Nga cảnh báo Nhật Bản sẽ phải đối mặt với “các biện pháp trả đũa” nếu quốc gia châu Á cho phép mở rộng các cuộc tập trận hải quân của Mỹ và Nhật Bản gần biên giới Nga.

Embed from Getty Images

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor Morgulov đã đưa ra lời đe dọa trước báo cáo của tờ Nikkei Asia hôm Chủ nhật rằng đồng minh hiệp ước của Hoa Kỳ là Nhật Bản đang lên kế hoạch tổ chức cuộc tập trận lớn nhất từ ​​trước đến nay với Tập đoàn Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ vào mùa thu này. Cuộc tập trận dự kiến ​​có sự tham gia của hơn 4.000 quân nhân. 

Động thái này diễn ra khi mối quan hệ giữa Washington với Moscow và Bắc Kinh tiếp tục căng thẳng về hàng loạt vấn đề, bao gồm cuộc xâm lược Ukraine và đường lối ngày càng cứng rắn của Trung Quốc đối với Đài Loan. Nhật Bản và Mỹ đều đã áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn đối với Moscow vì hành vi xâm lược nước láng giềng.

“Chúng tôi coi những hành động như vậy của phía Nhật Bản là mối đe dọa đối với an ninh của đất nước chúng tôi. Chúng tôi trực tiếp cảnh báo Tokyo về điều này thông qua các kênh ngoại giao”, ông Morgulov nói với tờ báo nhà nước RIA Novosti của Nga hôm thứ Ba. “Họ nên chuẩn bị cho thực tế rằng nếu các hoạt động như vậy mở rộng, Nga sẽ thực hiện các biện pháp trả đũa nhằm tăng cường khả năng quốc phòng của mình.”

Ông nói rằng các cuộc tập trận chung đã khiến “căng thẳng gia tăng”.

Theo Nikkei Asia, cuộc tập trận đã được lên kế hoạch giữa Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản và Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ – được gọi là “Resolute Dragon” – sẽ diễn ra vào tháng 9 và tháng 10. 

Đầu tháng này, các tàu khu trục JS Kongo và JS Inazuma của Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản đã tham gia Nhóm tàu sân bay tấn công Abraham Lincoln để diễn tập quân sự chung ở Biển Nhật Bản, Biển Hoa Đông và Biển Philippines ở Tây Thái Bình Dương.

Kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào ngày 24/2, đã có 10 cuộc tập trận mang tính chất này của Nhật Bản và các lực lượng đồng minh.

Trong chuyến thăm hôm 23/4 tới tàu sân bay USS Abraham Lincoln đang đi trên vùng biển phía nam Tokyo khi đó, Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi đã cho biết đất nước sẽ củng cố lực lượng quân đội để giúp Hoa Kỳ duy trì an ninh khu vực.

“Hôm nay tôi đã có thể trải nghiệm tận mắt tuyến đầu của an ninh quốc gia… Nhật Bản sẽ tăng cường đáng kể khả năng quốc phòng của mình và hợp tác chặt chẽ với Hoa Kỳ,” ông nói.

Ông Hayashi phát biểu trong bối cảnh Nhật Bản lo ngại rằng cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine có thể khuyến khích nước láng giềng Trung Quốc sử dụng quân sự để giành quyền kiểm soát Đài Loan và đe dọa các đảo gần đó của Nhật Bản.

Nhật Bản cũng bày tỏ quan ngại về quan hệ an ninh ngày càng sâu sắc của Bắc Kinh với Moscow, bao gồm các cuộc tập trận chung ở các vùng biển xung quanh Nhật Bản.

Vào ngày 14/4, Moscow thông báo họ đã bắn thử tên lửa hành trình Kalibr có khả năng hạt nhân tiên tiến từ hai tàu ngầm của Hải quân Nga ở Biển Nhật Bản, đồng thời đăng video quay cảnh các vụ thử vũ khí này. Tên lửa Kalibr có tầm bắn khoảng 1.500 dặm.

Một quan chức Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết Tokyo đã chuyển tải quan ngại của mình về cuộc diễn tập thông qua các kênh ngoại giao, Jiji Press của Nhật Bản đưa tin.

Nga hiện đang công khai ám chỉ đến Thế chiến III lần đầu tiên kể từ khi chiến dịch quân sự chống lại nước láng giềng bắt đầu. 

Xuân Lan (tổng hợp)