Theo ước tính của NATO, có tới 15.000 binh sĩ Nga đã thiệt mạng kể từ khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tiến hành cuộc tấn công vào Ukraine vào ngày 24/2. Tổng số lính bị chết, bị thương, bị bắt làm tù binh hoặc mất tích là khoảng 40.000 người.  

Một quan chức cấp cao của NATO nói với hãng tin AP rằng, số liệu của liên minh dựa trên thông tin từ các quan chức Ukraine, thông tin thu thập từ Nga và thông tin tình báo thu thập được từ các nguồn mở.

Tờ Wall Street Journal báo cáo rằng các nhà phân tích NATO đã đưa ra ước tính tổng bằng cách sử dụng số liệu thống kê trung bình từ các cuộc xung đột trong quá khứ, rằng cứ một thương vong thì có khoảng ba binh sĩ bị thương.

Kể từ khi cuộc xâm lược bắt đầu, NATO ước tính rằng khoảng 7.000 đến 15.000 binh sĩ Nga đã thiệt mạng. Điều này đã giáng một đòn mạnh vào Điện Kremlin khi nhà lãnh đạo Nga kỳ vọng sẽ nhanh chóng thay thế được chính phủ Ukraine trong vòng vài ngày. 

Con số ước tính của NATO khá sát với con số do Ukraine đưa ra. Tính đến ngày 24/3, theo ước tính của quân lực Ukraine, tổn thất về nhân mạng của lính Nga là khoảng 15.800 người.

276151921 10210282185089038 1269295273099385971 n
Tổn thất của Nga tính đến 24/3. Con số do phía Ukraine đưa ra.

Các quan chức Mỹ đã không đưa ra ước tính công khai về thương vong của Nga hoặc Ukraine, cho rằng những thông tin này liên tục thay đổi.

Nga đã công bố thông tin hạn chế về thương vong của nước này. Thông tin cuối cùng được đưa ra là vào ngày 2/3, trong đó Moscow thừa nhận gần 500 binh sĩ đã thiệt mạng và gần 1.600 người bị thương.

Mặc dù điều động hơn 150.000 quân vào Ukraine, cho đến nay ông Putin đã đạt được rất ít mục tiêu. 

Quân đội Nga vẫn chưa chiếm được thành phố lớn nào và đã buộc phải tấn công các thành phố ở khoảng cách xa bằng cách sử dụng bom và pháo kích, vì các máy bay chiến đấu Ukraine đã làm chậm hoặc chặn đứng quá trình tiến công bằng các chiến thuật du kích và vũ khí phương Tây.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Tư cho biết hàng nghìn người dân Ukraine đã thiệt mạng trong cuộc xung đột, trong đó có ít nhất 121 trẻ em.

Vào ngày 12/3, ông Zelensky nói rằng khoảng 1.300 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng trong chiến dịch.

Lê Vy