Một trong những thành viên Đảng Dân chủ quyền lực nhất của tiểu bang New Jersey phải thừa nhận, ông đã thất bại trong việc tái tranh cử trước một thành viên mới tham gia chính trị của Đảng Cộng hòa, một tài xế xe tải thương mại, người chỉ chi ra vài nghìn đô la cho chiến dịch tranh cử của mình.

steve sweeney 2
Ông Steve Sweeney, Chủ tịch Thượng viện tiểu bang New Jersey (Ảnh chụp màn hình video)

Việc ông Steve Sweeney, Chủ tịch Thượng viện tiểu bang New Jersey, thất bại trước ông Edward Durr tại miền Nam New Jersey đã gây sốc cho các quan chức tiểu bang và khiến các thành viên Đảng Dân chủ đang kiểm soát Cơ quan lập pháp của tiểu bang này phải tìm kiếm một lãnh đạo mới.

Hôm thứ tư (10/11), trong một bài phát biểu tại Tòa nhà Quốc hội của tiểu bang, ông Sweeney tuyên bố: “Tất nhiên tôi chấp nhận kết quả. Tôi muốn chúc mừng ông Durr và chúc ông ấy điều may mắn nhất.”

Ông Sweeney cho rằng thất bại của ông ấy trước ông Durr, người chỉ chi 2.300 đô la cho cuộc đua tranh cử, là do số lượng đi bỏ phiếu áp đảo của cử tri Đảng Cộng hòa tại vùng ngoại ô Philadelphia, một quận bị chia rẽ về mặt chính trị. Ông ấy đã thua khoảng 2.000 phiếu bầu.

Ông nhấn mạnh: “Đó là một làn sóng đỏ.”

Ông Sweeney đã chi khoảng 305.000 đô cho chiến dịch tranh cử của mình. Sau thất bại, ông khẳng định sẽ không rút lui khỏi các hoạt động xã hội, mặc dù ông quyết định không nói rõ liệu ông có tranh cử vào Thượng viện một lần nữa hoặc tranh cử chức thống đốc vào năm 2025 hay không. Ông tiết lộ, ông sẽ tiếp tục tập trung vào “những điều quan trọng đối với người dân của tiểu bang này”.

Ông Sweeney nhận định: “Những gì các cử tri nói trong cuộc bầu cử này là New Jersey là một tiểu bang có đầy những người làm việc chăm chỉ muốn chu cấp cho gia đình của họ và với tư cách là những nhà lãnh đạo, chúng tôi cần phải nói thằng về những mối quan tâm của tất cả các cử tri. Tôi dự định sẽ tiếp tục nói về những mối quan tâm đó.”

Ông Durr dự kiến sẽ có bài phát biểu vào cuối ngày thứ Tư (10/11).

Sự thất bại của ông Sweeney diễn ra tại một quận ngoại ô cạnh tranh về chính trị, bao gồm một số khu vực của các hạt Gloucester, Cumberland và Salem. Đây là nơi chia rẽ phiếu bầu giữa Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa trong các cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2016 và một lần nữa vào năm 2020.

Thất bại này cũng trùng hợp với số cử tri Đảng Cộng hòa đi bỏ phiếu tăng lên trong một năm không có bầu cử quan trọng. Các thành viên Đảng Cộng hòa giành chiến thắng trên khắp tiểu bang. Hãng tin AP đã tuyên bố chiến thắng của ông Durr hôm thứ Năm (11/11). Theo kết quả kiểm phiếu không chính thức, ông Durr đã giành được số phiếu nhiều hơn khoảng 3% so với số phiếu mà ông Sweeney có được vào năm 2017.

Sự chú ý của ông Sweeney cũng tập trung vào các cuộc đua giành ghế Thượng viện diễn ra nghẹt thở ở những nơi khác trong tiểu bang.

Bài phát biểu hôm thứ Tư (10/11) của ông Sweeney tỏ ra trang trọng một cách bất thường. Ông đã nói với một giọng trầm lắng.

Ông Sweeney tiết lộ, ông đã tham gia chính trị sau khi con gái Lauren của ông bị sinh non và bị khuyết tật về phát triển. Ông cho biết, ông đã ở lại với con của mình trong bệnh viện bởi vì ông có phúc lợi tốt trong công việc của mình, một thợ sắt của nghiệp đoàn.

Ông nhấn mạnh: “Hai mươi năm sau, tôi đã có thể đảm bảo rằng tất cả bậc cha mẹ ở New Jersey đều có cơ hội tương tự [như tôi] để ở bên những người thân yêu của họ trong thời điểm họ cần nhất khi dự luật về kỳ nghỉ dành cho gia đình được trả lương mà tôi bảo trợ được ký thành luật.”

Ông Sweeney đã giữ chức chủ tịch Thượng viện bang New Jersey kể từ năm 2010. Ông chịu trách nhiệm hỗ trợ chương trình nghị sự cấp tiến của Thống đốc Đảng dân chủ Phil Murphy thông qua Cơ quan lập pháp, bao gồm mức lương tối thiểu 15 đô la một giờ, nghỉ ốm được trả lương và hợp pháp hóa cần sa giải trí.

Ông cũng được biết đến khi thay đổi bất ngờ quan điểm phản đối hôn nhân đồng giới của mình. Năm 2011, ông Sweeney nói rằng ông đã mắc phải “sai lầm lớn nhất trong sự nghiệp lập pháp của mình” khi ông bỏ phiếu phản đối quyền bình đẳng trong hôn nhân.

Mặc dù cùng là thành viên Đảng Dân chủ, nhưng ông Sweeney đã đấu tranh với Thống đốc Murphy về việc chính quyền tăng thuế thu nhập đối với những người giàu có. Đáng chú ý, trước đó ông đã hợp tác chặt chẽ với Thống đốc Chris Christie, một thành viên Đảng Cộng hòa, trong suốt nhiệm kỳ thống đốc 8 năm (2010-2018) của ông Christie.

Một thỏa thuận mà ông Sweeney đã thực hiện với ông Christie để sửa đổi lương hưu của công nhân viên chức đã khiến ông xung đột với các công đoàn khu vực công, những người sẽ trở thành những người ủng hộ quan trọng đối với ông Murphy.

Mặc dù xung đột với ông Sweeney, nhưng tuần trước, Thống đốc Murphy nói rằng ông cảm thấy rất buồn về thất bại này và không chào đón tin tức này.

Ông Sweeney cho hay, ông sẽ không tìm kiếm một cuộc kiểm phiếu lại. Việc kiểm phiếu lại sẽ không diễn ra tự động tại New Jersey và bên muốn kiểm phiếu lại phải tài trợ cho quá trình kiểm phiếu.

Nhật Minh (Theo Newsmax)

Xem thêm: