Các bác sĩ và nhân viên y tế Nga đã được chính quyền yêu cầu không được rời khỏi đất nước, theo các hãng tin địa phương.

Embed from Getty Images

Hãng thông tấn nhà nước TASS của Nga đưa tin, ủy ban chăm sóc sức khỏe của St.Petersburg nói với các nhân viên bệnh viện trong một bức thư rằng họ không được rời khỏi đất nước cho các chuyến đi liên quan đến công việc vì “lý do an ninh”.

“Cho đến khi có thông báo mới, người đứng đầu và nhân viên của các tổ chức trực thuộc ủy ban y tế phải hạn chế các chuyến công tác ra nước ngoài, bao gồm cả lãnh thổ của các quốc gia thành viên CIS”, chủ tịch ủy ban chăm sóc sức khỏe Dmitry Lisovets ký cho biết.

Tài liệu đề cập đến Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS), một khối chính trị do Nga lãnh đạo bao gồm Azerbaijan, Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Nga, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan và Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tổ chức một cuộc gặp với những người đứng đầu cơ quan tình báo của các nước CIS tại Cung điện Constantine gần St.Petersburg vào ngày sinh nhật lần thứ 70 của ông hôm ngày 7/10.

Các nhân viên y tế và bác sĩ cũng được thông báo rằng du lịch với tư cách cá nhân sẽ phải được phép của thống đốc thành phố và nếu được chấp thuận, sẽ chỉ được phép đến các nước CIS.

Hãng thông tấn địa phương Fontanka đưa tin, các y tá và bác sĩ đã được yêu cầu ký vào “một tờ giấy không rời khỏi Liên bang Nga, bao gồm cả các nước CIS”.

Ủy ban không giải thích lý do tại sao biện pháp được thực hiện.

Động thái này diễn ra khi các quan chức quốc phòng cho biết 300.000 người Nga sẽ được huy động để chiến đấu ở Ukraine như một phần của sắc lệnh động viên một phần của ông Putin, được công bố vào ngày 21 tháng 9.

Sau khi ông Putin công bố lệnh điều động, Quốc hội Nga cho biết có thể triệu tập khoảng 3.000 bác sĩ và nhân viên y tế.

Các nhân viên y tế được huy động sẽ là sinh viên tốt nghiệp các trường đại học quân y được đào tạo về y học dã chiến, bác sĩ có kinh nghiệm chiến đấu và tốt nghiệp đại học quân y chuyên ngành phẫu thuật, gây mê và chấn thương.

Một quan chức Nga cho biết: “Những y tá không được đào tạo thích hợp cũng như không có kinh nghiệm làm việc trong điều kiện chiến đấu sẽ không được huy động, họ không phải là đối tượng điều động”. “Hơn nữa, nhân viên y tế sẽ không được huy động từ các cơ sở y tế nông thôn…”

Ít nhất 370.000 người Nga đã chạy sang các quốc gia láng giềng, bao gồm Georgia, Phần Lan, Kazakhstan và Mông Cổ để tránh bị nhập ngũ. Con số này nhiều hơn tổng số mà các quan chức quốc phòng cho biết sẽ nhập ngũ.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 4/10 thông báo hơn 200.000 người đã nhập ngũ cho đến nay.

Bộ Quốc phòng Nga trước đây đã nói rằng việc huy động không đặt ra hạn chế đối với việc di chuyển của công dân.

Ngân Hà