Theo dữ liệu gần đây nhất vào ngày 4/3 của Dự án theo dõi COVID (COVID Tracking Project), 23% số ca COVID tử vong tại các nhà dưỡng lão là ở bốn bang: New York, Pennsylvania, New Jersey và Michigan. Đây là các bang mà các thống đốc của Đảng Dân chủ buộc các viện dưỡng lão phải tiếp nhận người xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Embed from Getty Images

Theo Dự án theo dõi COVID, tính đến ngày 4/3, tổng cộng 510.383 người Mỹ đã chết vì virus corona Trung Quốc. 34% số ca tử vong (tương đương 174.474 ca) được báo cáo là các cư dân sống trong các cơ sở chăm sóc dài hạn (LTC).

23% trong số 174.474 ca tử vong do COVID-19 tại nhà dưỡng lão, tương đương 40.058 xảy ra tại bốn tiểu bang nơi mà các thống đốc của Đảng Dân chủ (Thống đốc Andrew Cuomo của New York, Thống đốc Tom Wolf của Pennsylvania, Thống đốc Phil Murphy của New Jersey, và Thống đốc Gretchen Whitmer của Michigan) đã thực hiện các chính sách vào tháng 3 và tháng 4/2020 buộc các viện dưỡng lão phải nhận các bệnh nhân dương tính với COVID-19.

Tiểu bang              Số ca tử vong do            

                               do Covid-19 tại LTC

New York                       14.450

Pennsylvania                 12.565

New Jersey                      7.969

Michigan                           5.074

Tổng cộng                       40.058

Nguồn: Dự án theo dõi COVID (dữ liệu tính đến ngày 4/3/2021)

Bốn tiểu bang này chỉ chiếm 15,9% tổng dân số của Hoa Kỳ (51,1 triệu trong tổng số 321 triệu người.)

Và tháng 8/2020, Bộ Tư pháp Mỹ dưới thời Tổng thống Trump đã thông báo:

Bộ Tư pháp đã yêu cầu thống đốc các tiểu bang đã ban hành các lệnh có thể dẫn đến cái chết của hàng nghìn cư dân cao tuổi tại các viện dưỡng lão cung cấp dữ liệu COVID-19. New York, New Jersey, Pennsylvania, và Michigan đã yêu cầu các viện dưỡng lão tiếp nhận các bệnh nhân COVID vào các nhóm dân cư dễ bị tổn thương [do Covid-19] của họ mà thường không có xét nghiệm đầy đủ.

….

Vụ Dân quyền của Bộ Tư pháp đang đánh giá xem có nên khởi động các cuộc điều tra theo “Đạo luật về Dân quyền của người được thể chế hóa” của liên bang, vốn bảo vệ quyền dân sự của những người sống trong các viện dưỡng lão do nhà nước điều hành, hay không. Vụ Dân quyền đang tìm cách xác định xem liệu các lệnh của tiểu bang yêu cầu tiếp nhận các bệnh nhân COVID-19 vào các viện dưỡng lão có phải chịu trách nhiệm về cái chết của cư dân sống trong viện lão hay không.

Không rõ liệu Bộ Tư pháp của Tổng thống Joe Biden sẽ có các hành động gì tiếp theo, nếu có, để tiếp tục cuộc điều tra này.

Cho đến nay, chính sách của ông Cuomo, thống đốc bang New York, yêu cầu các viện dưỡng lão tiếp nhận các bệnh nhân dương tính với COVID-19 gây tranh cãi nhiều nhất, một phần là do Tổng Chưởng lý của New York trong tháng 1/2021 đã công bố một báo cáo cho biết Bộ Y tế bang New York (NY DOH) đã báo cáo thấp đáng kể số ca tử vong do virus corona Trung Quốc của cư dân sống trong viện dưỡng lão.

Mặc dù NY DOH sau đó đã báo cáo tăng số ca tử vong do COVID-19 của cư dân sống trong viện dưỡng lão tại New York, nhưng người dân vẫn nghi ngờ về độ tin cậy của dữ liệu.

Tuần trước Breitbart News đã đưa tin sau:

Một báo cáo của Trung tâm Chính sách công Empire công bố vào tháng trước 

đã làm suy yếu tuyên bố của Bộ Y tế bang New York rằng việc Thống đốc Andrew Cuomo (Đảng Dân chủ – bang New York) hôm 25/3 ban hành lệnh gây tranh cãi yêu cầu các viện dưỡng lão trong tiểu bang tiếp nhận các cư dân dương tính với virus corona không ảnh hưởng đến tỷ lệ tử vong do virus corona tại các viện dưỡng lão.

