New Zealand đã loan báo kết thúc các quy định quét mã QR, đeo khẩu trang, hộ chiếu vắc-xin COVID-19 và một số quy định bắt buộc khác trong hầu hết các lĩnh vực.

Embed from Getty Images

Theo The Epoch Times, đến ngày 4/4/2022, các quy định về hộ chiếu vắc-xin tại New Zealand sẽ được gỡ bỏ và quy định bắt buộc tiêm vắc-xin COVID-19 sẽ được loại bỏ ở hầu hết các lĩnh vực ngoại trừ đối với các nhân viên y tế, nhân viên chăm sóc người tàn tật và người già, cũng như lực lượng biên giới.

Những thay đổi có hiệu lực từ ngày 26/3/2022 bao gồm: tăng giới hạn tập trung trong nhà từ 100 lên 200 người, và bỏ hoàn toàn giới hạn tập trung đông người ở ngoài trời.

Các quy định bắt buộc đeo khẩu trang cũng sẽ được loại bỏ tại tất cả các sự kiện ngoài trời, nhưng vẫn duy trì đối với người lao động tại các sự kiện trong nhà ở các vùng rủi ro cấp độ màu cam. New Zealand áp dụng “Đèn Giao thông”, khung quy định bảo vệ phòng COVID-19, với 3 cấp độ: Đỏ, Vàng và Xanh.

Các yêu cầu phải quét mã QR cũng sẽ được loại bỏ.

Khi các hạn chế liên quan đến COVID-19 được nới lỏng, các doanh nghiệp sẽ có quyền lựa chọn có yêu cầu khách hàng phải trình hộ chiếu vắc-xin trước khi vào địa điểm kinh doanh hay không.

Trong khi đó, New Zealand vẫn duy trì yêu cầu xét nghiệm và cách ly phòng COVID-19.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern nói rằng do “quản lý thành công” đợt bùng phát biến chủng Omicron và đạt tỷ lệ chủng ngừa cao, nên bây giờ là thời điểm an toàn để nới lỏng các hạn chế.

Bà Ardern nói thêm rằng như nhiều quốc gia khác, New Zealand sẽ giữ lại một số ít các quy định nhằm đảm bảo cho các nhân viên tuyến đầu chống COVID-19 được an toàn và đảm bảo rằng những người dễ bị tổn thương nhất, chẳng hạn như người già và người tàn tật, sẽ được bảo vệ.

Đức Thiện