Tổng thư ký Khối Hiệp Ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg hôm thứ Ba (15/2) nói rằng liên minh quân sự do Mỹ lãnh đạo này đang cân nhắc các lựa chọn để củng cố khả năng “răn đe và phòng thủ”, trong đó bao gồm việc thiết lập các nhóm chiến đấu mới tại Đông Âu.

Embed from Getty Images

Ông Jens Stoltenberg đưa ra tuyên bố nêu trên sau cuộc họp với các bộ trưởng quốc phòng của các nước thành viên NATO.

Các bộ trưởng đã quyết định phát triển các lựa chọn để củng cố hơn nữa khả năng răn đe và phòng thủ của NATO”, ông Jens Stoltenberg nói và cho biết thêm rằng các lựa chọn này bao gồm việc cân nhắc “thành lập các nhóm chiến đấu mới của NATO tại trung, đông, và đông nam châu Âu”.

Ông Jens Stoltenberg tiết lộ rằng Pháp hiện đã tình nguyện “lãnh đạo một nhóm chiến đấu như vậy tại Romania”. “Các chỉ huy quân đội của chúng tôi bây giờ sẽ làm việc về các vấn đề chi tiết và sẽ báo cáo lại [ban lãnh đạo NATO] trong vài tuần nữa”.

Tổng thư ký NATO cho rằng nhu cầu phải dàn quân tại sườn phía Đông của liên minh quân sự phương Tây này là vì các hoạt động gần đây của Nga. Ông nhấn mạnh căng thẳng tiếp diễn giữa Moscow và phương Tây với trọng tâm xoay quanh Ukraine “đã đang cho thấy chúng ta phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng an ninh châu Âu”.

Ông Jens Stoltenberg tuyên bố: “Moscow bộc lộ rõ ràng rằng họ đã chuẩn bị để phản kháng các quy tắc cơ bản vốn đã đang chống đỡ cho an ninh của chúng ta trong nhiều thập kỷ qua. Và họ làm vậy thông qua sử dụng vũ lực. Tôi lấy làm tiếc phải nói rằng [sử dụng vũ lực] đã đang là bình thường mới tại châu Âu”.

Cũng trong ngày 15/2, Nga đã tuyên bố bắt đầu rút quân dần khỏi các khu vực biên giới giáp Ukraine. Tuy nhiên, Mỹ và phương Tây nghi ngờ về động thái này của Nga và thậm chí Washington còn cáo buộc Moscow đang điều thêm quân tới biên giới phía Tây.

Tổng thư ký NATO Stoltenberg hôm 15/2 tuyên bố rằng Nga vẫn “duy trì khả năng tiến hành xâm lược Ukraine với quy mô toàn diện mà không cảnh báo trước”.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 16/2 cho biết Mỹ không thấy bất kỳ dấu hiếu “rút quân đáng kể nào” và quân đội Nga tiếp tục “đông đảo” tại biên giới giáp Ukraine.

Trong nhiều tháng qua, các quan chức hàng đầu và các hãng truyền thông dòng chính của phương Tây đã liên tục cáo buộc Nga đã đang lên kế hoạch tấn công Ukraine, mô tả động thái Nga huy động quân đội tới biên giới phía Tây là chuẩn bị “xâm lược”.

Nga nhiều lần phủ nhận các cáo buộc trên và khẳng định rằng họ có toàn quyền điều động quân đội tới bất kỳ nơi đâu miễn là khu vực đó thuộc lãnh thổ của Nga.

Đức Thiện (Theo RT)

Xem thêm: