Ý đồ sử dụng thể thao để tẩy trắng những vi phạm nhân quyền, phá hoại quyền tự do báo chí và tôn giáo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bị phanh phui. Các nghị sĩ Quốc hội Mỹ đã đề xuất các biện pháp đối phó.

Embed from Getty Images

Ngày 16/12/2021, bên ngoài một trung tâm mua sắm ở Bắc Kinh, một màn hình ngoài trời cho thấy chỉ còn “50 ngày” nữa Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh 2022 sẽ khai mạc. (Ảnh: Jade Gao / AFP qua Getty Images)

Hai nghị sĩ Đảng Dân chủ Hoa Kỳ kêu gọi công ty truyền thông NBCUniversal (Hoàn Cầu NBC) không được truyền bá những lời lẽ “tô vẽ” cho chính quyền ĐCSTQ trong Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh năm 2022 bởi những hành vi vi phạm nhân quyền của đảng này.

Thượng nghị sĩ Mỹ Jeff Merkley và Dân biểu James McGovern tuyên bố rằng là kênh truyền hình chính thức của Hoa Kỳ về Olympic Bắc Kinh, NBCUniversal nên cung cấp cho khán giả những thông tin cơ bản về các vấn đề nhân quyền của ĐCSTQ. Chẳng hạn như cuộc diệt chủng đối với người Duy Ngô Nhĩ ở Trung Quốc và đàn áp tự do báo chí.

Thứ Năm ngày 16/12, họ đã gửi thư cho ông Jeff Shell, Giám đốc điều hành của NBCUniversal.

Hai ông nói trong tuyên bố rằng: “Chúng tôi kêu gọi tổ chức của ngài không cố gắng sử dụng Olympic, thông qua thể thao giúp Chính phủ Trung Quốc ‘tẩy trắng’ một cách hợp pháp sự ngược đãi của đảng này với người dân tộc thiểu số tại Tân Cương, Hồng Kông, Tây Tạng và ở nước ngoài, cũng như các nhà hoạt động xã hội dân sự, và những người bất đồng chính kiến.”

Nghị sĩ Merkley và McGovern nói rằng trong Thế vận hội năm 2008, NBCUniversal đã thúc đẩy thành công cam kết của chính quyền Bắc Kinh về việc ủng hộ tự do truyền thông. Hiện giờ họ khuyến khích công ty này thúc đẩy các nhà chức trách ủng hộ tự do truyền thông và tôn giáo trong Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh.

Các nhà lập pháp tại Quốc hội Mỹ cho rằng NBCUniversal nên tránh phát sóng trang phục truyền thống của các dân tộc thiểu số Trung Quốc. Họ chỉ ra rằng những video như vậy có thể củng cố nỗ lực tuyên truyền của ĐCSTQ, nhằm miêu tả người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm khác thành những “dân tộc thiểu số hạnh phúc.”

Nghị sĩ Merkley và McGovern giữ chức chủ tịch kiêm đồng Chủ tịch Ủy ban Trung Quốc thuộc Quốc hội Hoa Kỳ.

Năm 2014, chính quyền ĐCSTQ bắt đầu giam giữ các thành viên dân tộc thiểu số Duy Ngô Nhĩ trong các “trại cải tạo”. Lý do đưa ra là ĐCSTQ sợ rằng người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ sẽ tham gia vào các hoạt động ly khai và cực đoan Hồi giáo.

Chính phủ Hoa Kỳ đã lên án việc cưỡng bức triệt sản của ĐCSTQ và các vi phạm nhân quyền khác trong các trại tập trung này. Đồng thời chỉ trích chính quyền Bắc Kinh đang tiến hành “diệt chủng văn hóa” đối với người Duy Ngô Nhĩ. Chính phủ ĐCSTQ hoàn toàn phủ nhận cáo buộc này.

Khoảng 50 ngày sau, Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh 2022 sẽ được tổ chức. Dù ĐCSTQ tuyên bố sẽ trả đũa, Hoa Kỳ, Úc, Anh và Canada đã công bố rằng họ sẽ tiến hành một cuộc tẩy chay ngoại giao đối với Thế vận hội Mùa đông. Điều này ít nhiều đã gây ảnh hưởng đến ĐCSTQ.

Lý Cao, Vision Times

Xem thêm: