Ngày 23/3, chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Biden đã bổ sung thêm 14 công ty Trung Quốc vào danh sách có nguy cơ, buộc các nhà xuất khẩu Hoa Kỳ phải tiến hành thẩm định kỹ lưỡng hơn trước khi giao hàng cho các công ty Trung Quốc này.

shutterstock 1080527861
(Ảnh minh họa: Shutterstock)

Theo báo cáo của Reuters ngày 23/3, chính quyền Biden đã thêm 14 công ty Trung Quốc vào danh sách chờ xác minh. Các công ty Trung Quốc được thêm vào danh sách này phải tuân theo quy trình giới hạn trong 60 ngày, và có thể dẫn đến các hình phạt khắc nghiệt hơn.

ECOM International và HK P&W Industry Co Ltd. cũng nằm trong danh sách.

Hôm thứ Hai (20/3), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến thăm Nga cấp nhà nước, cùng ăn tối với Tổng thống Nga Vladimir Putin và hội đàm chính thức vào ngày 21/3.

Tờ Washington Post chỉ ra rằng chuyến thăm Nga của ông Tập Cận Bình đã đặt nền móng cho sự đối đầu toàn cầu, cho thấy Bắc Kinh sẵn sàng sử dụng mối quan hệ với Moscow để đối đầu với Washington.

Ông Don Graves, Thứ trưởng Thương mại Hoa Kỳ, cho biết trong một tuyên bố sau thông báo: “Việc thực thi các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ là một phần thiết yếu trong việc bảo vệ an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Chúng tôi cam kết sử dụng tất cả các biện pháp của mình, để xác định tình trạng sử dụng công nghệ tiên tiến của Hoa Kỳ trên toàn cầu.”

Hoa Kỳ đã sử dụng việc hạn chế đối xuất khẩu hàng hóa của Hoa Kỳ như một công cụ chính, nhằm cản trở những tiến bộ công nghệ của Bắc Kinh, làm gia tăng căng thẳng giữa hai nước.

Bộ Thương mại, cơ quan giám sát các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ, cũng thêm 18 thực thể khác vào danh sách, từ Thổ Nhĩ Kỳ, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Đức, Bulgaria, Canada, Indonesia, Israel, Malaysia, Ả Rập Saudi và Singapore.

Tin tức không đề cập đến nội dung cáo buộc chi tiết chống lại các công ty Trung Quốc có trong danh sách.

Bình Minh (t/h)