Dân biểu Cộng hòa Mo Brooks (tiểu bang Alabama) đã thảo luận về nghị trình và chính sách của Tổng thống Joe Biden trên chương trình SiriusXM Breitbart News hôm 14/5. Ông nhận định rằng, ông Biden rất có khả năng đã có “100 ngày tồi tệ nhất so với bất kỳ tổng thống nào trong lịch sử Hoa Kỳ”.

Embed from Getty Images

Về chương trình nghị sự và hiệu suất công việc của Tổng thống Biden, Dân biểu Brooks cho rằng chính quyền hoạt động theo một “thực tế thay thế”.

Ông Brooks nói: “Theo một nghĩa chung, chính quyền Biden đang hoạt động trong một ‘thực tế thay thế’. Họ dường như không ở trong cùng một thực tế với các bạn và tôi, hoặc phần còn lại của công dân Mỹ. Thực tế đó gần giống như nhìn qua lăng kính của Alice ở Xứ sở Thần tiên.”

“Ví dụ, trên bình diện kinh tế, ý tưởng về việc trả lương cho những người không đi làm, thực sự sẽ khiến mọi người không làm việc – đây là điều mà người Mỹ hiểu rất rõ,” ông Brooks nhận xét. “Nhưng chính quyền Biden lại đang ở trong ‘thực tế kinh tế thay thế’ này – vùng đất tưởng tượng này và họ không nhận thấy điều đó. Họ cố chấp muốn trả tiền cho những người không đi làm, và sau đó lại tỏ ra ngạc nhiên khi thấy người dân không làm việc…”

Ông còn nói đến cái gọi là “lạm phát tồi tệ” xuất phát từ chương trình nghị sự và chính sách của ông Biden.

Ông phân tích: “Chúng ta đã thấy nạn thất nghiệp gia tăng, người dân từ chối làm việc, các doanh nghiệp đang vật lộn kiếm sống để tồn tại và có thể tạo ra việc làm, nhưng lại không thể tiếp tục hoạt động bởi họ không thể thuê nhân công – lý do là vì chính phủ liên bang đang trả tiền cho người dân quá nhiều mà không hề có hiệu quả. Chúng ta đã thấy tỷ lệ lạm phát tăng lên, nợ của chúng ta sẽ sớm vượt qua mốc 30 nghìn tỷ đô la… Ở bình diện năng lượng, chúng ta thấy có các trạm xăng không có xăng ở các tiểu bang lớn như North Carolina, Virginia, Georgia…”

Dân biểu tiểu bang Alabama nhìn nhận tình trạng thiếu khí đốt ở một số bang là kết quả trực tiếp của việc chính quyền Biden không sẵn sàng “tham gia vào hoạt động an ninh mạng cần thiết để bảo vệ người Mỹ tránh bị thiệt hại bởi những người Nga đang tiến hành các cuộc tấn công mạng vào hệ thống của chúng ta”.

“Để ngăn chặn điều đó, chính quyền Biden sẽ phải quyết liệt hơn nhiều so với những gì họ đã làm. Theo suy nghĩ của tôi, trước những cuộc tấn công kiểu này – một thực thể nước ngoài đã phá hủy một phần chính cơ sở hạ tầng của Mỹ, ít nhất là khiến nó phải đóng cửa trong một thời gian, bị đe dọa, tống tiền, mà hơn nữa là dường như đã trả khoản tống tiền 5 triệu đô la, chính quyền Biden cần phải coi đây là một hành động chiến tranh.”

Dân biểu Brooks cũng nhấn mạnh rằng ông Biden nên “sử dụng toàn bộ lực lượng và sức mạnh của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ để bảo vệ người Mỹ khỏi cuộc tấn công bắt nguồn từ một thực thể nước ngoài này,” và chúng ta không thể để điều này “trở thành phần nổi của tảng băng chìm”.

“Chúng ta không thể cho phép những gì người Nga đã làm với đường ống Colonial trở thành tiền đề và chắc chắn chúng ta không nên trả tiền cho kiểu tống tiền đó.”

Ông Brooks cũng bình luận: “Đây rất có thể là 100 ngày tồi tệ nhất của bất kỳ tổng thống nào trong lịch sử Hoa Kỳ, xét về tác động tiêu cực của các chính sách mà nhiệm kỳ tổng thống này đã ban hành. Họ đang làm tăng nguy cơ vỡ nợ quốc gia và phá sản qua việc chi hàng nghìn tỷ đô la mà chúng ta không có, thậm chí phải đi vay để có được và không có khả năng hoàn trả.”

Dân biểu Cộng hòa nhấn mạnh,”bất kỳ chính quyền mới nào” sẽ có những thay đổi và có thể đe dọa đến nền dân chủ của Mỹ. “Nhưng những gì chúng ta không mong đợi là chính quyền mới này đang thu mình trong boongke của họ, thay vì làm những điều cần thiết để đảm bảo rằng Trung Quốc, Nga và các tổ chức khủng bố biết rằng Hợp chủng quốc Hoa Kỳ không hề hỗn loạn.”

“Ngay lúc này, những kẻ xâm lược trên khắp thế giới đang coi chính quyền Biden như một thể chế yếu đuối. Và chừng nào nhận thức đó còn tồn tại, thì mối nguy hiểm đối với người dân Mỹ sẽ còn leo thang,” ông Brooks tiếp tục. Ông cũng hy vọng chính quyền của ông Biden có được đôi chút “can đảm để làm những điều cần thiết nhằm bảo vệ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ”.

Ông Brooks cũng thảo luận về một lá thư gần đây mà ông và các đồng nghiệp Đảng Cộng hòa của mình gửi tới Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và Lãnh đạo Đa số Thượng viện Chuck Schumer yêu cầu Điện Capitol mở cửa không hạn chế cho công chúng đến thăm theo bộ hướng dẫn mới nhất của Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh đối với những người Mỹ đã được tiêm chủng.

Ông tuyên bố, việc mở lại Điện Capitol sẽ mang lại cho “công dân Hoa Kỳ một cơ hội, một cơ hội tốt hơn để gặp gỡ các đại diện được bầu của họ và các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, theo như các quyền được đảm bảo trong Tu chính án Thứ nhất của hiến pháp Hoa Kỳ”.

Minh Ngọc (Theo Breitbart)

Xem thêm: