Moscow tuyên bố sẽ phản đối một cuộc điều tra độc lập đối với các cáo buộc về vụ thảm sát ở Bucha và việc quân đội Nga phạm tội ác chiến tranh.

Embed from Getty Images

Các báo cáo về một ngôi mộ tập thể và những thi thể rải rác trên đường phố sau khi lực lượng Nga rút khỏi vùng ngoại ô Kyiv đã gây chấn động thế giới, khiến Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lên tiếng kêu gọi chấm dứt “tội ác chiến tranh” của Nga.

Tuy nhiên, quan chức Bộ Ngoại giao Nga Pyotr Ilyichev đã khẳng định Nga sẽ sử dụng quyền phủ quyết của mình để ngăn chặn bất kỳ động thái nào của Liên Hợp Quốc (LHQ) nhằm điều tra các hành vi tàn bạo ở Bucha.

Ông Ilyichev, Vụ trưởng Vụ các tổ chức quốc tế của Bộ Ngoại giao Nga cho biết: “Đến nay, chủ đề này vẫn chưa được nêu ra tại LHQ.”

Ông nói với hãng thông tấn nhà nước RIA Novosti: “Chúng tôi cần xem xét loại hình điều tra đó có thể là gì, ai sẽ tiến hành nó. Thật không may, kinh nghiệm của các cuộc điều tra trước đây cho thấy, ngay cả khi có sự tham gia của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), nó cũng thường đứng từ một góc độ thiên lệch.”

Thông qua bài báo trên RIA Novosti, ông Ilyichev còn trích dẫn “nhiều nghi vấn” về tính xác thực của hình ảnh những thường dân thiệt mạng ở Bucha.

Điều này lặp lại luận điệu của Bộ Quốc phòng Nga rằng Kyiv đã đưa ra những hình ảnh dàn dựng, trong khi “không có cư dân địa phương nào thực sự phải chịu bạo lực”.

Các vụ phạm tội chiến tranh có thể được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đưa lên Tòa án Hình sự Quốc tế. Tòa án này chuyên điều tra các cáo buộc về tội ác chiến tranh, tội ác chống lại loài người, tội ác diệt chủng và xâm lược. Hiện đã có 39 thành viên LHQ đề cử tiến hành cuộc điều tra. Tuy nhiên, đáng lưu ý là Nga có quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Trong chuyến thăm thị trấn Bucha nằm ở phía Tây thủ đô Kiev tuần trước, Trưởng công tố viên của Tòa án Hình sự Quốc tế đã lên án: “Ukraine là một hiện trường tội ác.” Công tố viên Karim Khan nhận định, có “cơ sở hợp lý để tin rằng những tội ác đang được thực hiện thuộc thẩm quyền xét xử của tòa án (ICC).” 

Có thể kể đến cuộc tấn công của Nga vào một ga đường sắt ở phía Đông thành phố Kramatorsk, nơi thường dân đang chờ các chuyến tàu sơ tán đến các khu vực an toàn hơn của đất nước. Ít nhất 50 người đã thiệt mạng, theo nhà chức trách Ukraine.

Ngoài ra, việc Nga đánh bom các bệnh viện và một nhà hát ở Mariupol, nơi trẻ em nằm trong số những người tìm kiếm nơi ẩn náu cũng bị coi là tội ác chiến tranh.

Hôm 14/4, hãng thông tấn Interfax Ukraine trích dẫn lời cảnh sát trưởng quận Kyiv cho biết, 720 thi thể đã được tìm thấy trong khu vực xung quanh thủ đô Kiev, ngoài ra hơn 200 người mất tích.

Sở chỉ huy Các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, các lực lượng Nga đang duy trì các cuộc tấn công và các cơ sở hạ tầng dân sự ở khu vực Kharkiv nằm ở Đông Bắc và khu vực Zaporizhzhia nằm ở miền trung Ukraine.

Trong khi đó, Nga gọi các hành động của mình ở Ukraine là một “hoạt động đặc biệt”, phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào dân thường và nói rằng mục đích của họ là “phi quân sự hóa” Ukraine và bắt giữ các nhà lãnh đạo mà nước này gọi là Tân Quốc xã giả dối.

Minh Ngọc (Theo Newsweek)