Chính phủ Mỹ hôm thứ Tư (23/3) đã chính thức cáo buộc quân đội Nga phạm tội ác chiến tranh tại Ukraine.

Embed from Getty Images

Theo The Epoch Times, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 23/3 phát đi tuyên bố cho hay: “Hôm nay, tôi có thể loan báo rằng, dựa vào những thông tin hiện có, chính phủ Mỹ đánh giá rằng những thành viên của lực lượng vũ trang Nga đã đang phạm tội ác chiến tranh tại Ukraine”.

Đánh giá của chúng tôi dựa vào việc xem xét cẩn thận thông tin hiện có từ các nguồn tin công khai và tin tình báo”, ông Blinken nói thêm.

Ngoại trưởng Blinken không cung cấp bằng chứng cụ thể cho tuyên bố nêu trên và cho rằng trách nhiệm kết tội thuộc về tòa án có thẩm quyền.

Giống như mọi tội danh bị cáo buộc, một tòa án có thẩm quyền xét xử về tội phạm chiến tranh là thể chế cuối cùng chịu trách nhiệm xác định các tội hình trong các trường hợp cụ thể”, ông Blinken nói. “Chính phủ Mỹ sẽ tiếp tục theo dõi các báo cáo về tội ác chiến tranh và sẽ chia sẻ thông tin mà chúng tôi thu thập được cho các đồng minh, đối tác và các thể chế, tổ chức quốc tế khi cần thiết”.

Chúng tôi cam kết theo đuổi trách nhiệm giải trình thông qua việc sử dụng mọi công cụ sẵn có, bao gồm cả việc truy tố hình sự”, ông Blinken nói thêm.

Những hậu quả từ đánh giá nêu trên của chính phủ Mỹ hiện là chưa có gì rõ ràng.

Trước đó, Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) có trụ sở tại Hà Lan cho biết họ đang tập hợp bằng chứng về bất kỳ tội ác chiến tranh nào tại Ukraine. Tuy nhiên, cả Nga và Mỹ đều không công nhận thẩm quyền xét xử của ICC.

Nga hiện chưa đưa ra phản ứng công khai, nhưng trước đó họ đã phủ nhận các cáo buộc cho rằng quân đội Nga phạm tội ác chiến tranh tại Ukraine.

Đầu tuần này, Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo rằng việc Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin là “tội phạm chiến tranh” sẽ gây tổn hại cho mối quan hệ Nga-Mỹ.

Bộ Ngoại giao Nga nói với Đại sứ Mỹ John Sullivan rằng “những tuyên bố như vậy từ tổng thống Mỹ sẽ đặt quan hệ Nga-Mỹ vào bờ vực sụp đổ”.

Như Ngọc