Vào ngày 13/1, Hoa Kỳ thông báo sẽ cấm nhập khẩu tất cả sản phẩm bông và cà chua từ khu vực Tân cương của Trung Quốc nhằm trừng phạt việc sử dụng lao động cưỡng bức người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ.

Embed from Getty Images

Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ (CBP) cho biết quan chức tại tất cả các cảng nhập của Hoa Kỳ sẽ được yêu cầu thu giữ các sản phẩm bông và cà chua được trồng hoặc sản xuất tại Tân Cương, bao gồm quần áo, hàng dệt, hạt cà chua, cà chua đóng hộp, và tương cà chua.

Lệnh cấm được đưa ra trong bối cảnh Hoa Kỳ gia tăng giám sát đối với các hoạt động cưỡng bức lao động của Bắc Kinh nhắm vào người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm dân tộc thiểu số Hồi giáo khác. Một báo cáo gần đây cho thấy, trong năm 2018, ít nhất 570.000 người Duy Ngô Nhĩ bị buộc phải đi hái bông trong khu vực này.

Khu vực Tân Cương cung cấp khoảng 20% sản lượng bông của thế giới, do đó lệnh cấm có thể tác động to lớn đến ngành thời trang toàn cầu và các chuỗi cung ứng của nó.

Quyền Ủy viên CBP Mark A. Morgan cho biết: “CBP sẽ không dung thứ cho việc chính phủ Trung Quốc khai thác chế độ nô lệ hiện đại để nhập khẩu hàng hóa vào Hoa Kỳ dưới giá trị thị trường hợp lý. Hàng nhập khẩu giá rẻ do sử dụng lao động cưỡng bức làm tổn thương các doanh nghiệp Hoa Kỳ tôn trọng nhân quyền và cũng khiến người tiêu dùng không nghi ngờ về việc mua hàng phi đạo đức.”

CBP cho biết lệnh này được ban hành “dựa trên thông tin chỉ ra một cách hợp lý việc sử dụng lao động là người bị giam giữ hoặc tù nhân và các tình huống lao động cưỡng bức.”

Hơn một triệu người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm dân tộc thiểu số Hồi giáo khác đã bị giam trong hàng trăm trại giam giữ. Những người sống sót trong các trại kể lại việc bị tra tấn và bị buộc trải qua các lớp nhồi sọ chính trị.

Quyền thứ trưởng Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ Ken Cuccinelli nói trong một thông báo: “Chúng tôi yêu cầu chính phủ Trung Quốc đóng cửa các trại của họ và chấm dứt các hành vi vi phạm nhân quyền.”

Theo một cuộc điều tra gần đây của Buzzfeed, hơn 100 trại tại khu vực Tân Cương có các nhà máy, nơi những người bị giam giữ bị buộc phải làm việc.

Năm ngoái, các nhà nghiên cứu đã phát hiện rằng hàng vạn người Duy Ngô Nhĩ đã bị chuyển đến làm việc tại các nhà máy trên khắp Trung Quốc trong các điều kiện được cho là bị cưỡng bức lao động. Các nhà máy này sản xuất hàng hóa cho 83 thương hiệu toàn cầu.

Chính quyền TT Trump đã ngăn chặn hàng nhập khẩu của một số công ty cá nhân có liên quan đến lao động cưỡng bức tại Tân Cương, bao gồm các sản phẩm như quần áo, bông, và các sản phẩm tóc.

Cả Canada và chính phủ Anh gần đây đều cho biết họ cũng sẽ thực hiện các bước để ngăn chặn các sản phẩm “bại hoại” do lao động bị cưỡng bức sản xuất nhập vào nước họ.

Năm ngoái, Hoa Kỳ đã trừng phạt một số quan chức Trung Quốc và một tổ chức bán quân sự vì vai trò của họ trong việc giám sát hoạt động đàn áp tại Tân Cương. Hàng chục tổ chức và công ty của Trung Quốc cũng bị đưa vào danh sách đen không được làm ăn với các doanh nghiệp Mỹ.

Gia Huy (theo Epoch Times)

Xem thêm: