Các quan chức an ninh Iraq cho biết, lực lượng quân sự của Hoa Kỳ đã bắn hạ một máy bay không người lái có vũ trang bay phía trên Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad vào đêm thứ Hai (6/7), chỉ vài giờ sau khi xảy ra một cuộc tấn công bằng rocket nhắm vào một căn cứ có quân đội Mỹ đồn trú nằm ở phía tây của Iraq.

Embed from Getty Images

The các phóng viên AFP, hệ thống phòng thủ của Mỹ đã bắn rocket vào không trung ở Bagdad. Các nguồn tin an ninh Iraq cho biết loạt rocket này đã bắn hạ một máy bay không người lái chứa đầy chất nổ.

Kể từ đầu năm, đã có 47 cuộc tấn công nhắm vào lợi ích của Mỹ tại Iraq. Hoa Kỳ đã triển khai 2.500 quân tại nước này như một phần của liên quân quốc tế nhằm chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo thánh chiến (ISIS).

Sáu trong các cuộc tấn công đó có liên quan đến các loại máy bay không người lái này. Đây là một chiến thuật khiến liên quân quốc tế phải đau đầu bởi vì loại máy bay này có thể né tránh hệ thống phòng không.

Hồi tháng 4, một máy bay không người lái chứa đầy chất nổ đã tấn công sở chỉ huy của liên quân nằm trong khu vực quân sự của sân bay tại Arbil. Tỉnh Arbil (còn gọi là Erbil) nằm cách thủ đô Baghdad khoảng 350 km về phía Bắc, được xem là thủ phủ của người Kurd tại Iraq.

Một tháng sau đó, một máy bay không người lái chứa đầy chất nổ khác đã tấn công căn cứ không quân Ain Al-Asad, nơi có quân đội Mỹ đồn trú.

Ngày 9/6, ba chiếc máy bay không người lái chứa đầy chất nổ đã nhắm mục tiêu vào sân bay Baghdad, nơi quân đội Mỹ cũng được triển khai. Quân đội Iraq đã đánh chặn một chiếc.

Một tín hiệu cho thấy Hoa Kỳ đang lo ngại về các cuộc tấn công mới bằng máy bay không người lái khi nước này gần đây đã đề nghị trao thưởng lên đến 3 triệu đô la cho những ai cung cấp thông tin về các cuộc tấn công nhắm vào lợi ích của mình tại Iraq.

Liên quân quốc tế chống thánh chiến cho biết, chỉ riêng hôm thứ Hai (5/7), đã có ba quả rocket nhắm vào căn cứ không quân của Iraq nằm ở sa mạc phía tây, nơi cũng có quân đội Mỹ đồn trú. 

Cuộc tấn công nhắm vào căn cứ không quân Ain al-Assad đã không gây ra bất kỳ thương vong nào.

Gia Huy (Theo AFP)