Trong báo cáo với tiêu đề “Việc tiếp nhận bệnh nhân dương tính với COVID có liên quan đến tỷ lệ tử vong cao hơn trong các viện dưỡng lão ở New York”, tổ chức tư vấn đặt tại Albany, New York kết luận: “Việc tiếp nhận các bệnh nhân dương tính với virus corona vào các viện dưỡng lão ở New York theo hướng dẫn ngày 25/3 của Bộ Y tế bang New York có liên quan đến sự gia tăng đáng kể về mặt thống kê số ca tử vong của cư dân [trong viện dưỡng lão].”

Hướng dẫn gây tranh cãi vào ngày 25/3/2020 của ông Cuomo có hiệu lực cho đến ngày 10/5/2020.

Nghiên cứu của Trung tâm Empire cho biết: “Trên toàn tiểu bang, kết quả [nghiên cứu] cho thấy việc tiếp nhận các bệnh nhân mới dương tính với COVID từ cuối tháng 3 cho đến đầu tháng 5/2020 với số lượng 6.327 người có liên quan đến vài trăm và có thể hơn 1.000 ca tử vong của cư dân [trong viện dưỡng lão].”

Bộ Y tế của bang Pennsylvania (P DOH) đã ban hành “Hướng dẫn tạm thời cho các cơ sở điều dưỡng trong thời gian COVID-19” vào ngày 18/3/2020 với nội dung: “Các cơ sở chăm sóc điều dưỡng phải tiếp tục tiếp nhận người mới và nhận lại những cư dân hiện tại đã ổn định và được xuất viện để giảm bớt gánh nặng ngày càng tăng trong các cơ sở chăm sóc cấp cứu. Điều này có thể bao gồm các bệnh nhân ổn định nhưng đã nhiễm virus COVID-19.”

PennLive đưa tin chi tiết hơn về chính sách của P DOH vào tháng 6:

Pennsylvania ban hành hướng dẫn đầu tiên của mình vào ngày 18/3/2020, yêu cầu các viện dưỡng lão tiếp nhận các bệnh nhân đã ổn định từ các bệnh viện. Tiểu bang này cung cấp hướng dẫn chi tiết hơn vào ngày 12/5/2020. Những hướng dẫn này cho biết các bệnh viện điều trị cho những người bị bệnh không phải COVID-19 cần phải xét nghiệm  COVID-19 trước khi đưa họ vào một viện dưỡng lão. Tuy nhiên, nếu họ có kết quả dương tính, các viện dưỡng lão vẫn nên tiếp nhận họ.

Dân biểu Hoa Kỳ Scott Perry, thành viên Đảng Cộng hòa của Hạt York, muốn chính quyền Tom Wolf thay đổi chính sách của mình. Ông Perry đã đưa ra những quy định của Florida như một ví dụ về những gì Pennsylvania có thể làm.

Ông Perry nói về chính sách của Florida: “Họ [Florida] nói một cách rõ ràng một viện dưỡng lão không thể nhận lại một bệnh nhân COVID-19 từ bệnh viện nếu họ không thể cách ly [bệnh nhân] đúng cách.” Ông nói thêm rằng một số viện dưỡng lão đã thành lập khu cách ly, “nhưng có một số [viện dưỡng lão] không thể [thành lập khu cách ly], họ [viện dưỡng lão] đã làm việc với họ [bệnh nhân COVID-19] để tìm một chỗ ở khác, hoặc giữ các bệnh nhân cao tuổi này trong bệnh viện hoặc tìm một nơi khác cho họ.”  

Breitbart News đưa tin Thống đốc Wolf đang bị Hạ viện Pennsylvania điều tra về cách ông xử lý đối với các cơ sở chăm sóc dài hạn trong thời gian đại dịch virus corona.

Vào ngày 31/3/2020, Bộ Y tế bang New Jersey yêu cầu các viện dưỡng lão phải tiếp nhận các bệnh nhân dương tính với COVID-19:

Thượng nghị sĩ Joe Pennacchio đã nhận được bản sao thông tri của cả New Jersey và New York gửi cho các cơ sở điều dưỡng dài hạn trong các tiểu bang của họ. Cả hai thông tri đều yêu cầu các cơ sở này tiếp nhận các bệnh nhân nhiễm COVID-19. New Jersey thậm chí còn đi xa hơn khi ngăn cấm việc xét nghiệm COVID-19 cho các bệnh nhân tiếp nhận vào các cơ sở điều dưỡng dài hạn.

Ông Pennacchio nói: “Thư của New Jersey gửi các cơ sở này đề ngày 31/3/2020, trong khi thư của New York là ngày 25/3/2020, gần một tuần trước đó. Đối với tôi, dường như New Jersey đang nhận chỉ đạo từ New York về cách xử lý bệnh nhân COVID-19 trong các viện dưỡng lão.”

