Bộ Ngoại giao Mỹ hôm thứ Sáu (6/8) đã loan báo bổ sung 5 chỉ huy của các nhóm chiến binh Hồi giáo cực đoan vào danh sách Khủng bố Toàn cầu bị chỉ định Đặc biệt.

5 chỉ huy Hồi giáo cực đoan bị Mỹ liệt vào danh sách khủng bố toàn cầu gồm: Bonomade Machude Omar, Sidang Hitta, Salem Ould al-Hasan, Ali Mohamed Rage và Abdikadir Mohamed Abdikadir.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, trong tuyên bố phát đi hôm 6/8, nói rằng Bonomade Machude Omar là chỉ huy quân sự cao cấp của chi nhánh IS tại Mozambique.

Omar hồi tháng Ba đã lãnh đạo một nhóm chiến binh cực đoan tấn công vào Khách Amarula, tại thị trấn Palma, giết hại hàng chục người. Tên này cũng chịu trách nhiệm tổ chức nhiều vụ tấn công khác tại Mozambique và Tanzania.

Sidang Hitta và Salem Ould al-Hasan là các chỉ huy cao cấp của nhóm Nusrat al-Islam wal-Muslimin tại Mali có liên kết với Al-Qaeda. Trong khi, Ali Mohamed Rage và Abdikadir Mohamed Abdikadir là chỉ huy của nhóm Al-Shabaab ở Somalia.

Khi bị Mỹ liệt vào danh sách khủng bố toàn cầu, 5 nhân vật nêu trên sẽ bị phong tỏa mọi tài sản mà họ sở hữu tại Mỹ.

Mỹ cũng có thể áp đặt chế tài thứ cấp đối với những cá nhân và tổ chức tài chính nước ngoài tham gia các giao dịch nhất định với 5 kẻ khủng bố này.

Như Ngọc (theo Reuters)

Xem thêm: