Nga tuyên bố, các lực lượng của họ đã phá hủy thêm hai Hệ thống Rocket Pháo binh Cơ động Cao (HIMARS) do Mỹ sản xuất, mà Washington đã cung cấp cho Ukraine.

Embed from Getty Images

Trước đó Nga tuyên bố phá hủy bốn hệ thống rocket HIMARS trong khoảng thời gian hai tuần trong tháng 7. Tuy nhiên, các quan chức Hoa Kỳ đã bác bỏ tuyên bố này.

Theo hãng thông tấn TASS, ngày 1/8, Trung tướng Igor Konashenkov, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Nga thông báo, một cuộc tấn công “chính xác cao” vào thành phố Kharkiv đã tiêu diệt hai hệ thống HIMARS và giết chết 53 người.

Trung tướng Konashenkov cho hay: “Kết quả của một cuộc tấn công chính xác cao vào khu vực của nhà máy Máy Năng lượng Ukraine ở thành phố Kharkiv là hai bệ phóng của hệ thống rocket phóng hàng hoạt của Hoa Kỳ đã bị phá hủy. 53 người Ukraine theo chủ nghĩa dân tộc và lính đánh thuê nước ngoài cũng bị tiêu diệt.”

Hoa Kỳ và các quốc gia NATO khác đã viện trợ vũ khí cho Ukraine kể từ khi Nga phát động cuộc xâm lược toàn diện quốc gia Đông Âu này vào cuối tháng 2.

Pháo binh tầm xa hạng nặng do phương Tây cung cấp cho Ukraine đã chứng tỏ sức mạnh đặc biệt trong cuộc chiến chống lại Nga. Do hỏa lực của vũ khí này, nhiều kho đạn và nhiên liệu của Nga đã bị phá hủy trong những tuần gần đây 

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin, tính đến ngày 20/7, Washington đã chuyển giao 12 hệ thống HIMARS cho Ukraine. Ngoài ra, Bộ trưởng Austin cam kết cung cấp thêm cho Kyiv bốn hệ thống HIMARS nữa, nâng tổng số lên 16 hệ thống.

Bốn hệ thống HIMARS mới nhất của Hoa Kỳ đã đến Ukraine vào thứ Hai (1/8), sau khi Nga tuyên bố đã phá hủy hai hệ thống như vậy.

Trước đó hôm 21/7, Trung tướng Konashenkov nói rằng các lực lượng Nga đã “tiêu diệt” bốn hệ thống HIMARS trong khoảng thời gian từ ngày 5/7 đến ngày 20/7.

Tuy nhiên một ngày trước thông báo đó của Nga, Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ khẳng định, tất cả hệ thống rocket HIMARS ở Ukraine vẫn còn nguyên vẹn.

Trong cuộc họp báo hôm 20/7, Tướng Milley lưu ý: “Cho đến nay, các hệ thống đó vẫn chưa bị người Nga tiêu diệt và tôi hy vọng may mắn này vẫn tiếp tục mỗi khi tôi nói điều gì đó như vậy. Ông nói thêm, các lực lượng Ukraine đang “sử dụng chúng [HIMARS] rất hiệu quả, sử dụng vũ khí chính xác nhắm vào các mục tiêu.”

Bộ trưởng Austin cũng ca ngợi: “Người Ukraine đã sử dụng tuyệt vời hệ thống HIMARS và mọi người có thể nhìn thấy ảnh hưởng [của nó] trên chiến trường.”

Trong một bài đăng trên Twitter, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov nhấn mạnh: “Tôi biết ơn Tổng thống Hoa Kỳ, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin III và người dân Mỹ vì đã tăng cường sức mạnh cho quân đội Ukraine. Chúng tôi đã chứng tỏ là những người vận hành thông minh loại vũ khí này. Âm thanh của loạt bắn HIMARS đã trở thành hit hàng đầu trong mùa hè này tại tiền tuyến.”

Gia Huy (Theo Newsweek)