Thượng nghị sĩ đã đưa ra thư của cả hai tiểu bang chỉ đạo các bệnh viện và các viện dưỡng lão về chính sách xuất viện và tiếp nhận của họ đối với các bệnh nhân cao tuổi dễ bị tổn thương. Các lá thư này được Thượng nghị sĩ làm nổi bật lên để chỉ ra chính xác những từ ngữ phức tạp dài dòng của New York đã được Bộ Y tế bang New Jersey sử dụng trong các chỉ đạo của mình.

Vào ngày 15/4/2020, Thống đốc Gretchen Whitmer của Michigan đã ban hành một lệnh hành pháp yêu cầu các viện dưỡng lão tiếp nhận các bệnh nhân dương tính với COVID-19:

Một cơ sở chăm sóc dài hạn không được cấm tiếp nhận hoặc tiếp nhận lại một cư dân dựa trên yêu cầu hoặc kết quả xét nghiệm COVID-19 theo phương thức không phù hợp với hướng dẫn có liên quan do Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh ban hành.

Như WXYZ đưa tin, một công tố viên của một Hạt địa phương hiện đang xem xét đưa ra các cáo buộc hình sự chống lại Thống đốc Whitmer về chính sách này:

Công tố viên Peter Lucido của Hạt New Macomb nói rằng những người mất người thân vì COVID là cư dân hoặc nhân viên trong các viện dưỡng lão nên quay lại để lấy thông tin quan trọng về trường hợp tử vong của họ và đưa cho cảnh sát địa phương và khiếu nại như một cái chết oan sai…

Ông Lucido đã bắt đầu nghiên cứu vấn đề này vào năm ngoái với tư cách là một Thượng nghị sĩ của bang. Ông đã phát hành một thông báo vào tháng 8/2020 cho biết hơn 2.000 cư dân và 21 nhân viên đã chết trong các viện dưỡng lão, chiếm 32% tổng số ca tử vong.

Ông Lucido đang yêu cầu mọi người quay lại viện dưỡng lão và thu thập thông tin quan trọng xung quanh cái chết và đưa nó cho cảnh sát địa phương để đệ trình một báo cáo về cái chết oan sai.

Ông Lucido nói: “Tại sao mẹ tôi hoặc cha tôi, anh tôi, chị tôi, dì tôi chết? Có phải là do chính sách đưa bệnh nhân nhiễm COVID vào [các viện dưỡng lão] làm lây nhiễm sang mẹ tôi và giết chết mẹ tôi hay không?”

Xét trên cơ sở thống kê theo đầu người, New York, Pennsylvania, và New Jersey có tỷ lệ tử vọng do COVID-19 của cư dân trong LTC cao hơn nhiều so với mức trung bình của quốc gia là 54,3/100.000 người. Riêng Michigan có tỷ lệ tử vong thấp hơn một chút so với mức trung bình quốc gia.

Tiểu bang          Dân số       Tỷ lệ tử vong

                            ước tính     do COVID-19

                            năm 2019  tại LTC Pennsylvania   12,8 triệu         98,1

New Jersey       8,9 triệu          89,7

New York           19,4 triệu        74,3

Michigan            10 triệu           50.8

(Tỷ lệ tử vong tính trên 100.00 người)

Theo dữ liệu do Kaiser Family Foundation cung cấp, số ca tử vong do COVID-19 của cư dân trong LTC tại New York, Pennsylvania, và New Jersey tính theo phần trăm của tổng số cư dân trong các viện dưỡng lão tại Hoa Kỳ thì cao hơn đáng kể so với mức trung bình quốc gia là 14%, tương đương với 174.474 ca tử vong trong tổng số 1,2 triệu cư dân trong các viện dưỡng lão tại Hoa Kỳ.

Chẳng hạn, 14.450 ca tử vong do COVID-19 trong LTC tại bang New York tương đương 16% trong tổng số 89.775 cư dân trong viện dưỡng lão tại tiểu bang nay. Tương tự, Pennsylvania là 12.565 ca tử vong, chiếm 16% trong tổng số 72.519 cư dân trong viện dưỡng lão và New Jersey là 7.969 ca tử vong, chiếm 18.8% trong tổng số 42.413 cư dân trong viện dưỡng lão.

Riêng Michigan là 5.074 ca tử vong, chiếm 13.5% trong tổng số 37.547 cư dân trong viện dưỡng lão, thấp hơn một chút so với mức trung bình quốc gia là 14%.

Gia Huy (Theo Breibart News)

Xem thêm: