Lưu ý: Nội dung này được lấy từ Nga, vùng bị luật kiểm soát không cho viết bài chi tiết về tình hình chiến sự tại Ukraine

Hôm Chủ Nhật (30/10), Bộ Quốc Phòng Nga tuyên bố họ đã khôi phục và phân tích xác chiếc UAV (máy bay không người lái, drone) từng được dùng khi tấn công Hạm đội Biển Đen của Nga tại Crimea vào một ngày trước đó. Phân tích của Nga cho hay, chiếc UAV này trang bị hệ thống điều hướng do Canada sản xuất.

Screen Shot 2022 08 21 at 06.33.00
Ảnh chụp màn hình vụ nổ ở Trụ sở Hạm đội Biển Đen của Nga tại Crimea hồi 21/8.

Bộ Quốc Phòng Nga cho hay Ukraine đã tấn công Hạm đội Biển Đen gần Sevastopol bằng 16 chiếc UAV đầu giờ sáng hôm Thứ Bảy, và rằng các “chuyên gia” Hải quân Anh quốc đã trợ giúp điều phối để làm ra cái mà họ gọi là cuộc tấn công khủng bố đó. Phía Anh quốc đã bác bỏ cáo buộc này.

Nga nói rằng họ đã đẩy lui cuộc tấn công. Nhưng mục tiêu của cuộc tấn công là những tàu đậu ở đó đảm bảo cho hành lang ngũ cốc nằm ngoài cửa biển ra Biển Đen của Ukraine.

Quan chức Ukraine chỉ ra rằng chính Nga phải chịu trách nhiệm về những vụ nổ mà nước này lấy cớ rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc do Liên Hợp Quốc làm trung gian, một động thái làm suy yếu nỗ lực xoa dịu cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu.

Chánh văn phòng Andriy Yermak của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nga đã thực hiện “các cuộc tấn công khủng bố hư cấu vào các cơ sở của chính họ”.

“Theo thông tin thu được từ bộ nhớ của bộ thu điều hướng thì chiếc UAV đã được phóng từ bờ biển gần thành phố Odesa,” Bộ Quốc Phòng Nga tuyên bố.

Họ nói chiếc UAV này đã di chuyển dọc theo vùng an toàn của “hành lang ngũ cốc”, rồi mới chuyển hướng nhắm vào căn cứ quân sự của Nga ở Sevastopol, thành phố lớn nhất trong khu vực Crimea do Nga lấy lại từ Ukraine hồi năm 2014.

Cả Nga và Ukraine đều không cung cấp bằng chứng cho tuyên bố của mình.

Thiên Đức, theo Reuters