Chính quyền Biden hôm 29/9 đã công bố khuôn khổ chiến lược về quan hệ với các quốc đảo Thái Bình Dương. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Trung Quốc đang tăng cường các hành động nhằm đặt khu vực này dưới ảnh hưởng của mình.

Embed from Getty Images

Nhà Trắng cho biết Chiến lược Đối tác Thái Bình Dương sẽ giúp tăng cường gắn kết và thịnh vượng trong khu vực, cũng như củng cố các lợi ích an ninh quốc gia.

Chiến lược ghi nhận hoạt động ngày càng gia tăng của chế độ Trung Quốc trong khu vực.

“Sự cưỡng chế và cưỡng bức kinh tế của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa,… có nguy cơ làm suy yếu hòa bình, thịnh vượng và an ninh của khu vực và của Hoa Kỳ,” tài liệu nêu rõ.

Đáng chú ý, bản kế hoạch chi tiết định khung các quốc đảo Thái Bình Dương là một “tiểu khu vực của Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương”, có khả năng đưa các đảo này nằm dưới sự bảo trợ của Chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương được phát hành trước đó. 

Chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương vạch ra rằng Hoa Kỳ sẽ tập trung phát triển các đồng minh và quan hệ đối tác để đảm bảo duy trì một khu vực tự do và cởi mở, thịnh vượng, an ninh và có khả năng phục hồi trước sự cạnh tranh toàn cầu ngày càng tăng.

Tuy nhiên, khuôn khổ chiến lược mới nhấn mạnh rằng nó không tập trung vào bất kỳ đối thủ nào mà tìm cách phát triển tích cực khu vực bằng cách tăng cường liên minh và tăng cường thương mại và hợp tác.

“Chúng tôi quan tâm đến việc duy trì các tuyến đường thủy tự do, cởi mở và hòa bình ở Thái Bình Dương, trong đó các quyền tự do hàng hải và hàng không được công nhận và tôn trọng, mọi người được ưu tiên, dòng chảy thương mại không bị cản trở và môi trường được bảo vệ,” tài liệu viết.

Theo tài liệu, chính quyền có kế hoạch thúc đẩy các cam kết của Hoa Kỳ trong khu vực, củng cố các mối quan hệ kinh tế, xây dựng năng lực để hỗ trợ các cường quốc địa phương, củng cố chủ nghĩa khu vực và làm việc với các đối tác để phát triển và bảo vệ an ninh và chủ quyền đối với các quần đảo Thái Bình Dương.

Việc công bố kế hoạch diễn ra vào ngày thứ hai và cũng là ngày cuối cùng của Hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ – Thái Bình Dương đầu tiên ở Washington, trong đó Nhà Trắng khẳng định sẽ dành hơn 810 triệu USD cho các chương trình mở rộng để hỗ trợ các quốc đảo. Theo một quan chức chính quyền cấp cao, Mỹ đã cung cấp hơn 1,5 tỷ USD để hỗ trợ các đảo ở Thái Bình Dương trong thập kỷ qua.

Sáng kiến ​​ngoại giao của Washington được đưa ra trong bối cảnh chế độ Trung Quốc đang gia tăng nỗ lực nhằm tăng cường quan hệ kinh tế và an ninh với các quốc đảo Thái Bình Dương. Đáng chú ý nhất, Bắc Kinh đã ký một hiệp ước an ninh với Quần đảo Solomon vào tháng 4, khiến Hoa Kỳ và các đồng minh của họ trong khu vực lên tiếng phản đối. 

Chiến lược mới cũng đặt ra kế hoạch của Hoa Kỳ trong việc chính thức công nhận Quần đảo Cook và Niue là các quốc gia có chủ quyền, cung cấp 600 triệu USD để đảm bảo nguồn dự trữ cá ngừ trong khu vực, mở một phái bộ khu vực mới của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), 3 triệu USD cho việc đào tạo và nâng cao năng lực của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển, cũng như tăng cường hợp tác thực thi pháp luật về an ninh mạng.

Ngân Hà (theo The Epoch Times)