Ukraine đã báo cáo một loạt các cuộc tấn công của Nga bằng máy bay không người lái (UAV) Shahed-136 do Iran sản xuất trong những tuần gần đây. Iran phủ nhận cung cấp máy bay không người lái cho Nga, trong khi Điện Kremlin cũng phủ nhận sử dụng chúng.

Embed from Getty Images

Bộ Ngoại giao Mỹ đánh giá rằng máy bay không người lái của Iran đã được sử dụng hôm thứ Hai trong một cuộc tấn công vào giờ cao điểm buổi sáng ở thủ đô Kyiv của Ukraine, một quan chức cho biết. Người phát ngôn Nhà Trắng Karinne Jean-Pierre cũng cáo buộc Tehran nói dối khi nói rằng máy bay không người lái của Iran không được Nga sử dụng ở Ukraine.

Hoa Kỳ đã đánh giá rằng việc Iran cung cấp các UAV này cho Nga là vi phạm Nghị quyết 2231 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Ukraine đã mời các chuyên gia của Liên Hợp Quốc đến để kiểm tra những gì họ nói là máy bay không người lái bị bắn rơi có nguồn gốc Iran được Nga sử dụng để tấn công các mục tiêu của Ukraine, theo Reuters.

“Chúng tôi muốn mời các chuyên gia Liên Hợp Quốc đến thăm Ukraine trong thời gian sớm nhất có thể để kiểm tra các UAV có nguồn gốc Iran đã được thu hồi nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện Nghị quyết 2231 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc”, đại sứ Ukraine tại Liên Hợp Quốc cho biết trong một bức thư gửi hôm Thứ ba.

Bức thư đề ngày 14/10 cho biết vào cuối tháng 8, các máy bay không người lái dòng Shahed và Mohajer đã được chuyển giao cho Nga trong điều mà Ukraine và các cường quốc phương Tây coi là vi phạm Nghị quyết 2231.

Nghị quyết 2231 tán thành thỏa thuận giữa Iran và Anh, Trung Quốc, Pháp, Đức, Nga và Mỹ nhằm hạn chế hoạt động làm giàu uranium của Tehran, khiến Iran khó phát triển vũ khí hạt nhân trong khi dỡ bỏ các lệnh trừng phạt quốc tế.

Theo nghị quyết, một lệnh cấm vận vũ khí thông thường đối với Iran sẽ có hiệu lực đến tháng 10 năm 2020. Bất chấp những nỗ lực của Hoa Kỳ dưới thời cựu tổng thống Donald Trump, người đã đưa Hoa Kỳ ra khỏi thỏa thuận vào năm 2018, để gia hạn lệnh cấm vận vũ khí, Hội đồng Bảo an đã bác bỏ điều này, mở đường cho Iran nối lại xuất khẩu vũ khí.

Tuy nhiên, các nhà ngoại giao phương Tây cho biết nghị quyết vẫn bao gồm các hạn chế đối với tên lửa và các công nghệ liên quan kéo dài đến tháng 10 năm 2023 và bao gồm việc xuất khẩu và mua các hệ thống quân sự tiên tiến như máy bay không người lái.

Lê Vy (t/h từ Reuters)