Cảnh sát Thành phố New York đã đang dựng nhiều hàng rào thép quanh tòa nhà Trump Tower và phong tỏa một số tuyến đường gần Tòa án Hình sự Manhattan để chuẩn bị cho buổi trình diện lần đầu của cựu Tổng thống Donald Trump tại tòa.

Theo Reuters, một quan chức tòa án cho biết tòa hình sự và tòa tối cao New York (cùng trong một tòa nhà) sẽ đóng một số phòng xử án trước thời điểm ông Trump trình diện tại tòa.

Ông Trump hôm 30/3 đã bị một đại bồi thẩm đoàn tại New York khởi tố theo đề nghị của Công tố viên Quận Manhattan Alvin Bragg. Cựu tổng thống dự kiến sẽ bị xét xử tại tòa New York vào chiều thứ Ba (4/4).

Mặc dù bản cáo trạng của ông Trump vẫn chưa được công khai, nhưng ngoại giới nhận định ông đang bị điều tra về hành vi trả tiền bịt miệng cho một nữ diễn viên phim người lớn hồi năm 2016. Ông Trump gọi cuộc điều tra này là trò săn phù thủy, đàn áp chính trị và can thiệp bầu cử.

Theo Reuters, một số người ủng hộ ông Trump hàng đầu, gồm cả Dân biểu Cộng hòa Marjorie Taylor Greene, nói rằng họ sẽ tới New York vào ngày 4/4 để biểu tình.

Câu lạc bộ Tuổi trẻ Đảng Cộng hòa New York nói rằng họ sẽ tổ chức biểu tình tại một công viên đối diện với tòa án nơi xét xử ông Trump. Bà Greene nói bà sẽ tham gia cuộc biểu tình này.

Biểu tình là quyền hiến định”, bà Greene viết trên mạng xã hội Twitter. Dân biểu từ tiểu bang Georiga cũng cho biết thêm rằng bà sẽ “phản đối vụ lạm dụng hệ thống tư pháp và can thiệp bầu cử của chúng ta chưa từng có tiền lệ này”. Đồng thời, bà Greene cũng khẳng định bà phản đối bất cứ ai xúi giục hoặc thực hiện hành vi bạo lực.

Theo Site Intelligence Group chuyên giám sát những vấn đề cực đoan trên mạng trực tuyến, một số người dùng trên truyền thông xã hội đã đang kêu gọi hành quyết Công tố viên Alvin Bragg và các thành viên đại bồi thẩm đoàn đã bỏ phiếu đồng ý khởi tố ông Trump.

Tuy vậy, Cơ quan Cảnh sát New York (NYPD) cho biết thành phố hiện không gặp bất kỳ mối đe dọa tiềm tàng nào.

NYPD phát đi tuyên bố cho hay: “Cơ quan Cảnh sát [New York] sẵn sàng phản ứng khi cần và sẽ đảm bảo mọi người dân đều được thực hành quyền của mình một cách ôn hòa”.

Một phát ngôn viên của ông Trump tiết lộ cựu tổng thống sẽ bay tới New York vào thứ Hai (3/4) và nghỉ qua đêm tại Trump Tower, sau đó ông sẽ trình diện tại tòa vào sáng thứ Ba (4/4).

Một quan chức tòa án nói với Reuters rằng các phòng xử án trên các tầng cao của tòa sẽ đóng cửa vào 1 giờ chiều ngày 4/4, ít giờ trước vụ xét xử ông Trump được lên lịch diễn ra vào 2:15 phút chiều cùng ngày.

Xuân Thành