Điện Kremlin hôm thứ Hai (10/4) tuyên bố rằng Trung Quốc có toàn quyền đáp trả những gì nước này gọi là “những hành động khiêu khích” lặp đi lặp lại chống lại họ và có toàn quyền tiến hành các cuộc tập trận quân sự quanh Đài Loan.

Quân đội Trung Quốc hôm 10/4 đã kết thúc 3 ngày tập trận quanh Đài Loan, trong đó có các màn diễn tập phong tỏa hòn đảo cả trên không và trên biển. Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ của họ, trong khi chính phủ Đài Loan phản đối mạnh mẽ tuyên bố này.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov, trong cuộc họp báo qua điện thoại với báo giới, đã nói rằng mọi người nên tôn trọng Trung Quốc và những hành động của nước này vốn phù hợp với luật pháp quốc tế.

Chỉ trong một thời gian rất ngắn, quý vị và tôi đã đang chứng kiến những hành động khiêu khích liên tục nhắm vào Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”, ông Peskov nói và sử dụng tên chính thức của nhà nước Trung Quốc.

Và tất nhiên Trung Quốc có quyền chủ quyền để đáp trả những hành động khiêu khích này, trong đó có quyền tiến hành các màn diễn tập quân sự phù hợp với luật pháp quốc tế”, ông Peskov nói thêm.

Cũng trong cuộc họp báo nêu trên, ông Peskov cho rằng Pháp không thể làm trung gian hòa giải tại Ukraine bởi vì Paris “đã tham gia cả gián tiếp và trực tiếp vào cuộc xung đột này và đứng về phe Ukraine. Theo đó, thật khó để tưởng tượng về bất kỳ nỗ lực trung gian nào ở đây”.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuần trước vừa có chuyến công du Trung Quốc và có cuộc hội kiến dài 6 tiếng với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ông Macron đã đề nghị ông Tập hãy “khiến cho Nga thấy phải trái” về Ukraine.

Hải Đăng (Theo Reuters)