Thủ tướng Na Uy cho biết hôm 1/2, nước này sẽ hủy bỏ hầu hết các biện pháp hạn chế COVID-19 còn lại và tiến hành ngay lập tức, bởi sự gia tăng đột biến số ca nhiễm virus corona mới dường như không quá gây khó khăn cho các dịch vụ y tế.

Embed from Getty Images

Ông Jonas Gahr Store tuyên bố trong một cuộc họp báo, các nhà hàng sẽ được phép phục vụ đồ uống có cồn sau 11 giờ đêm trở lại, nhân viên không còn bị yêu cầu làm việc tại nhà và giới hạn số lượng 10 khách tại nhà riêng cũng sẽ bị xóa bỏ.

“Cuối cùng chúng ta đã đạt đến mức có thể dỡ bỏ nhiều biện pháp y tế mà chúng ta phải chung sống trong mùa đông này. Chúng ta sẽ phải sống chung và có thể sống chung với mức độ lây nhiễm cao.”

Ông nhấn mạnh: “Ngay cả khi nhiều người bị nhiễm bệnh hơn, thì số người phải nhập viện sẽ ít hơn. Chúng ta được vắc-xin bảo vệ chắc chắn. Điều này có nghĩa là chúng ta có thể nới lỏng nhiều biện pháp ngay cả khi số ca nhiễm đang gia tăng nhanh chóng.”

Thông báo của Nauy được đưa ra ngay sau các quyết định tương tự của nước láng giềng Đan Mạch cùng một số quốc gia châu Âu khác, bao gồm Anh, Ireland và Hà Lan, những quốc gia đã nới lỏng hoặc xóa bỏ các hạn chế trong những tuần gần đây.

Hồi tháng 12, Na Uy đã bắt đầu đóng cửa một phần nhằm ứng phó với biến thể Omicron.

Hiện tại, dù gỡ bỏ hầu hết các hạn chế, quốc gia này vẫn giữ các biện pháp cơ bản về khoảng cách xã hội, yêu cầu mọi người đứng cách nhau ít nhất 1m và đeo khẩu trang ở những nơi đông đúc. Điều này về cơ bản vẫn gây trở ngại cho các hoạt động kinh doanh như hộp đêm và một số địa điểm giải trí.

Việc nới lỏng dự kiến ​​sẽ khiến virus có thể lây lan nhanh hơn, và chính phủ sẽ tiếp tục theo dõi tình hình.

“Chúng tôi không biết liệu đây có phải là khởi đầu cho việc kết thúc đại dịch hay không,” ông Stoere lưu ý, đồng thời nói thêm rằng việc thắt chặt các biện pháp hạn chế hoàn toàn có thể tái diễn trong tương lai.

Theo Viện Y tế Công cộng Quốc gia (FHI), 3/4 dân số Na Uy đã được tiêm ít nhất hai liều vắc-xin COVID-19 và một nửa dân số đã được tiêm mũi nhắc lại.

Nhưng số ca nhiễm sẽ tăng lên khi các hạn chế được dỡ bỏ. Giám đốc FHI Camilla Stoltenberg nhận định: “Chúng ta sẽ phải đối mặt với một làn sóng đại dịch trong một hoặc hai tháng tới.”

Trong một diễn biến khác, tại Phần Lan, các hạn chế ngừa COVID-19 cũng sẽ kết thúc trong tháng 2 khi Thủ tướng Sanna Marin cho hay, chính phủ do Đảng Dân chủ Xã hội của bà lãnh đạo sẽ đàm phán với các đảng khác trong quốc hội về lộ trình dỡ bỏ các biện pháp.

Đan Mạch cũng không còn coi đợt bùng phát này là “một căn bệnh nguy hiểm cho xã hội”, vì dịch bệnh không còn gây gánh nặng cho hệ thống y tế. Theo đó, việc đeo khẩu trang không còn bắt buộc trên các phương tiện giao thông công cộng, cửa hàng và tại các khu vực trong nhà của nhà hàng. Thẻ kỹ thuật số để vào hộp đêm, quán cà phê và không gian trong nhà của các nhà hàng đã được loại bỏ. 

Minh Ngọc (Theo RT)

Xem thêm: