Hơn một năm trước do dịch bệnh bùng phát, Mỹ gần như đóng cửa tất cả các dịch vụ cấp visa đến Mỹ, phỏng vấn visa cũng bị dừng lại. Gần đây, những người chờ đợi trong thời gian dài cuối cùng cũng đã nhận được tin tốt. Ngày 8/4/2021, Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa ra thông cáo về xử lý visa nhập cư và visa phi nhập cư. Thông cáo cho biết dự kiến Lãnh sự quán Mỹ sẽ mở rộng phỏng vấn nhập cư, và khôi phục việc cấp nhiều visa hơn. 

Nguoi viet xep thu 2 xin visa EB 5
(Ảnh: Shutterstock.)

Theo thông cáo ngày 8/4 của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, visa K (visa hôn phu/ hôn thê), visa nhập cư, visa gia đình nhập cư, visa nhập cư nghề nghiệp đều sẽ không tiếp tục chịu hạn chế của lệnh cấm về dịch bệnh, có thể bắt đầu được lãnh sự quán cấp. 

Cụ thể chi tiết như sau:

1. Tình hình miễn trừ đối với người nhập cư và hôn phu/ hôn thê phù hợp lợi ích quốc gia

Ngày 8/4/2021, Bộ Ngoại giao Mỹ quyết định, căn cứ tình hình ngoại lệ của quy định thông cáo COVID-19 dựa trên vị trí địa lý, miễn trừ đi lại đối với người có visa di dân hoặc visa hôn phu/ hôn thê phù hợp với lợi ích quốc gia Mỹ.

Do đó, mặc dù những thông cáo này vẫn có hiệu lực, cơ quan xử lý visa nhập cư hiện tại có thể cấp visa nhập cư và hôn phu/ hôn thê cho người xin cấp phù hợp với điều kiện. Người xin cấp visa hôn phu/ hôn thê ở các khu vực Nam Mỹ, Brazil, khối Schenge, Anh Quốc, Cộng hòa Ireland, Trung Quốc và Iran, cần kiểm tra trên trang web Đại sứ quán và Lãnh sự quán gần mình nhất về xử lý visa nhập cư, để xác minh nội dung dịch vụ visa có thể được cung cấp. 

Do ảnh hưởng liên tục của dịch bệnh, số lượng hồ sơ visa và loại hình visa được xử lý phụ thuộc vào tình hình của mỗi một đại sứ quán/ lãnh sự quán ở địa phương. Tại lãnh sự quán có thể làm visa nhập cư, visa nhập cư sẽ được ưu tiên xử lý căn cứ vào ý kiến hướng dẫn của Bộ Ngoại giao Mỹ liên quan đến phân giai đoạn khôi phục dịch vụ cấp visa. 

Chỉ trong tình huống an toàn và đầy đủ tài nguyên, thì đại sứ quán hoặc lãnh sự quán mới khôi phục lại xem xét xử lý tất cả hồ sơ visa thông thường. Cùng với việc cải thiện điều kiện của địa phương, đoàn đại diện của lãnh sự quán sẽ bắt đầu cung cấp dịch vụ bổ sung, cuối cùng hoàn toàn khôi phục lại dịch vụ visa thông thường. 

Hiện tại không cách nào cung cấp thời gian cụ thể cho mỗi một đoàn đại biểu đại sứ quán/ lãnh sự quán để khôi phục lại dịch vụ visa cụ thể. 

Người xin cấp visa cần theo dõi trang web của đại sứ quán/ lãnh sự quán theo thời gian thực, để tìm hiểu thông tin mới nhất về dịch vụ visa. Sau khi đáp ứng nhu cầu dịch vụ của công dân Mỹ, các đại sứ quán/ lãnh sự quán sẽ chiểu theo ý kiến hướng dẫn phân đoạn thời gian để khôi phục lại dịch vụ visa, tiếp tục cân nhắc ưu tiên có mối quan hệ ruột thịt của công dân Mỹ, bao gồm con nuôi quốc tế, người phối ngẫu của công dân Mỹ và con cái vị thành niên của công dân Mỹ, cho đến cả hôn phu/ hôn thê của công dân Mỹ và một số trường hợp xin cấp visa của người nhập cư đặc thù.

