Các quan chức quân đội và dân sự Ukraine cho biết Nga hôm thứ Bảy (30/4) đã bắn tên lửa phá hủy một đường băng mới xây tại cảng hàng không chính ở Odesa, thành phố cảng chiến lược trên bờ Biển Đen. Quân đội Nga cũng tuyên bố hôm 30/4 họ đã đánh trúng 17 cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine bằng tên lửa chính xác cao, khiến hơn 200 binh sĩ Ukraine thiệt mạng.

Embed from Getty Images

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trong bài phát biểu vào tối muộn 30/4 (giờ địa phương) đã xác nhận: “Đường băng tại sân bay Odesa đã bị phá hủy. Tất nhiên, chúng tôi sẽ xây lại nó. Nhưng Odesa sẽ không bao giờ quên cách hành xử của Nga đối với thành phố cảng này”.

Thống đốc khu vực Odesa, ông Maksym Marchenko cho biết Nga đã sử dụng tên lửa Bastion và phóng nó từ Bán đảo Crimea.

Đội ơn Chúa, không ai bị thương. Những biện pháp chống phá hoại đang được thực hiện trong khu vực”, ông Marchenko nói trong video được đăng trên mạng trực tuyến.

Thị trưởng Odesa Gennadiy Trukhanov cho biết cần phải mất 10 năm để thiết kế và xây dựng lại đường băng tại sân bay Odesa. Đường băng này vừa mới được khánh thành vào tháng Bảy năm ngoái.

Quân đội Nga chưa lên tiếng xác nhận họ đã thực hiện vụ tấn công vào đường băng tại sân bay Odesa. Nhưng họ nói đã đánh trúng 17 cơ sở hạ tầng quân đội Ukraine bằng tên lửa chính xác cao hôm 30/4, và cũng phá hủy một sở chỉ huy, một nhà kho chứa rocket và pháo.

Bộ Quốc phòng Nga cũng tuyên bố trên mạng trực tuyến rằng các vụ không kích trong suốt ngày 30/4 đã tiêu diệt hơn 200 binh sĩ Ukraine và phá hủy 23 xe thiết giáp.

Một số diễn tiến mới nhất khác trong chiến tranh Nga-Ukraine:

* Quân đội Nga đang cố gắng chiếm giữ các khu vực của Lyman tại Donetsk, cũng như Sievierodonetsk và Popasna tại Luhansk. Quân đội Ukraine cập nhật thông tin này và khẳng định phía Nga “chưa thành công, trận chiến vẫn đang tiếp diễn”.

* Quân đội Ukraine cho biết các máy bay của Nga tiếp tục tấn công vào thành phố Mariupol, tập trung vào nhà máy thép Azovstal, nơi hàng nghìn binh sĩ và thường dân Ukraine đang trú ẩn.

* Thống đốc khu vực Kursk miền tây của Nga nói rằng một trạm kiểm soát gần biên giới với Ukraine đã bị trúng nhiều đạn pháo và bắt lửa.

* Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng yêu cầu dỡ bỏ chế tài áp lên Nga là một phần của các cuộc đối thoại hòa bình với Ukraine. Nhưng nhà đàm phán cấp của Ukraine, ông Mykhailo Podolyak đã phủ nhận việc này.

* Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk viết trên mạng trực tuyến rằng hôm 30/4 Ukraine đã thực hiện trao đổi tù binh với Nga, theo đó 7 binh sĩ và 7 thường dân Ukraine đang được về nhà. Bà Vereshchuk không nói rõ Ukraine đã trao trả bao nhiêu binh sĩ Nga.

* Thứ tưởng Bộ Nông nghiệp Ukraine nói rằng binh sĩ Nga đã đang đánh cắp “hàng trăm nghìn tấn” ngũ cốc trong các khu vực của Ukraine mà quân Nga chiếm đóng.

Như Ngọc (Tổng hợp từ Reuters)