Vào hôm thứ Ba (3/8) tờ National Review của Mỹ đã đăng bài lên án về tình trạng lừa dối đã thành thói quen của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), cho biết số liệu dịch bệnh liên quan virus biến thể Delta mà họ công bố là không đúng, tình hình thực tế còn tồi tệ hơn nhiều.

shutterstock 1624694203
(Ảnh minh họa: B.Zhou/ Shutterstock)

Vấn đề ca nhiễm biến thể Delta tại Trung Quốc

Bài viết do phóng viên chính trị cấp cao Jim Geraghty viết công bố vào hôm thứ Ba. Tác giả nhận định Bắc Kinh liên tục nhấn mạnh tổng số ca nhiễm COVID-19 của Trung Quốc thấp hơn Uganda và ít tử vong hơn Costa Rica, nhưng đây là nước có dân số 1,4 tỷ người và cũng là nơi khởi phát COVID-19.

Nếu so sánh số liệu mà ĐCSTQ công bố thì số người chết ở Trung Quốc bằng 1/135 Mỹ và 1/340 Ấn Độ, điều này rõ ràng nghe không thông. Vì ở Trung Quốc, trong số 33 tỉnh và khu vực thì có hơn 35 thành phố ở 17 tỉnh và khu vực đã xác nhận có trường hợp nhiễm biến thể Delta.

Nam Kinh và Dương Châu đã hủy tất cả các chuyến bay nội địa, và Bắc Kinh đã dừng các chuyến tàu đường dài tại 23 nhà ga. Hiệp hội bóng rổ Trung Quốc cho biết các trận đấu giải chuyên nghiệp nam của họ sẽ bị tạm dừng do đại dịch.

“Chúng tôi biết rằng các số liệu chính thức (ở Bắc Kinh) là vô nghĩa; chỉ là chúng tôi không biết tình hình thực tế tồi tệ như thế nào”, Jim Geraghty viết. “Nhưng điều này phù hợp với hàng loạt tuyên bố khủng khiếp của Chính phủ Trung Quốc (ĐCSTQ) trong cuộc khủng hoảng này”.

Tác giả nhận định rằng ĐCSTQ không chỉ từ chối hợp tác điều tra quốc tế về nguồn gốc của COVID-19, họ còn liên tục đưa ra những tuyên bố dối trá. Ví dụ: ban đầu nói dối về khả năng lây nhiễm của virus; nói dối về hiệu quả của vắc-xin Trung Quốc; nói dối về tính an toàn và hiệu quả của vắc-xin nước ngoài; hoàn toàn phớt lờ nơi mà các mảnh vỡ của chương trình không gian đã rơi xuống; nhấn mạnh không có vấn đề gì với nhà máy điện hạt nhân Taishan, cáo buộc của bên cộng tác là hoang tưởng.

“Cho dù đánh giá của Chính phủ Trung Quốc là chính xác, chúng ta cũng không thể tin được vào đánh giá này, vì trước đó họ đã luôn nói dối…”, Jim Geraghty kết luận.

Screen Shot 2021 08 05 at 5.12.37 PM
(Ảnh chụp màn hình National Review)

Học giả kêu gọi Tổng thống Biden đưa ra kế hoạch buộc ĐCSTQ hợp tác điều tra nguồn gốc COVID-19

Anthony Ruggiero, nhà nghiên cứu tại một tổ chức tư vấn của Mỹ là Quỹ bảo vệ dân chủ (Foundation for Defense of Democracies), hôm thứ Ba kêu gọi chính quyền Tổng thống Biden của Mỹ nên gánh trách nhiệm cùng những người thiệt mạng bởi COVID-19, qua đó dẫn dắt cộng đồng quốc tế buộc ĐCSTQ phải hợp tác [điều tra về nguồn gốc COVID-19], nhằm  tránh để những sai lầm tương tự sau này.

Ông nhấn mạnh Bắc Kinh vẫn phớt lờ thúc đẩy điều tra nguồn gốc COVID-19 mà Tổng thống Biden, Nhóm G7 và Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom đề nghị.

Vào tháng Bảy khi Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman đến thăm Trung Quốc, bà nhắc lại rằng ĐCSTQ không sẵn lòng hợp tác với WHO và không cho phép điều tra giai đoạn hai nguồn gốc của COVID-19 ở Trung Quốc.

Trước đó vào cuối tháng Năm, Tổng thống Biden đã lệnh cho cơ quan tình báo tiến hành một cuộc rà soát 90 ngày về nguồn gốc của đại dịch, việc này sẽ được hoàn thành vào cuối tháng Bảy hoặc đầu tháng Tám.

Chuyên gia Ruggiero nhấn mạnh, Tổng thống Biden cần nêu rõ hơn về cách thức ông sẽ buộc Trung Quốc tuân thủ kế hoạch mà WHO yêu cầu về mặt pháp lý, nếu không hoạt động điều tra khó thành công. Trong bối cảnh xã hội Mỹ, áp lực dư luận kêu gọi điều tra toàn diện nguồn gốc COVID-19 rất lớn nên đòi hỏi về thái độ cứng rắn của ông Biden đối với Bắc Kinh cũng trở nên cấp bách. Ruggiero nói rằng cuộc tranh luận về việc virus xuất hiện tự nhiên hay rò rỉ trong phòng thí nghiệm đã che khuất một vấn đề khác: Mọi người đều đồng ý rằng Trung Quốc đang cản trở cuộc điều tra nguồn gốc COVID-19.

Theo Tố Vi, Epoch Times

Xem thêm: