Thị trưởng sắp mãn nhiệm của Thành phố New York, ông Bill de Blasio hôm thứ Hai (6/12, giờ Mỹ) đã loan báo rằng, lao động khối tư nhân tại New York sẽ phải tiêm vắc-xin COVID-19 hoặc bị sa thải.

Embed from Getty Images

Trao đổi trên chương trình “Morning Joe” của MSNBC hôm 6/12, ông Bill de Blasio cho hay: “Chúng tôi đã quyết định sử dụng một cuộc tấn công trước để thực sự làm được điều táo bạo nhằm chấm dứt gia tăng thêm nữa COVID và những nguy hiểm mà căn bệnh này đang gây ra cho tất cả chúng ta”.

Ông Bill de Blasio nói rằng cơ sở hợp lý cho lệnh bắt buộc chủng ngừa này là sự xuất hiện của biến chủng Omicron, thời tiết lạnh hơn và mọi người tập trung đông đúc trong kỳ nghỉ lễ sắp tới.

Người lao động có thể sử dụng Thể xanh COVID của bang New York hoặc giấy xác nhận khi tiêm chủng để trình báo cho chủ lao động.

Lệnh bắt buộc lao động khối tư nhân Thành phố New York tiêm vắc-xin COVID-19 sẽ có hạn chót là ngày 27/12 tới đây.

Chi tiết của lệnh này, trong đó có hướng dẫn về lưu trú sẽ được công bố vào ngày 15/12.

Ông Bill de Blasio cũng kêu gọi các thị trưởng khác, các thống đốc tiểu bang và giám đốc điều hành các doanh nghiệp hãy áp đặt các lệnh bắt buộc tiêm vắc-xin COVID-19. Ông lý giải rằng việc bắt buộc tất cả người lao động phải chủng ngừa sẽ khiến cho họ khó có thể né tránh tiêm chủng.

Khi các lệnh bắt buộc chủng ngừa càng phổ biến, thì sẽ có thể càng khiến người lao động chấp nhận tiêm chủng, bởi vì họ không thể nhảy việc từ ngành này sang ngành khác hoặc từ công ty này sang công ty khác; cần phải phổ rộng bắt buộc chủng ngừa để bảo vệ tất cả chúng ta”, ông Bill de Blasio nói.

Ông Joe Borelli (Đảng Cộng hòa), ủy viên của Hội đồng Thành phố New York, đã chỉ trích gay gắt Thị trưởng Bill de Blasio về quy định bắt buộc lao động khối tư nhân phải chủng ngừa.

Làm thế nào ông ta có thể cưỡng ép thực thi lệnh này lên các doanh nghiệp vốn hoạt động không do Thành phố New York cấp phép? Ông ta không thể. Đừng mở cánh cửa này cho biện pháp cảnh sát sức khỏe của Blasio. Quý vị không cần phải tiêm chủng để được làm việc trong hầu hết các công việc tư nhân tại Thành phố New York. Tòa án cũng sẽ nói với chúng ta điều này”, ông Joe Borelli viết trên Twitter.

Theo The Epoch Times, bà Kathryn Wylde, đứng đầu tổ chức “Quan hệ đối tác vì Thành phố New York”, một nhóm doanh nghiệp lớn hôm 6/12 cũng đã phát đi tuyên bố bày tỏ nghi ngờ quy định bắt buộc tiêm vắc-xin COVID-19 của Thị trưởng Bill de Blasio có thể thực thi. Bà nhấn mạnh rằng biện pháp tương tự mà chính quyền Biden đang nỗ lực áp đặt đã bị tòa án đình chỉ.

Những chính sách không nhất quán ở các cấp độ liên bang, tiểu bang và thành phố là không hữu ích và hiện không rõ ai sẽ thực thi lệnh bắt buộc chủng ngừa do cấp thị trưởng ban hành, và liệu nó có hợp pháp hay không”, bà Kathryn Wylde nói.

Quy định bắt buộc tiêm vắc-xin đối với người lao động trong các doanh nghiệp tư nhân có từ 100 lao động trở lên do chính quyền Biden ban hành hiện tại đã bị đình chỉ và thật khó để hình dung rằng vị thị trưởng này có thể làm được điều đó khi mà vị tổng thống còn đang bị thách thức”, bà Kathryn Wylde nói thêm.

Ngoài việc sẽ áp đặt yêu cầu mới nêu trên, Thành phố New York cũng sẽ mở rộng quy định bắt buộc tiêm chủng vắc-xin COVID-19 khi vào các nhà hàng trong nhà đối với trẻ em từ 5 tuổi trở lên. Và điều kiện tiêm chủng của quy định này cũng được sửa lại thành bắt buộc 2 liều, chứ không phải một liều như trước, có ngoại lệ với vắc-xin Johnson & Johnson.

Thành phố New York hiện đã đang là một trong những nơi thực hiện quy định xét nghiệm và tiêm chủng COVID-19 nghiêm ngặt nhất nước Mỹ. Nhiều lao động tại đây đã bị ép phải chủng ngừa, trong đó bao gồm nhân viên trường tư thục và tôn giáo, và thậm chí khách hàng bị yêu cầu trình bằng chứng tiêm vắc-xin COVID-19 khi đi vào hầu hết các cửa hàng.

Thành phố New York trung bình mỗi ngày trong 7 ngày qua báo cáo gần 1.600 ca COVID-19, cao nhất kể từ 27/9, nhưng thấp hơn hai làn sóng dịch trước đó.

Số ca COVID-19 nhập viện tại Thành phố New York cũng đã giảm, với chỉ 43 ca mỗi ngày, tính trung bình trong 7 ngày qua.

Đa số người nhiễm COVID-19 đều biểu hiện triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng. Số ca COVID-19 tử vong đại đa số rơi vào những người cao tuổi hoặc những người có bệnh nền.

The Epoch Times cho biết họ đã liên lạc với Thị trưởng tân cử New York Eric Adams để yêu cầu bình luận về thông báo bắt buộc tiêm vắc-xin COVID-19 của Thị trưởng sắp mãn nhiệm Blasio, nhưng chưa nhận được phản hồi.

Như Ngọc (Theo The Epoch Times)

Xem thêm: