Moscow đã thay thế vị tướng hậu cần hàng đầu của mình vào thứ Bảy (24/9) sau một loạt thất bại, trong khi các khu vực do Điện Kremlin nắm giữ ở miền đông và miền nam Ukraine đã bỏ phiếu sang ngày thứ hai về việc trở thành một phần của Nga.

Embed from Getty Images

Việc thay tướng diễn ra trong bối cảnh Nga đang tiến hành một đợt điều động lớn sau khi cuộc xâm lược Ukraine lộ ra những khó khăn về hậu cần trên diện rộng, với việc Kyiv hiện đang chiếm lại ngày càng nhiều lãnh thổ.

Cuộc xâm lược của Nga và những thành công gần đây của quân đội Ukraine đã bộc lộ nhiều sai sót quan trọng về mặt hậu cần. Nhiều nhà quan sát coi hậu cần là mắt xích yếu trong quân đội của Moscow.

“Tướng quân đội Dmitry Bulgakov đã được miễn nhiệm chức Thứ trưởng Quốc phòng” và sẽ được thay thế bởi Đại tá Mikhail Mizintsev, 60 tuổi, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

“Đại tá Mikhail Mizintsev đã được bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, chịu trách nhiệm về hậu cần của các lực lượng vũ trang Liên bang Nga”, thông báo chính thức từ Bộ Quốc phòng Nga viết.

Việc huy động một phần của Nga được công bố hôm thứ Tư có thể sẽ là một trong những thách thức lớn đầu tiên về hậu cần của ông Mizintsev, với hàng trăm nghìn binh sĩ dự bị cần được trang bị và huấn luyện trước khi triển khai chiến đấu.

Đại tá Mizintsev bị các quan chức Ukraine lên án là “đồ tể”, và Bộ Quốc phòng Ukraine đã lên án sự tàn nhẫn khét tiếng của ông ta trong các chiến dịch của Nga ở Syria và Mariupol.

“Người được gọi là Kẻ đổ tể Syria và Mariupol đã được thăng chức… Tên đồ tể này sẽ xây một lò sát sinh mới. Hãy nhớ bức ảnh này của một tội phạm chiến tranh, kẻ sẽ bị tòa kết án,” Bộ viết trên Twitter.

Theo Tạp chí Odessa, ông Mizintsev được chỉ định lãnh đạo cuộc bao vây Mariupol của Nga, một thành phố lớn trong khu vực ly khai của Ukraine, Donetsk Oblast. Cùng với Luhansk Oblast, khu vực này tạo nên khu vực Donbass, từng là tâm điểm của cuộc xâm lược của sia, mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phát động vào cuối tháng Hai.

Tạp chí Odessa cũng đưa tin rằng ông Mizintsev bị cho là người đã ký lệnh làm gia tăng xung đột ở Mariupol và dẫn đến thiệt hại đáng kể về nhân mạng, bao gồm cả các vụ đánh bom nhà hát và bệnh viện vốn là nơi trú ẩn của dân thường. Những hành động này được cho là khiến ông có biệt danh “tên đồ tể của Mariupol.”

Theo BBC, ông cũng được cho là đã ra lệnh thực hiện các vụ đánh bom lớn ở Aleppo, Syria, vào năm 2015, gây thiệt hại hàng loạt cho thành phố.

Vương quốc Anh đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với ông Mizintsev vào tháng 3, ngay sau khi cuộc xâm lược của Nga bắt đầu.

Ngân Hà (tổng hợp)