2. Tình hình miễn trừ đối với một số học giả viếng thăm phù hợp lợi ích quốc gia

Ngày 8/4/2021, Bộ Ngoại giao Mỹ quyết định, căn cứ vào trường hợp ngoại lệ của quy định thông cáo về COVID-19 dựa trên vị trí địa lý, miễn trừ đi lại đối với học giả giao lưu viếng thăm phù hợp với lợi ích quốc gia. 

Theo quyết định của Bộ Ngoại giao, đi lại của những trường hợp đặc biệt dưới đây thuộc trường hợp ngoại lệ miễn trừ của quy định trong thông cáo về COVID-19 dựa trên vị trí địa lý: 

  1. Khi AuPair ‎(người lao động) có kỹ năng đặc thù mà trẻ em đặc thù cần đến (ví dụ như điều trị y tế, giáo dục đặc biệt hoặc ngôn ngữ cử chỉ), đi lại của AuPair‎ là để cung cấp dịch vụ chăm sóc cho công dân Mỹ vị thành niên, LPR hoặc phi nhập cư hợp pháp. 
  2. Thông qua đi lại của AuPair‎, để ngăn chặn việc công dân Mỹ, thường trú nhân hợp pháp và người phi nhập cư hợp pháp khác trở thành gánh nặng y tế cộng đồng của quốc gia và gánh nặng đối với phòng bệnh tiểu bang, cơ quan điều trị y tế và các cơ quan công lập khác. 
  3. Đi lại của AuPair‎, là để cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em cho những cha mẹ tham gia cung cấp dịch vụ y cho cá nhân nhiễm COVID-19 hoặc tiến hành nghiên cứu y tế của cơ sở y tế Mỹ nhằm giúp Mỹ chống lại COVID-19. 

3. Tình hình miễn trừ đi lại vì lợi ích quốc gia đối với phi công, thành viên phi hành đoàn vì huấn luyện và đưa đón, bàn giao hoặc bảo dưỡng máy bay

Ngày 8/4/2021, Bộ Ngoại giao Mỹ quyết định, căn cứ vào trường hợp ngoại lệ của quy định trong thông cáo về COVID-19 dựa vào vị trí địa lý, miễn trừ đi lại với phi công và thành viên phi hành đoàn tiến hành huấn luyện, đưa đón, bàn giao và bảo dưỡng máy bay phù hợp với lợi ích quốc gia. 

Bao gồm cá nhân có visa B-1/B-2, B-1 hoặc M1 hoặc trong kế hoạch miễn visa được trao quyền để đến Mỹ tiến hành bồi dưỡng huấn luyện hoặc đón đưa, bàn giao hoặc bảo dưỡng máy bay, khi khóa huấn luyện cần thiết cho người xin visa là 4 tuần hoặc lâu hơn, quyết định này cũng áp dụng cho một số thành viên gia đình visa M-2. 

Các phi công và nhân viên không vụ đạt tiêu chuẩn được đào tạo liên tục như bảo dưỡng máy bay, đào tạo mô phỏng, kiểm tra năng lực, và những chương trình học chứng nhận an toàn quan trọng khác do Mỹ cấp, là một bộ phận quan trọng cấu thành an ninh không phận. 

Do đó, có kế hoạch tiếp tục cấp phát visa cho những người xin cấp phù hợp với những tiêu chuẩn trên, dựa trên cơ sở trường hợp ngoại lệ miễn trừ vì lợi ích quốc gia, tùy thuộc nguồn lực của đại sứ quán/ lãnh sự quán và hạn chế của chính quyền địa phương cho phép.

Giang Tuyết, Vision Times

Xem thêm: