Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã lên án trước việc quân đội Myanmar bắt giữ các lãnh đạo cấp cao, bao gồm cả bà Aung San Suu Kyi, và hiện đang kiểm soát đất nước. Ông kêu gọi quân đội Myanmar “đảo ngược những hành động này ngay lập tức.”

Embed from Getty Images

Kênh truyền hình Myawaddy TV đã thông báo về việc quân đội Myanmar tiếp quản đất nước trong thời gian quốc gia này rơi vào tình trạng “khẩn cấp”. Lý do của việc tiếp quản một phần là do chính phủ đã không hành động trước những cáo buộc của quân đội về gian lận cử tri trong cuộc bầu cử tháng 11 năm ngoái. Tình trạng khẩn cấp được ban bố sẽ kéo dài trong 1 năm. 

Trong khi đó, Đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ do bà Suu Kyi lãnh đạo đã phát đi tuyên bố kêu gọi người dân không tuân theo những chỉ thị từ quân đội, theo Reuters. 

“Hành động của quân đội là hành động đưa đất nước trở lại dưới chế độ độc tài”, thông cáo viết. “Tôi kêu gọi mọi người không chấp nhận điều này, hãy cực lực phản đối cuộc đảo chính của quân đội.”

Jen Psaki, thư ký báo chí Nhà Trắng, cho biết Hoa Kỳ hết sức quan ngại trước các báo cáo từ Miến Điện. Ông Biden đã được Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan thông báo về tình hình đang diễn ra.

144237989 240415104313944 1221998100920275739 n
Thông cáo của Nhà Trắng trước vụ đảo chính ở Myanmar.

Cô Psaki nói: “Chúng tôi tiếp tục khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ đối với thể chế dân chủ của Myanmar, và cùng với các đối tác khu vực, chúng tôi thúc giục quân đội và tất cả các bên khác tuân thủ các chuẩn mực dân chủ và pháp quyền, đồng thời trả tự do cho những người bị giam giữ hôm nay”. Bà cho biết Hoa Kỳ sẽ “hành động chống lại những người chịu trách nhiệm” trong vụ việc này nếu quân đội Myanmar không “đảo ngược” tình hình.  

Thông cáo phát đi từ Nhà Trắng còn cho hay: “Hoa Kỳ phản đối mạnh mẽ bất cứ nỗ lực nào đảo ngược kết quả cuộc bầu cử gần đây hoặc cản trở quá trình chuyển đổi dân chủ.”

Về phía mình, quân đội cho rằng các hành động của họ là hợp lý về mặt luật pháp, mặc dù phát ngôn viên đảng của bà Suu Kyi cũng như nhiều nhà quan sát quốc tế cho rằng đây thực chất là một cuộc đảo chính. Hiện Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang, Thượng tướng Min Aung Hlaing, được cho là người đang nắm quyền kiểm soát đất nước.

Theo Fox News, việc quân đội tiếp quản đất nước là cú đánh mạnh vào nền dân chủ mà Myanmar đã đạt được trong những năm gần đây sau 5 thập kỷ đất nước này nằm dưới sự cai trị quân sự.

Xuân Lan

Xem thêm: