Washington cáo buộc Moscow cung cấp cho Tehran “mức độ hỗ trợ quân sự và kỹ thuật chưa từng có”.

Embed from Getty Images

Hoa Kỳ đã cáo buộc Nga cung cấp hỗ trợ quân sự tiên tiến cho Iran, bao gồm các hệ thống phòng không, đồng thời cảnh báo về việc thắt chặt quan hệ quốc phòng giữa Moscow và Tehran với việc Nga sử dụng máy bay không người lái của Iran để tấn công các mục tiêu ở Ukraine.

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby đã trích dẫn các đánh giá tình báo của Mỹ, nói rằng Nga đang cung cấp cho Iran “mức độ hỗ trợ kỹ thuật và quân sự chưa từng có nhằm biến mối quan hệ của họ thành một quan hệ đối tác quốc phòng toàn diện”.

Washington trước đây đã lên án sự hợp tác an ninh giữa Iran và Nga, nhưng hôm thứ Sáu đã mô tả một mối quan hệ sâu rộng liên quan đến các thiết bị như máy bay trực thăng và máy bay chiến đấu cũng như máy bay không người lái.

Ông Kirby cho biết Nga và Iran đang xem xét thiết lập một dây chuyền lắp ráp máy bay không người lái ở Nga cho cuộc xung đột Ukraine, trong khi Nga đang đào tạo phi công Iran về máy bay chiến đấu Sukhoi Su-35, với khả năng Iran sẽ nhận được máy bay giao hàng trong năm.

Ông Kirby nói: “Những máy bay chiến đấu này sẽ tăng cường đáng kể lực lượng không quân của Iran so với các nước láng giềng trong khu vực.”

Các cường quốc phương Tây đã cáo buộc Iran cung cấp máy bay không người lái cho Nga trong cuộc chiến chống lại Ukraine, khi Moscow tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này để tìm kiếm lợi thế trong cuộc xung đột đẫm máu.

Ông Kirby cho biết Hoa Kỳ sẽ trừng phạt ba thực thể có trụ sở tại Nga đang hoạt động trong “việc mua và sử dụng máy bay không người lái của Iran”.

Các biện pháp trừng phạt áp dụng cho Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga, Trung tâm Hàng không Không người lái Nhà nước 924 và Bộ Tư lệnh Hàng không Vận tải Quân sự.

“Mỹ sẽ tiếp tục sử dụng mọi công cụ mà chúng tôi có để phá vỡ các hoạt động chuyển tiền này và áp đặt trừng phạt đối với những người tham gia vào hoạt động này,” Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết trong một tuyên bố về lệnh trừng phạt.

Tháng trước, Tehran thừa nhận đã gửi máy bay không người lái tới Nga nhưng khẳng định chúng được cung cấp trước khi Moscow tiến hành cuộc xâm lược Ukraine.

Ông Kirby cho biết Mỹ cũng tin rằng Iran đang cân nhắc việc bán “hàng trăm tên lửa đạn đạo” cho Nga.

Về phần mình, Moscow đã cáo buộc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine và cuối cùng lại rơi vào tay những kẻ xấu, không chỉ ở châu Âu mà còn ở châu Phi và Trung Đông.

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc, Vasily Nebenzya, đã đề cập đến những bình luận gần đây của Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari, người cho biết vũ khí và máy bay chiến đấu từ Ukraine đang tìm đường đến khu vực Hồ Chad và giúp đỡ các nhóm bạo lực.

Lê Vy