Đã có một cuộc điện đàm hiếm hoi giữa lãnh đạo quân đội Mỹ và Nga ngay 1 ngày sau vụ chiếc MQ-9 Reaper trị giá 32 triệu đô la lao xuống Biển Đen, Reuters đưa tin 16/3. Mỹ chỉ trích Nga có hành vi ngày càng táo bạo. Nga chỉ trích Mỹ leo thang khiêu khích.

230316 drone 001
2 chiếc Su-27 lượn 19 lượt “không an toàn và không chuyên nghiệp” khiến nhiên liệu “phun” vào 1 chiếc MQ-9 khiến nó bị rơi xuống Biển Đen (Ảnh cắt ghép từ video)

Lầu Năm Góc miêu tả cho CBS News trong video vụ UAV rơi hôm 14/3: “hơn nửa giờ đồng hồ, hai chiếc phản lực của Nga thực hiện 19 cú [lượn] đối với drone (UAV) [của Mỹ] không trang bị vũ khí, phun ra trước mặt nó những khí thải và cố gắng làm ướt nó bằng nhiên liệu” để làm hỏng chiếc UAV MQ-9 của Mỹ. Quan chức Hoa Kỳ bình luận: “lối lái máy bay thật là tệ.”

Trong cuộc điện đàm, theo Reuters đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nhận xét với người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin, các chuyến bay không người lái của Mỹ gần bờ biển Crimea “có bản chất khiêu khích” và có thể dẫn đến “sự leo thang… ở khu vực Biển Đen.”

Ông Austin từ chối cung cấp bất kỳ chi tiết nào về cuộc điện đàm, kể cả việc liệu ông có chỉ trích vụ đánh chặn của Nga hay không.

Tuy nhiên, ông nhắc lại tại một cuộc họp báo rằng Mỹ có ý định tiếp tục bay ở những nơi luật pháp quốc tế cho phép, và yêu cầu các máy bay quân sự của Nga hoạt động một cách an toàn và chuyên nghiệp.

Hoa Kỳ coi nơi chiếc UAV của Mỹ rơi hôm 14/3 là “không phận quốc tế” trong khi đó Nga cáo buộc UAV MQ-9 của Mỹ đã xâm phạm ranh giới không phận tạm thời được thiết lập tại bán đảo Crimea cho “chiến dịch quân sự đặc biệt”.

MQ-9 Reaper

Chiếc MQ-9 Reaper là máy bay không người lái do General Atomics cung ứng. Nó được vận hành từ xa bởi nhóm 2 người, một phi công và một người phụ trách các thiết bị cảm ứng và điều khiển vũ khí.

shutterstock 1626915409
Máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Hoa Kỳ, ảnh minh họa 2019 (Ảnh: BlueBarronPhoto / Shutterstock)

Chiếc máy bay 11 mét chiều dài và 22 mét sải cánh này được dùng hầu hết cho mục đích “thu thập thông tin”, tuy nhiên nó có “chức năng đặc biệt” cho phép thực hiện “tấn công chính xác” vào mục tiêu “nhạy cảm và có giá trị cao”.

Chiếc MQ-9 được ước tính có giá trị 32 triệu USD.

Nguyên nhân trực tiếp khiến máy bay rơi

Quan chức Lầu Năm Góc cho biết 2 tiêm kích Su-27 của Nga đã thực hiện 19 cú lượn “không an toàn và không chuyên nghiệp”, và trong cú cuối cùng đã chạm vào máy bay không võ trang MQ-9, khiến nó bị rơi.

Nga tuyên bố, “Các máy bay chiến đấu của Nga đã không sử dụng vũ khí, không tiếp xúc với UAV, và đã trở về căn cứ an toàn.”

Hoa Kỳ cho hay, họ vẫn thỉnh thoảng đưa các UAV tới quanh khu vực này kể từ chiến tranh Ukraine, và thường bị máy bay Nga can thiệp, nhưng chưa lần nào xảy ra sự vụ như lần này.

Một số bình luận trên mạng xã hội cho rằng việc phun nhiên liệu là nguyên nhân làm cho chiếc MQ-9 mất lái.

Liên quan chiến trường Ukraine

Nga coi việc Hoa Kỳ cho máy bay không người lái tới trinh sát khu vực Biển Đen lân cận Crimea là biểu hiện của việc Hoa Kỳ tham gia chiến tranh Ukraine, RT phân tích.

Trước đó, Nga đã nhiều lần lên án Hoa Kỳ cung cấp thông tin tình báo và dịch vụ viễn thông cho chính quyền Kyiv, và coi đó là sự tham chiến của Hoa Kỳ vào chiến trường Ukraine.

Sau buổi gặp mặt và chất vấn với Hoa Kỳ, đại sứ Nga tại Mỹ, Anatoly Antonov, đã nói: “Chúng tôi coi vụ việc này là một sự khiêu khích” và phân tích “Bạn hãy tưởng tượng phản ứng của giới truyền thông Mỹ và Lầu Năm góc sẽ thế nào, nếu một chiếc UAV lạ xuất hiện gần New York hoặc San Francisco?” theo RT.

Nhật Tân (T/h)