Động thái trên được cho là nhằm đáp trả việc tài sản của Nga bị tịch thu ở Liên minh châu Âu (EU), theo hãng tin RT

tài sản
Tổng thống Nga Putin. (Ảnh: Shag 7799/Shutterstock)

Tờ Helsingin Sanomat ngày 17/5 dẫn nguồn Bộ Ngoại giao Phần Lan cho biết Nga đã đóng băng tài khoản của các phái bộ ngoại giao Phần Lan trên lãnh thổ của mình.

Các nhà ngoại giao Phần Lan xác nhận tài khoản ngân hàng của Đại sứ quán Phần Lan tại Moscow và Tổng lãnh sự quán tại St. Petersburg đã bị đóng băng và không thể sử dụng được.

Tờ báo trích dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Phần Lan cho biết: “Tình hình là nghiêm trọng. Và vấn đề này đang được điều tra”. Phần Lan đã liên hệ với chính quyền Nga về sự việc kể trên.

Vào cuối tháng 4, Tổng thống Vladimir Putin đã ký một sắc lệnh thiết lập cơ chế tạm thời tiếp quản tài sản nước ngoài ở Nga trong trường hợp các quốc gia khác tịch thu tài sản tư nhân hoặc chính phủ của Nga dựa trên quyền tài phán của họ, hoặc có mối đe dọa đối với an ninh quốc gia, năng lượng hoặc kinh tế của Nga.

Tài sản quốc gia trị giá hàng tỷ USD cùng với tài sản của các doanh nhân và quan chức Nga hiện vẫn bị phong tỏa ở EU kể từ năm ngoái, như một phần của chiến dịch trừng phạt Moscow vì chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Tháng trước, Helsinki đã áp đặt các hạn chế đối với tài sản nhà nước của Nga tại thủ đô Phần Lan. Tài khoản của Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại ngân hàng quốc gia Nordea cũng đã bị đóng băng vào tháng 3.

Hồi tháng 1, Bộ Ngoại giao Phần Lan đã đóng băng các tài sản trị giá hơn 202 triệu USD của Nga như bất động sản, cổ phiếu, ô tô, du thuyền và máy bay.

Phan Anh

Video: Người Trung Quốc mạo hiểm vượt biên vào Mỹ tăng vọt