Tổng thống Donald Trump và đối thủ ở đảng Dân chủ, Joe Biden, đã dành hơn một giờ trong cuộc tranh luận Tổng thống đầu tiên ở Cleveland, bang Ohio. Hai bên tranh cãi về cách tốt nhất để quản lý cuộc khủng hoảng virus corona chết người, thuế, biến đổi khí hậu và một loạt các vấn đề chính sách trong nước khác.

Embed from Getty Images

Tờ New York Post nhận xét cuộc tranh luận đã diễn ra lộn xộn và việc thường xuyên bị gián đoạn đã khiến người điều hành Chris Wallace của Fox News cùng hội đồng các chuyên gia bầu cử của tờ báo cảm thấy thất vọng.

“Cả hai đều tung ra một số đòn. Cả hai đã làm gián đoạn quá nhiều và hành động như những đứa trẻ”, Matt Mackowiak, chiến lược gia lâu năm của Đảng Cộng hòa, người dẫn chương trình podcast và là chủ tịch Đảng Cộng hòa địa phương ở Austin, Texas nói.

Một nhà phân tích bầu cử khác của The Post, Liz Benjamin – phóng viên, nhà báo chuyên mục và là cựu nhân viên phụ trách lâu năm của Capital Tonight trước khi trở thành một nhà tư vấn truyền thông – thì cho rằng “Cả hai ứng cử viên đã hoàn thành những gì họ phải làm bằng cách thể hiện những nền tảng tương ứng của họ.”

Chiến lược gia chính trị lâu năm của Đảng Cộng hòa tại Đảo Staten, Leticia Remauro thì đánh giá ông Trump nổi trội hơn.

“Ông ấy đã rất mạnh mẽ để củng cố các luận điểm của mình nhưng mất điểm vì thường xuyên ngắt lời người khác”, ông Remauro viết.

Remauro, người đang có kế hoạch tranh cử chủ tịch quận Staten Island theo đường lối GOP vào năm 2021 nói thêm rằng ông Biden có vẻ không mạnh mẽ nhưng thể hiện lòng trắc ẩn. 

Các chuyên gia của New York Post đã đánh giá hai ứng viên theo 7 phần chính trong cuộc tranh luận Tổng thống đầu tiên như sau:

Hồ sơ Trump và Biden:

Remauro: Ông Biden giành chiến thắng trong phần này bằng cách xuất hiện như một người cha bằng cách bảo vệ con trai mình trước việc ông Trump tấn công tích cực chứng nghiện của Hunter [con trai ông Biden]. Đây là một việc quá riêng tư và ông Trump đã mắc lỗi. Cho điểm: Trump C- / Biden B+

Benjamin: Ông Trump tìm cách mô tả ông Biden như là một chính trị gia sự nghiệp, trong khi bảo vệ thành tích của mình về kinh tế và làm chệch hướng về cuộc khủng hoảng COVID. Ông Biden trở nên nóng nảy khi ông Trump tấn công con trai mình, nhưng không mất bình tĩnh hoàn toàn. Cả hai đều không có người chiến thắng rõ ràng ở đây. Cho điểm: Biden: C / Trump: C

Mackowiak: Tôi thậm chí không nhớ phần này thế nào. Toàn bộ chủ đề tranh luận này là một mớ hỗn độn. Cho điểm: Biden: C- / Trump: C-

Tòa án tối cao:

Remauro: Ông Trump thắng qua kẽ tóc. Mặc dù là người cường điệu hóa và hay tranh luận, nhưng ông ấy đã giải thích lý do tại sao ông ấy có quyền bổ nhiệm người được đề cử của mình. Ông Biden tìm cách chuyển cuộc thảo luận sang Đạo luật Chăm sóc Sức khoẻ Hợp túi tiền nhưng điều này khiến suy nghĩ của ông ấy bị lung lay và đã không thành công. Ông Biden cũng khéo léo bỏ qua việc trả lời câu hỏi ‘lựa chọn thẩm phán’ nhưng tôi không nghĩ rằng điều đó giúp ích cho luận điểm của ông ấy. Cho điểm:  Biden: C / Trump: B-

Benjamin: Ông Trump đã vượt trội trong câu hỏi mở đầu này và sử dụng lý lẽ “kẻ chiến thắng thì có chiến lợi phẩm” một cách không gì có thể biện hộ. Biden đã khởi đầu yếu kém, mặc dù ông ấy cố xoáy vào bảo vệ Đạo luật Chăm sóc Sức khoẻ Hợp túi tiền – một nền tảng quan trọng của Đảng Dân chủ. Cho điểm: Trump: A- / Biden: C

Mackowiak: Thời điểm quan trọng nhất là khi ông Biden từ chối việc đưa ra danh sách lựa chọn thẩm phán. Cho điểm: Biden: C- / Trump: B-

COVID-19:

