Dân biểu Mike Gallagher, Chủ tịch Ủy ban Trung Quốc của Hạ viện Mỹ đã nói trong một tuyên bố gửi tờ Politicorằng Trung Quốc sẽ tiến hành tấn công mạng diện rộng vào cơ sở hạ tầng Mỹ khi họ quyết định xâm lược Đài Loan.

Nếu ông Tập Cận Bình nhắm đến Đài Loan, chúng ta nên giả địch một phần của hoạt động đó là ông ta sẽ tiến hành tấn công mạng trực tuyến vào Mỹ”, Dân biểu Mike Gallagher nói với Politico.

Ông Gallagher sẽ là người đi đầu trong Quốc hội Mỹ về việc chuẩn bị, cũng như phản ứng với trường hợp Trung Quốc tiến hành chiến tranh mạng. Ông là chủ tịch Ủy ban Trung Quốc và cũng là chủ tịch Tiểu ban về Mạng, Công nghệ Tiên tiến và Hệ thống thông tin (CITI) của Ủy ban Quân sự Hạ viện.

Ông Gallagher nói với Politico: “Một phần vai trò của CITI là đảm bảo Bộ Quốc phòng Mỹ và khối tư nhân đang hành động với cảm giác khẩn cấp nhằm củng cố cơ sở hạ tầng trọng yếu này trước khi quá muộn”.

Dân biểu đại diện cho tiểu bang Wisconsin cho rằng các hoạt động tấn công mạng Mỹ có thể bao gồm các cuộc tấn công vào mạng lưới điện, các hệ thống nước sạch và cơ sở hạ tầng thông tin, đặc biệt là những nơi gần các căn cứ quân sự quan trọng.

Politico cho biết Trung Quốc cũng có thể tấn công mạng trực tuyến vào hệ thống năng lượng, mạng lưới giao thông và các thị trường kinh doanh và tài chính.

Các chuyên gia cảnh báo rằng các vụ tấn công mạng vào cơ sở hạ tầng Mỹ có thể làm tê liệt mọi phản ứng của Mỹ khi Trung Quốc phát động tấn công xâm lược Đài Loan.

Chuyên gia phân tích thông tin John Hultquist của Google nói với Politico: “Nếu quý vị hiểu đúng về chuỗi cung ứng, thì [hoạt động tấn công mạng] có nhiều ảnh hưởng tới nhiều mục tiêu”.

Chuyên gia Mark Montgomery nói với Politico: “Đó sẽ là những bài thử sự kiên cường của chúng ta”.

Trong bản đánh giá thường niên phát hành hồi tháng Hai của Cộng đồng tình báo Mỹ về các mối đe dọa có cảnh báo: “Nếu Bắc Kinh sợ rằng một cuộc xung đột lớn với Mỹ sắp xảy ra, thì họ gần như chắc chắn sẽ xem xét đến việc tiến hành các hoạt động tấn công mạng diện rộng vào cơ sở hạ tầng trọng yếu bên trong nước Mỹ và các tài sản quân sự của Mỹ ở nước ngoài”.

Các chuyên gia cũng cho rằng hiện giờ không ai có thể đo lường được khả năng thực hiện một chiến dịch tấn công mạng diện rộng của Trung Quốc trước khi nó xảy ra trên thực tế.

Hải Đăng