Bộ An ninh Nội địa (DHS) của Tổng thống Joe Biden đã công bố kế hoạch cung cấp miễn phí giấy phép lao động cho hàng chục nghìn người Afghanistan được đưa đến Hoa Kỳ, Breitbart News đưa tin hôm 8/11.

Hôm thứ Hai, Bộ trưởng DHS Alejandro Mayorkas thông báo rằng cơ quan này sẽ cho những người Afghanistan được đưa đến Mỹ thông qua chương trình nhân đạo không phải nộp lệ phí để “giúp tạo điều kiện thuận lợi cho việc tái định cư của họ ở Mỹ bằng cách hợp lý hóa việc xử lý các yêu cầu cấp phép làm việc, thẻ xanh và các dịch vụ liên quan.”

“Bằng cách cung cấp cho những người sơ tán này khả năng tiếp cận với quy trình xử lý hợp lý và miễn lệ phí, chúng tôi sẽ mở ra cánh cửa cơ hội cho các đồng minh Afghanistan của chúng tôi và giúp họ bắt đầu xây dựng lại cuộc sống trong các cộng đồng trên khắp đất nước của chúng tôi nhanh chóng hơn,” ông Mayorkas cho biết trong một tuyên bố.

Động thái trên có nghĩa là hầu hết trong số khoảng 70.000 người tị nạn Afghanistan sẽ có thể xin và đảm bảo giấy phép lao động mà không phải trả 500 đô la phí nộp hồ sơ mà các công dân nước ngoài khác thường phải trả.

Như Breitbart News đã đưa tin, các tập đoàn đa quốc gia trong ngành hàng không, dược phẩm, ngân hàng và công nghệ đang hợp tác chặt chẽ với chính quyền Biden để thu hút người Afghanistan tìm việc làm tại Mỹ.

Tính đến ngày 1/11, khoảng 10.000 trong số 70.000 người Afghanistan được đưa đến Hoa Kỳ cho đến nay đã được tái định cư trong các cộng đồng người Mỹ mà không có sự phản đối nào từ người dân hoặc các quan chức địa phương và tiểu bang.

Tái định cư cho người tị nạn tiêu tốn của người đóng thuế Hoa Kỳ gần 9 tỷ đôla mỗi 5 năm. Trong suốt cuộc đời, người đóng thuế phải trả khoảng 133.000 đô la cho mỗi người tị nạn và trong vòng 5 năm tái định cư, khoảng 16% sẽ cần hỗ trợ nhà ở do người đóng thuế tài trợ.

Trong 20 năm qua, gần một triệu người tị nạn đã được tái định cư tại quốc gia này – nhiều hơn gấp đôi số cư dân sống ở Miami, Florida.

Nhật Minh (theo Breitbart News)

Xem thêm: