Hoa Kỳ hôm thứ Sáu (10/12) đã áp đặt các lệnh trừng phạt liên quan đến nhân quyền đối với hàng chục cá nhân và thực thể có liên quan đến Trung Quốc, Myanmar, Triều Tiên và Bangladesh, đồng thời đưa công ty trí tuệ nhân tạo SenseTime Group của Trung Quốc vào danh sách đen đầu tư.

Embed from Getty Images

Theo Reuters, các biện pháp trừng phạt liên quan đến vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc, Myanmar, Triều Tiên… đã được công bố trong Ngày Nhân quyền Quốc tế 10/12. Nó cũng được đưa ra trùng với thời gian TT Biden tổ chức Hội nghị thượng đỉnh về dân chủ trực tuyến kéo dài hai ngày, nơi ông công bố các sáng kiến ​​nhằm củng cố dân chủ trên toàn thế giới.

Cụ thể, Bộ Tài chính Mỹ hôm thứ Sáu đã bổ sung công ty trí tuệ nhân tạo SenseTime của Trung Quốc vào danh sách “các công ty phức hợp công nghiệp – quân sự Trung Quốc”, cáo buộc họ đã phát triển các chương trình nhận dạng khuôn mặt có thể xác định các mục tiêu sắc tộc cụ thể, đặc biệt tập trung vào việc xác định nhận dạng của người Duy Ngô Nhĩ.

Do đó, công ty sẽ bị cấm đầu tư tại Hoa Kỳ. SenseTime sắp bán 1,5 tỷ cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). 

SenseTime cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Bảy rằng họ “phản đối mạnh mẽ việc chỉ định và cáo buộc liên quan”, gọi những cáo buộc là “vô căn cứ”.

Các chuyên gia và các nhóm nhân quyền của Liên hợp quốc ước tính hơn một triệu người, chủ yếu là người Duy Ngô Nhĩ và các thành viên của các dân tộc thiểu số Hồi giáo khác, đã bị giam giữ trong một hệ thống trại cải tạo rộng lớn ở khu vực Tân Cương.

Trung Quốc phủ nhận các vụ lạm dụng ở Tân Cương, nhưng chính phủ Hoa Kỳ và nhiều nhóm nhân quyền nói rằng Bắc Kinh đang thực hiện hành vi diệt chủng ở đó.

Bộ Tài chính Mỹ cũng cho biết họ đang áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hai thực thể quân sự Myanmar và một tổ chức cung cấp nguồn dự trữ cho quân đội. Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, một trong những thực thể được nhắm mục tiêu, sản xuất vũ khí cho quân đội và cảnh sát đã được sử dụng trong một cuộc đàn áp tàn bạo nhằm vào những người chống lại cuộc đảo chính ngày 1/2.

Bộ Tài chính cũng nhắm mục tiêu vào bốn lãnh đạo khu vực, bao gồm Myo Swe Win, người đứng đầu chính quyền của quân đội ở khu vực Bago, nơi Bộ Tài chính cho biết ít nhất 82 người đã thiệt mạng chỉ trong một ngày vào tháng Tư.

Theo nhóm giám sát của Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị (AAPP), cuộc đàn áp của quân đội đã khiến hơn 1.300 người thiệt mạng.

Bộ Tài chính cũng đưa Văn phòng Công tố Trung ương của Triều Tiên vào danh sách đen, cùng với cựu Bộ trưởng An sinh xã hội và gần đây mới được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Lực lượng Vũ trang Nhân dân Ri Yong Gil. Danh sách đen còn bao gồm một trường đại học của Nga tạo điều kiện cho việc xuất khẩu lao động từ Triều Tiên.

Chính quyền Biden đã nhiều lần kêu gọi Triều Tiên tham gia đối thoại về các chương trình tên lửa và hạt nhân của nước này, nhưng không thành công.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm thứ Sáu cũng cấm 12 cá nhân nhập cảnh vào Hoa Kỳ, bao gồm các quan chức ở Trung Quốc, Belarus và Sri Lanka.

Canada và Anh đã tham gia cùng Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt liên quan đến vi phạm nhân quyền ở Myanmar. Canada đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với bốn thực thể liên kết với chính phủ quân sự Myanmar, trong khi Vương quốc Anh áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với quân đội.

“Các hành động của chúng tôi ngày hôm nay, đặc biệt là việc hợp tác với Vương quốc Anh và Canada, gửi một thông điệp rằng các nền dân chủ trên thế giới sẽ hành động chống lại những kẻ lạm dụng quyền lực nhà nước để đàn áp và gây ra đau khổ cho người dân”, Thứ trưởng Tài chính Mỹ Wally Adeyemo cho biết.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington tố cáo động thái của Mỹ là “can thiệp nghiêm trọng vào công việc nội bộ của Trung Quốc” và “vi phạm nghiêm trọng các quy tắc cơ bản điều chỉnh quan hệ quốc tế.”

Người phát ngôn Đại sứ quán Liu Pengyu cho biết việc này sẽ gây “tổn hại nghiêm trọng đến quan hệ Trung Quốc – Hoa Kỳ” và thúc giục Washington hủy bỏ quyết định này.

Phái bộ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc và các đại sứ quán Washington ở Myanmar và Bangladesh đã không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận.

Lê Vy 

Xem thêm: