Tổng thống Joe Biden, trong Tuyên bố Liên bang hôm 1/3, cho biết Bộ Tư pháp Mỹ sẽ tiến hành nhiệm vụ đặc biệt điều tra các tài phiệt người Nga. Ông cũng xác nhận Mỹ sẽ đóng không phận đối với máy bay Nga.

Embed from Getty Images

Tối nay tôi nhắn gửi tới các tài phiệt Nga và những vị lãnh đạo tham nhũng nước này vốn đã biển thủ hàng tỷ USD của chế độ bạo lực này: Đủ rồi”, ông Biden nói và nhận được sự hưởng ứng nhiệt thành của cả các nghị sĩ Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa có mặt trong nghị trường.

Ông Biden cũng nói Mỹ sẽ tham gia cùng với các đồng minh châu Âu để “tìm và tịch thu phi thuyền, biệt thự và cá phi cơ cá nhân của [các tài phiệt người Nga]”.

Tuyên bố nhắm trực tiếp tới giới tài phiệt Nga, ông Biden nói thêm: “Chúng tôi sẽ tới vì những của cải phi nghĩa của các vị”.

Cũng trong tuyên bố hôm 1/3, Tổng thống Biden đã xác nhận rằng Mỹ sẽ đóng không phận đối với tất cả các chuyến bay của Nga để cô lập đất nước này thêm nữa.

Ông ta không biết điều gì sẽ đến”, ông Biden nói, ám chỉ đến Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ông Biden chỉ ra nền kinh tế Nga đang gặp khó khăn. “Đồng ruble đã mất 30% giá trị. Thị trường chứng khoán Nga đã mất giá 40% và giao thương vẫn bị đình trệ. Nền kinh tế Nga đang quay cuồng và người duy nhất phải chịu trách nhiệm là ông Putin”, ông Biden nói.

Như Ngọc (Theo CNN)