTQ đến bất kỳ đâu mà nó đe dọa quyền tự do của người Mỹ.”

Trong một diễn biến khác, hòng đáp trả tuyên bố hành động Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ tại khu vực tân cương là “tội ác diệt chủng chống lại nhân loại” của Hoa Kỳ, Trung Quốc hôm 20/1 đã loan báo họ sẽ chế tài 28 cá nhân làm việc cho chính quyền Trump, trong đó có ông/bà Mike Pompeo, Peter Navarro, Robert O’Brien, David Stilwell, Matthew Pottinger và Alex Azar, Kelly Craft, cũng như John Bolton, cùng Stephen Bannon.

Minh Ngọc (T/h)

Xem thêm: