Nga đã lên tiếng cảnh báo việc phương Tây cung cấp máy bay phản lực F-16 cho Ukraine tiềm ẩn “rủi ro khổng lồ” sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden ủng hộ việc các phi công Ukraine được đào tạo sử dụng tiêm kích F-16, đảo ngược lập trường trước đó của ông.

Embed from Getty Images

“Chúng ta có thể thấy rằng các nước phương Tây tiếp tục bám sát kịch bản leo thang, điều này mang lại những rủi ro to lớn cho họ,” Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko phát biểu bên lề cuộc họp lần thứ 31 của Hội đồng Chính sách Đối ngoại và Quốc phòng Nga ngày 20/5.

“Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ xem xét điều đó khi lập kế hoạch. Chúng tôi có tất cả các biện pháp cần thiết để đạt được mục tiêu của mình,” ông cho biết thêm. 

Tuần trước, Anh và Hà Lan được cho là đang xây dựng một “liên minh quốc tế” nhằm hỗ trợ Ukraine nhận được tiêm kích F-16.

Đáng lưu ý, Washington đã chấp thuận việc Ukraine có thể nhận được máy bay mà họ muốn, mặc dù không phải trực tiếp từ Mỹ. Đây là một động thái quan trọng của Nhà Trắng sau khi Tổng thống Joe Biden trước đó từ chối các yêu cầu của Ukraine về máy bay khi Washington tìm cách tránh leo thang thành xung đột trực tiếp với Moscow.

Ông Biden nói với các nhà lãnh đạo G7 hôm 19/5, Washington sẽ hỗ trợ các chương trình đào tạo chung của đồng minh cho các phi công Ukraine về máy bay F-16.

Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan đã xác nhận việc Hoa Kỳ tham gia vào “liên minh máy bay chiến đấu” do các đồng minh của Ukraine lên kế hoạch, tham gia chương trình huấn luyện diễn ra trong những tháng tới. Tuy nhiên, liên minh vẫn chưa quyết định quốc gia nào sẽ cung cấp máy bay phản lực, số lượng bao nhiêu hoặc vào thời điểm cụ thể nào.

So với các máy bay Mig-29 và Su-27 thời Liên Xô của Ukraine, F-16 có thể phóng bom chính xác dẫn đường bằng tia laze và thành thạo hơn trong việc nhắm mục tiêu và tiêu diệt các radar của đối phương trên mặt đất.

Cựu sĩ quan tình báo Anh Philip Ingram nói với Newsweek, việc công bố về cung cấp máy bay F-16 cho Ukraine rất quan trọng, “nhưng chúng ta hẳn là chúng sẽ chưa được sử dụng trong cuộc xung đột trước mùa đông”.

“Sẽ phải mất nhiều tháng để đào các phi công có thể bay và chiến đấu với chúng, nhưng điều đó cho thấy rằng phương Tây sẽ hỗ trợ Ukraine trong một chặng đường dài,” ông nhận định.

“Họ sẽ tham gia vào các cuộc tấn công quyết định của Ukraine vào năm 2024 để cuối cùng đẩy người Nga ra khỏi Ukraine, bao gồm cả các hoạt động vào Crimea,” ông nói thêm. 

Minh Ngọc (Theo Newsweek)