Các biện pháp của Hoa Kỳ, được thực hiện với sự phối hợp của EU và Vương quốc Anh, nhằm vào các quan chức Iran bị cáo buộc đàn áp biểu tình.

Embed from Getty Images

Hoa Kỳ đã cùng với các đồng minh châu Âu ban hành các biện pháp trừng phạt mới đối với các quan chức và tổ chức của Iran liên quan đến việc Tehran đàn áp các cuộc biểu tình chống chính phủ đang diễn ra.

Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết hôm thứ Hai rằng các biện pháp trừng phạt của họ, được thực hiện với sự phối hợp của Liên minh Châu Âu và Vương quốc Anh, nhắm vào Tổ chức Hợp tác của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và năm thành viên hội đồng quản trị, cũng như bốn chỉ huy cấp cao của IRGC.

Thứ trưởng Bộ Tình báo và An ninh Iran Naser Rashedi cũng bị đưa vào danh sách đen.

“Cùng với các đối tác của mình, chúng tôi sẽ tiếp tục buộc chế độ Iran phải chịu trách nhiệm chừng nào chế độ này còn dựa vào bạo lực, các phiên tòa giả tạo, hành quyết người biểu tình và các biện pháp đàn áp người dân khác”, quan chức Bộ Tài chính Brian E Nelson cho biết trong một tuyên bố. 

Các biện pháp trừng phạt là bước đi mới nhất của Mỹ và các đồng minh châu Âu nhằm trừng phạt chính phủ Iran về việc đàn áp các cuộc biểu tình nổ ra vào tháng 9 năm ngoái sau cái chết của Mahsa Amini, một phụ nữ người Kurd, 22 tuổi.

Cô Amini chết trong tù sau khi bị “cảnh sát đạo đức” của nước này giam giữ vì cáo buộc vi phạm quy định nghiêm ngặt về trang phục của phụ nữ Iran.

Cái chết của cô đã gây ra các cuộc biểu tình rầm rộ trên toàn quốc, nhưng đã vấp phải sự đàn áp khắc nghiệt của chính quyền Iran. Các tổ chức nhân quyền có trụ sở ở nước ngoài cho biết hơn 500 người đã thiệt mạng trong tình trạng bất ổn, trong khi ít nhất 4 người đã bị hành quyết liên quan đến các cuộc biểu tình.

Trước đó vào thứ Hai, EU đã đưa 37 quan chức và tổ chức của Iran vào danh sách trừng phạt vì những gì các quan chức châu Âu mô tả là “việc chính quyền Iran sử dụng vũ lực một cách tàn bạo và không tương xứng đối với những người biểu tình ôn hòa”.

Tuy nhiên, các biện pháp của EU đã không chỉ định IRGC là một tổ chức “khủng bố” – một động thái mà Iran cho rằng sẽ vi phạm luật pháp quốc tế.

Vương quốc Anh cũng áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với nhiều cá nhân và tổ chức Iran vào thứ Hai, bao gồm cả việc đóng băng tài sản đối với Phó Tổng công tố viên Iran Ahmad Fazelian, người mà văn phòng đối ngoại Anh cho biết chịu trách nhiệm về một hệ thống tư pháp không công bằng sử dụng án tử hình cho các mục đích chính trị.

“Những người bị trừng phạt hôm nay, từ những nhân vật tư pháp sử dụng án tử hình vì mục đích chính trị cho đến những kẻ côn đồ đánh đập người biểu tình trên đường phố, là trung tâm của sự đàn áp tàn bạo của chế độ đối với người dân Iran,” Ngoại trưởng Anh James Cleverly cho biết trong một tuyên bố.

Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết các biện pháp trừng phạt mới của họ nhắm vào một “trụ cột kinh tế quan trọng của IRGC, nơi tài trợ phần lớn cho sự đàn áp tàn bạo của chế độ; cũng như các quan chức an ninh cấp cao điều phối cuộc đàn áp của Tehran ở cấp quốc gia và cấp tỉnh”.

Washington cáo buộc rằng các đặc vụ trong Bộ An ninh và Tình báo Iran đã lạm dụng nhiều hình thức nhằm đàn áp các cuộc biểu tình, bao gồm ép buộc nhận tội, giám sát và lạm dụng tình dục.

Các biện pháp này đóng băng mọi tài sản có trụ sở tại Hoa Kỳ của các cá nhân và nhóm bị trừng phạt, đồng thời cấm người ở Hoa Kỳ giao dịch với họ.

Iran đã phủ nhận những chỉ trích về hồ sơ nhân quyền của mình và cáo buộc các cường quốc nước ngoài như Mỹ kích động tình trạng bất ổn trong nước.

Ngân Hà