Remauro: Đây là một trận hòa. Ông Biden đã hoàn thành tốt các luận điểm của mình và khơi gợi cảm xúc của những người thân yêu đã mất vì dịch bệnh. Ông Trump đã đỡ lại những cú đấm khi chỉ ra rằng ông Biden xử lý sai lầm dịch H1N1 và ông Biden không muốn đóng cửa đất nước sớm. Cả hai đều có lý. Cho điểm: Trump: B / Biden: B

Benjamin: Ông Trump ở thế phòng thủ và quay lại đổ lỗi cho Trung Quốc, mất điểm khi chỉ trích ông Biden vì đeo khẩu trang trong khi các thành viên gia đình của ông ngồi trên khán đài cũng đang đeo khẩu trang. Ông Biden ghi điểm khi nhắc đến các gia đình mất người thân do COVID. Cho điểm: Biden: A- / Trump D

Mackowiak: Ông Biden đã khiến ông Trump phải ở thế phòng thủ. Ông ấy đã ‘khởi tố’ vụ án một cách hiệu quả. Cho điểm: Biden: A- / Trump: C-

Nền kinh tế:

Remauro: Ông Trump thắng trận này bằng cách nhắc nhở mọi người rằng ông Biden muốn nền kinh tế đóng cửa. Biden cũng bị lỗi khi nói hiện chỉ có các tỷ phú đang kiếm tiền. Cho điểm: Biden: B / Trump: A

Benjamin: Ông Trump đã chệch hướng, một lần nữa tìm cách đổ lỗi cho cuộc khủng hoảng kinh tế do COVID gây ra bằng cách đổ lỗi các thống đốc bang đảng Dân chủ, những người đã không mở cửa hoàn toàn các bang của họ. Ông Biden lại nhấn vào việc các triệu phú và tỷ phú đã làm ăn phát đạt trong thời kỳ đại dịch, cũng thông minh khi xoay quanh cuộc khủng hoảng COVID. Cho điểm: Biden: B + / Trump: C

Mackowiak: Ông Trump đã thắng cuộc tranh luận này bằng cách đưa ra những lập luận mạnh mẽ bảo vệ kỷ lục của mình và chỉ trích sự phục hồi yếu kém trong những năm thời chính quyền Obama – Biden. Cho điểm: Biden: C / Trump: B +

Chủng tộc, bạo lực và thực thi pháp luật:

Remauro: Ông Trump thắng cuộc tranh luận này, nhấn mạnh vào luật lệ và trật tự, đồng thời nhắc nhở người xem rằng bạo lực trên đường phố là do các cuộc biểu tình BLM. Ông Biden không tung ra được cú đòn nào. Cho điểm: Biden: C / Trump: A

Benjamin: Ông Trump nghiêng về việc cử quân đội liên bang vào các thành phố xảy ra bạo động bởi bất ổn chủng tộc và các cuộc biểu tình, ghi một số điểm với cánh hữu bằng cách cáo buộc ông Biden là chống cảnh sát và quá hèn hạ với cánh tả, nhưng từ chối thẳng thừng tố cáo những người theo chủ nghĩa thượng tôn da trắng. Ông Biden thì ra vẻ chỉ trích bạo lực và phân biệt chủng tộc, nhưng lại tỏ ra nhạt nhẽo với cả hai. Không ai thể hiện tốt cả. Cho điểm: Trump: C- / Biden C–

Mackowiak: Ông Trump đã tỏ ra khá hiệu quả. Nhưng ông ấy đã bỏ lỡ cơ hội để gọi tên những người theo chủ nghĩa thượng tôn da trắng. Cho điểm: Biden: B- / Trump: B

>> Trump, Biden tranh biện từ bổ nhiệm thẩm phán tòa tối cao, COVID-19 và gia đình

Tính khả tín của cuộc bầu cử:

Remauro: Ông Trump nhỉnh hơn một chút, bởi cả ông Trump, Biden và Wallace đều đã đồng ý rằng cuộc bầu cử sẽ không được quyết định vào Ngày bầu cử. Nhưng người xem thì không có câu trả lời chính xác về việc liệu các lá phiếu giấy có được đếm chính xác hay không. Cho điểm: Biden: B- / Trump: B

Benjamin: Ông Biden hứa sẽ chấp nhận kết quả của cuộc bầu cử, đồng thời kêu gọi người Mỹ bỏ phiếu và hứa kêu gọi bình tĩnh khi các lá phiếu được kiểm. Trong khi đó, ông Trump một lần nữa đặt ra câu hỏi về tính xác thực của kết quả, đưa ra những cáo buộc vô căn cứ về gian lận trên diện rộng. Cho điểm: Trump: D / Biden, B +

Mackowiak: Không ai thắng hay thua trong chủ đề này. Cho điểm: Biden: B / Trump: B

Xuân Lan (theo NY Post)

MỜI XEM VIDEO: Tranh biện TT Mỹ 2020 – Trump: Tôi  đã trả hàng triệu đô tiền thuế thu nhập liên bang

Xem thêm: