Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận rằng họ đang tiến hành đợt sơ tán đại trà đầu tiên công dân Mỹ khỏi Sudan trong bối cảnh chiến sự leo thang giữa hai phe phái quân đội.

Bộ Ngoại giao Mỹ nói trong tuyên bố phát hành cuối tuần qua rằng một đoàn xe hộ tống được chính phủ Mỹ hậu thuẫn đã đưa công dân Mỹ tới Cảng Sudan vào ngày 29/4. Cảng Sudan nằm bên bờ Biển Đỏ, cách Khartoum, thủ đô của Sudan vài trăm dặm.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay: “Chính phủ Mỹ đã đang nỗ lực lớn liên lạc với công dân Mỹ ở Sudan và tạo điều kiện rời đi cho những người muốn đi. Chúng tôi đã nhắn tin tới mọi công dân Mỹ ở Sudan mà đã liên lạc với chúng tôi trong cuộc khủng hoảng này và đã cung cấp những hướng dẫn cụ thể về việc gia nhập đoàn xe hộ tống này tới những người muốn rời đi bằng đường bộ”.

Chúng tôi khuyến khích công dân Mỹ mà muốn rời khỏi Sudan nhưng không chọn cách tham gia đoàn xe hộ tống này, hãy liên lạc với Bộ Ngoại giao qua mẫu khai thông tin trên trang web của chúng tôi”, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ nói thêm.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đợt sơ tán này được kích hoạt sau “những đàm phán dày đặc bởi Mỹ với sự hỗ trợ của các đối tác khu vực và quốc tế của chúng ta”. Bộ lưu lý rằng người Mỹ không nên di chuyển tới quốc gia đang bị chiến tranh tàn phá này.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sabrina Singh nói trong một tuyên bố rằng: “Bộ Quốc phòng đã phê duyệt yêu cầu hỗ trợ từ Bộ Ngoại giao để hỗ trợ sơ tán an toàn công dân Mỹ và các thành viên gia đình của họ bằng đường bộ. Bộ Quốc phòng đã triển khai các khí tài tình báo, giám sát và trinh thám để hỗ trợ các tuyến đường sơ tán trên không và trên đất liền mà người Mỹ đang sử dụng, và chúng tôi đang chuyển các khí tài hải quân trong khu vực này để cung cấp mọi sự hỗ trợ cần thiết dọc theo bờ biển”.

Chúng tôi đã đang tập trung giúp đỡ nhiều công dân Mỹ rời đi an toàn nhất có thể”, phát ngôn viên Sabrina Singh nói.

Theo AP, hai người Mỹ đã bị thiệt mạng tại Sudan kể từ khi chiến sự phe phái nổ ra ở đây từ ngày 15/4. Các quan chức nói trong đó một dân thường Mỹ bị chết do lửa đạn giao tranh giữa phai phe phái và người còn lại là bác sĩ đến từ tiểu bang Iowa, bị đâm chết gần nhà ở thủ đô Khartoum. Hiện có khoảng 16.000 người Mỹ đang ở Sudan, chủ yếu là người song tịch, có cả quốc tịch Mỹ và quốc tịch nước sở tại.

Cũng theo AP, các gia đình của những công dân Mỹ bị mắc kẹt ở Sudan cho đến nay đã đang chỉ trích phản ứng ban đầu của Nhà Trắng loại trừ sơ tán công dân Mỹ. Khi xung đột phe phái quân sự nổ ra tại Sudan vào ngày 15/4, các quan chức Mỹ đã cảnh báo rằng công dân Mỹ tại đây cần tự tìm cách rời đi. Khi đó, giới chức Mỹ chỉ tiến hành sơ tán các nhân viên ngoại giao và người nhà của họ.

Hải Đăng