Quân đội Hoa Kỳ hôm thứ Bảy (19/11) đã đáp trả các vụ phóng tên lửa gần đây từ Triều Tiên bằng cách cho hai máy bay ném bom siêu thanh bay cùng với các máy bay chiến đấu của Hàn Quốc và Nhật Bản.

AP22323333312348 e1668876943145
Hai máy bay ném bom B-1B của Không quân Hoa Kỳ, máy bay chiến đấu F-35 của Không quân Hàn Quốc và máy bay chiến đấu F-16 của Không quân Hoa Kỳ bay qua Bán đảo Hàn Quốc trong một cuộc tập trận không quân chung ở Hàn Quốc, ngày 19 tháng 11 năm 2022. (Bộ Quốc phòng Hàn Quốc)

Triều Tiên hôm thứ Sáu đã phóng thử một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) có khả năng mang nhiều đầu đạn hạt nhân và với tầm bắn có thể vươn tới bất kỳ đâu trên lục địa Hoa Kỳ.

Hoa Kỳ và các đồng minh trong khu vực đã lên án động thái này và cáo buộc Bình Nhưỡng cố gắng gây bất ổn trong khu vực khi nước này muốn củng cố chương trình hạt nhân.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un được cho là đã theo dõi vụ phóng ICMB hôm thứ Sáu cùng phu nhân và con gái, trong điều mà một số người coi là dấu hiệu cho thấy ông ngày càng tin tưởng vào khả năng của Bình Nhưỡng trong việc đối đầu với các đội quân hàng đầu, như lực lượng vũ trang của Hoa Kỳ.

Mỹ đã triển khai máy bay ném bom siêu thanh B-1B trong cuộc tập trận chung ở Hàn Quốc hồi đầu tháng này, lần đầu tiên sau 5 năm sau khi Triều Tiên tăng cường thử tên lửa và gây hấn công khai trong khu vực.

B-1B được mệnh danh là “xương sống” của lực lượng máy bay ném bom Hoa Kỳ, theo một tuyên bố của Không quân Hoa Kỳ.

“Nó có thể nhanh chóng cung cấp số lượng lớn vũ khí chính xác và phi chính xác chống lại bất kỳ kẻ thù nào, bất cứ nơi nào trên thế giới, bất cứ lúc nào,” tuyên bố cho biết. Thêm vào đó, tiết diện radar thấp của nó cho phép máy bay ném bom tạo thành “một hệ thống phòng thủ mạnh mẽ, hỗ trợ xâm nhập không phận thù địch”.

Theo yêu cầu của Nhật Bản, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã lên lịch họp khẩn cấp vào thứ Hai liên quan đến vụ phóng tên lửa đạn đạo mới nhất của Triều Tiên.

Tuy vậy, khả năng để Hội đồng có thể làm gì đó trừng phạt Bình Nhưỡng dường như khó xảy ra do sự phản đối của Trung Quốc và Nga vào đầu năm nay đối với những nỗ lực tiếp tục trừng phạt Triều Tiên vì vi phạm hiến chương Liên Hợp Quốc.

Ngân Hà