Chính quyền Biden đã thêm 6 thực thể Trung Quốc vào danh sách đen xuất khẩu vào thứ Sáu, nói rằng họ có liên quan đến chương trình khinh khí cầu gián điệp của Bắc Kinh.

1000w q75 1
Các thủy thủ Nhóm xử lý vật liệu nổ 2 đang làm việc để thu hồi khinh khí cầu gần bờ biển Nam Carolina vào ngày 5 tháng 2 năm 2023. (Ảnh của Hải quân Hoa Kỳ)

Bộ Thương mại Hoa Kỳ cho biết họ đã thêm 5 công ty và một viện nghiên cứu chuyên hỗ trợ “các nỗ lực hiện đại hóa quân đội của Trung Quốc, đặc biệt là các chương trình hàng không vũ trụ của Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLA), bao gồm khí cầu và khinh khí cầu”.

Các thực thể bao gồm Công nghệ hàng không vũ trụ Nam Giang Bắc Kinh và Viện nghiên cứu thứ 48 của Tập đoàn Công nghệ Điện tử Trung Quốc.

Đầu tuần này, Hoa Kỳ cho biết họ sẽ xem xét các hành động chống lại bất kỳ thực thể nào có liên hệ với quân đội Trung Quốc đã hỗ trợ chuyến bay của một khinh khí cầu do thám Trung Quốc vào không phận Hoa Kỳ vào tuần trước.

Chính quyền Biden hôm thứ Sáu cũng đã bổ sung Công nghệ Viễn thám Dongguan Lingkong, Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Eagles Men, Công nghệ Hàng không Tian-Hai-Xiang Quảng Châu và Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Shanxi Eagles Men vào danh sách đen.

Việc bị thêm vào danh sách thực thể khiến các công ty mục tiêu khó có được hàng xuất khẩu công nghệ của Hoa Kỳ. Cả Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và người tiền nhiệm Donald Trump đều sử dụng danh sách này để cản trở các công ty Trung Quốc và ngăn cản Bắc Kinh phát triển quân sự.

Washington cho biết họ tin tưởng nhà sản xuất khinh khí cầu Trung Quốc có “mối quan hệ trực tiếp” với Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLA).

Lê Vy (theo Reuters)